Cựu tiền đạo HAGL gặp sự cố, chưa thể đá cho Hà Nội FC

Linh Đan |

V.League 2020 mới chỉ diễn ra được 1 vòng tuy nhiên Hà Nội FC đã buộc phải đưa ra sự thay đổi về ngoại binh vì những lý do bất đắc dĩ.

Cụ thể, dù đã đưa ra thông báo chia tay Ibou Kebe hồi đầu tháng 3, tuy nhiên bước ngoặt đã xảy đến khi tiền đạo này mới đây lại được Hà Nội FC quyết định đăng ký vào danh sách thi đấu, thay cho Rimario.

Nguyên nhân là bởi tân binh Gordon Rimario hiện đang gặp phải chấn thương và rắc rối liên quan đến giấy tờ chuyển nhượng nên buộc phải làm khán giả bắt đắc dĩ ở giai đoạn lượt đi V.League 2020.

Cựu tiền đạo HAGL gặp sự cố, chưa thể đá cho Hà Nội FC - Ảnh 1.

Bài đăng vào ngày 4/3 trên fanpage Hà Nội FC về việc chia tay Ibou Kebe. Tuy nhiên sau khi Rimario chưa thể thi đấu, đội bóng này đã gọi lại Kebe để đăng ký thi đấu. Nguyên nhân cũng bởi BTC cho phép các CLB được thay đổi danh sách đăng ký ngoại binh đến ngày 18/3.

Rimario bị đau ở đầu gối trong một buổi tập cách đây chưa lâu và vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Liên hệ với tiền đạo từng khoác áo HAGL và Thanh Hóa, cầu thủ này cho biết: "Chấn thương của tôi cần khoảng hơn 2 tháng nữa để hồi phục. Tôi sẽ trở lại sớm thôi".

Tuy nhiên ngoài chấn thương đầu gối, Rimario hiện còn gặp một vấn đề khác liên quan đến giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC), khi không được ban tư cách cầu thủ của FIFA cấp phép ngoại lệ.

Cựu tiền đạo HAGL gặp sự cố, chưa thể đá cho Hà Nội FC - Ảnh 2.

Rimario khẳng định vấn đề giấy tờ không phải điều quá lo lắng đối với anh. (Ảnh: Hà Nội FC)

Trước khi tới Việt Nam, tiền đạo mang hai quốc tịch Mỹ và Jamaica này chơi bóng tại Uganda cho Proline FC. Sau đó, Rimario thi đấu cho HAGL và Thanh Hóa dưới dạng cầu thủ cho mượn. Hà Nội FC khi chiêu mộ cầu thủ này đã tích cực đàm phán với Proline FC để hoàn tất thủ tục pháp lý, để Rimario được cấp ITC tuy nhiên mọi việc chưa thể hoàn thành.

Dự kiến, Rimario sẽ phải chờ đến giai đoạn 2 của V.League 2002 để đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Bản thân tiền đạo này cũng cho biết đây không phải vấn đề quá lớn và mong sớm có thể trở lại với sân cỏ V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại