Cựu Tổng thống Park Geun-hye lần đầu lên tiếng về 6 tháng ngồi tù

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về thời gian ngồi tù từ tháng 3 và việc gia hạn thời gian giam giữ thêm 6 tháng.

Theo Yonhap, ngày 16.10, bà Park Geun-hye trong phiên điều trần đầu tiên kể từ sau khi bị gia hạn giam giữ thêm 6 tháng nữa đã phát biểu rằng, bà là nạn nhân của mưu đồ trả thù chính trị dưới danh nghĩa luật pháp. Đây là lần đầu tiên, cựu Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng trong phiên xét xử kể từ khi bị bắt hồi tháng 3 năm nay vì bê bối tham nhũng lớn có liên quan đến người bạn lâu năm là Choi Soon-sil.

Bà Park Geun-hye nói rằng, hơn 6 tháng qua đã là một "khoảng thời gian khủng khiếp và khổ sở" với bà khi phải xuất hiện tại toà 4 lần một tuần.

"Tôi phải chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần với niềm tin rằng, sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày và tôi không bao giờ lạm dụng quyền lực khi là tổng thống để trục lợi cho các quan hệ cá nhân", bà Park Geun-hye nói.

Cựu Tổng thống Park Geun-hey cũng nhấn mạnh vào sự vô tội của mình. "Tôi chưa bao giờ chấp nhận hoặc đề nghị được ưu ái khi là tổng thống. Tôi tin rằng trong quá trình xét xử điều đã làm sáng tỏ rõ rằng những nghi ngờ trên là không đúng sự thật", bà nói.

Bà Park Geun-hye cũng lấy làm tiếc về lệnh gia hạn thời gian giam giữ mình. Bà nói rằng, bà rất khó để chấp nhận quyết định này. Bà cho biết, cả luật sư bào chữa của bà cũng cảm thấy bất lực về tình hình và các luật sư của cô đã quyết định từ bỏ.

"Tôi đã đi đến kết luận rằng thật vô nghĩa khi tin rằng toà án sẽ xử lý vụ việc theo Hiến pháp và lương tâm, bất kể tác động chính trị bên ngoài và sức ép của công chúng", bà Park nói.

Theo cựu Tổng thống Hàn Quốc, bà sẽ không từ bỏ và tin tưởng rằng sự thật sẽ được tiết lộ. "Tôi sẽ gánh tất cả sự đổ lỗi của lịch sử và trách nhiệm trong vụ việc này. Tôi hy vọng tòa sẽ quy tất cả trách nhiệm cho tôi và khoan hồng cho các công chức và những doanh nhân", bà nói.

Park Geun-hye bị phế truất và bị bắt hồi tháng 3 vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Bà bị cáo buộc cùng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil lấy 43 tỷ won (37 triệu USD) từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong đó có Samsung và để bạn thân can thiệp vào công việc của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại