Cựu tuyển thủ Việt Nam gặp chấn thương khi đá phủi

Anh Quân |

Tiền vệ Đỗ Văn Thuận của CLB TP Hồ Chí Minh đã gặp chấn thương nặng trong một trận giao hữu ở giải phủi và có thể phải nghỉ hết lượt đi V.league...

Theo đó, Đỗ Văn Thuận bị gãy xương bàn chân vào cuối tuần trước và vừa phải phẫu thuật. Anh được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu 3-4 tháng.

Nhận được thông tin, CLB TP.HCM đã kỷ luật Đỗ Văn Thuận vì tự ý đi đá phủi khi chưa được lãnh đạo đồng ý. Bên cạnh đó, Văn Thuận phải tự chi trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật.

Cựu tuyển thủ Việt Nam gặp chấn thương khi đá phủi - Ảnh 1.

CLB TP.HCM không tiết lộ chi tiết án kỷ luật nhưng chắc chắn bao gồm phạt vào lương, thưởng. Văn Thuận không phải trường hợp đầu tiên của đội gặp chấn thương khi đi đá phủi.

Trước đó, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn gặp vấn đề tương tự ở cuối mùa giải 2020. Hữu Tuấn đi đá phủi khi vừa hồi phục chấn thương chưa lâu. Điều này khiến HLV CLB TP.HCM khi ấy là ông Chung Hae-seong không hài lòng và quyết định treo giò nội bộ cầu thủ này. Sau mùa giải, Hữu Tuấn bị thanh lý hợp đồng và hiện tại đã gia nhập HAGL.

Cựu tuyển thủ Việt Nam gặp chấn thương khi đá phủi - Ảnh 2.

Đỗ Văn Thuận sinh năm 1992, từng được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam. Anh là một trong những tiền vệ chất lượng cao của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại