Cựu Tổng thống Obama “lật tung” chính trường trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama tích cực tham gia chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, nhắm mục tiêu chỉ trích vào người kế nhiệm Donald Trump và phe Cộng hoà.

Trong một loạt bài phát biểu hôm 26.10 tại Milwaukee và Detroit, ông Barack Obama đưa ra những chỉ trích ngụ ý nhằm vào Tổng thống Donald Trump và những người Cộng hoà, nói rằng họ “huỷ hoại mọi thứ”.

Đây được xem là những lời chỉ trích sắc bén và trực tiếp nhất nhằm vào người kế nhiệm, mặc dù ông Obama không đề cập đến tên của ông Donald Trump, chỉ nói rằng “số phận của đất nước chúng ta nằm trên lá phiếu” trong cuộc bầu cử giữa kỳ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức.

Ông Obama trích dẫn một bình luận gần đây của ông Trump rằng ông sẽ thông qua cắt giảm thuế trước bầu cử giữa kỳ Mỹ tháng 11. “Quốc hội thậm chí còn chưa họp trước cuộc bầu cử này. Ông ấy chỉ phịa ra mà thôi” - tờ The Guardian dẫn lời ông Obama nói.

“Phe Cộng hoà đã dối trá khi nói rằng họ muốn bảo vệ người dân trong khi cố gắng bãi bỏ Đạo luật chăm sóc sức khoẻ giá cả phải chăng (Obamacare)” - ông Obama nói, hàm ý chỉ trích thống đốc bang Wisconsin, Scott Walker.

“Những gì chúng ta chưa từng thấy trước đây trong đời sống công chúng là những chính trị gia nói dối một cách trắng trợn, liên tục và không biết xấu hổ” - ông Obama nói.

Ở bang Michigan, ông Obama hoan nghênh ứng viên đảng Dân chủ Gretchen Whitmer vì giúp mở rộng Medicaid, một chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho các gia đình có thu nhập thấp.

Ông Obama cũng sử dụng vụ máy chủ email cá nhân của bà Hillary Clinton để cáo buộc phe Cộng hoà cố tình “đe doạ mọi người trước mỗi kỳ bầu cử”, đồng thời chế giễu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc Trung Quốc nghe lén điện thoại di động của ông.

Ông Obama nói về đoàn di dân Trung Mỹ đến Mỹ như một ví dụ khác về chiến thuật đe doạ của đảng Cộng hoà.

“Chiến thuật mới nhất là họ đang cố gắng thuyết phục mọi người sợ hãi những người tị nạn suy sinh dưỡng, nghèo đói ở cách xa hàng nghìn dặm. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc bầu cử lần này, chứ không phải là y tế, hưu trí, lương bổng, xây dựng cầu đường và việc làm cho mọi người” - ông Obama nói.

Chuyến thăm Milwaukee của ông Obama là chuyến đi đầu tiên tham dự một sự kiện chính trị kể từ tháng 3.2016, khi ông đến dự lễ công bố số người tham gia Obamacare.

Ông Obama không vận động cho bà Hillary Clinton ở Wisconsin, bang mà bà thua ông Donald Trump với số phiếu khít khao trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại