Thành hiện tượng châu Á, Campuchia sẽ xưng bá tại SEA Games hay chỉ le lói rồi vụt tắt?

Đoàn Dự |

U19 Campuchia đã chính thức có vị trí thứ nhì bảng G, chờ đợi may mắn sẽ mang cho họ chiếc vé dự VCK U19 châu Á.

Tại bảng G, vòng loại U19 châu Á trên sân nhà, U19 Campuchia đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Họ chơi hay trước Trung Quốc và chỉ thua 0-1 vì phút sơ sẩy ở phút 90+2. Sau đó, chủ nhà thắng ngược Myanmar 3-2 rồi hòa trên thế thắng Philippines 0-0.

Trên BXH các đội nhì xuất sắc nhất, Campuchia có 3 điểm, hiệu số +0. Cơ hội để họ đoạt vé dự VCK U19 châu Á không cao song nếu thần may mắn giúp sức, mọi chuyện đều có thể xảy ra với U19 xứ Angkor.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Campuchia 3-2 U19 Myanmar

Câu hỏi đặt ra lúc này là, với lứa U19 rất ấn tượng đó, liệu trong tương lai bóng đá Campuchia có thể vươn xa được tới đâu?

Thực tế, thành tích của Campuchia là rất ấn tượng tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại những đối thủ cùng bảng không thật sự quá mạnh và ưu điểm lớn nhất của đội chủ nhà ngoài lối chơi kĩ thuật, tốc độ còn đi kèm cả tinh thần quật cường.

Mặt chuyên môn của Campuchia có bước tiến nhưng để tiến xa tại VCK U19 châu Á nếu được tham dự là rất khó. Ở sân chơi ĐNÁ cũng sẽ còn nhiều đối thủ mạnh khác như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia là trở lại Campuchia khó lòng vượt qua.

Từ nay tới SEA Games 2019 còn 2 năm, là khoảng thời gian dài để Campuchia tiếp tục bồi dưỡng thêm cho lớp trẻ của họ. Và lứa cầu thủ này nếu tính tới việc lên ĐTQG thì còn nhiều thời gian hơn nữa.

Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn nhất với các cầu thủ vẫn là chuyển gia từ lứa trẻ lên cầu thủ chuyên nghiệp. Chính lứa cầu thủ tài năng của Việt Nam hiện tại thuộc HAGL cũng đang gặp vấn đề tương tự.

Nếu Campuchia không có những bước tiếp hợp lý, họ có thể sẽ lãng phí một lứa cầu thủ tài năng. Hy vọng rằng điều ấy sẽ không xảy ra vì sự tiến bộ của Campuchia cũng sẽ là động lực cho các nền bóng đá ĐNÁ khác trong đó có Việt Nam phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại