Luật sư: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị ngã sưng trán nhưng vẫn minh mẫn

Quốc Chiến |

Luật sư bào chữa cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh cho biết cách đây 2 ngày thân chủ bị ngất xỉu, đập đầu vào ghế nhưng sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu.

Sáng 9/11, trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật Viên An, Đoàn luật sư TP HCM), một trong 3 luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát) cho biết cách đây 2 ngày thân chủ xảy ra sự cố phải cấp cứu.

Hiện ông Vĩnh đang điều trị bệnh nên dự kiến sát ngày bắt đầu phiên tòa sơ thẩm, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mới có thể phải quay lại trại tạm giam.

Theo luật sư Trang, ông Phan Văn Vĩnh được sắp xếp điều tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Khoảng 20h ngày 7/11, ông Vĩnh bất ngờ cảm thấy khó thở dẫn đến ngất xỉu và ngã xuống sàn tại phòng điều trị ở Bệnh viện đa khoa Phú Thọ.

"Do ông Vĩnh bị bệnh tim, nhịp đập không ổn định. Khi ông Vĩnh đi vào phòng vệ sinh thì cảm giác khó thở rồi bị ngất đi, té xuống sàn đập đầu vào chiếc ghế trong phòng bệnh bị sưng phần trán. Tuy nhiên, sau khi được bệnh viện cấp cứu thì tình trạng sức khỏe của ông Vĩnh đã ổn rồi" - luật sư Trang thông tin.

Bà cho biết sự cố không ảnh hưởng quá nhiều, "ông Vĩnh chắc chắn sẽ tham gia buổi khai mạc phiên tòa vào ngày 12 sắp tới. Còn việc ông có đủ khả năng ngồi suốt quá trình xét xử thì... bác sĩ còn không dám đảm bảo".

Luật sư: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị ngã sưng trán nhưng vẫn minh mẫn  - Ảnh 1.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cho biết ông Vĩnh bày tỏ với bà nguyện vọng muốn được có mặt tại phiên xử để khai tất cả thông tin sự thật. Nói về nguyện vọng của thân chủ, luật sư Trang chia sẻ:

"Tâm lý ông Vĩnh ổn định, tinh thần minh mẫn. Ông bị bệnh thật nhưng vẫn mong muốn tham gia phiên tòa đầy đủ để khai hết... Ông Vĩnh tham gia thực hiện hành vi trái pháp luật thì sẽ tham gia phiên xử theo đúng quy định quy định chứ không lấy cớ bệnh tật mà xin hoãn, không tham gia phiên xử".

Khi được hỏi về quan điểm của cựu tướng Vĩnh trước cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ, luật sư Trang cho biết trong quá trình điều tra, thân chủ của bà đã nhận tội. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì sẽ được thẩm vấn công khai tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 "đại lý cấp 1", gần 6.000 "đại lý cấp 2" với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị cáo buộc "bảo kê" cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Ngoài việc công nhận Công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong trái quy trình, ông Vĩnh còn đồng ý cho doanh nghiệp này sử dụng trụ sở của đơn vị, gây cản trở việc xác minh hoạt động nghi vấn đánh bạc.

Theo thông tin từ TAND tỉnh Phú Thọ, phiên tòa sẽ bắt đầu từ 7h30 ngày 12/11 tại sân của TAND tỉnh Phú Thọ và dự kiến kéo dài 20 ngày. Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương. Ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư tham gia bào chữa gồm Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP HCM) và luật sư Lê Hồng Khanh (Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ).

Ông Nguyễn Thanh Hóa có 3 luật sư bào chữa gồm luật sư Đỗ Ngọc Quang, Vũ Quy, Phạm Văn Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại