Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck không xuất hiện nghe tuyên án, tòa phát lệnh bắt

Hải Võ |

Thẩm phán tòa án tối cao Thái Lan ngày 25/8 cho biết đã ra lệnh bắt đối với bà Yingluck Shinawatra, sau khi bà không xuất hiện tại tòa ngày 25/8 để nghe phán quyết.

Yingluck bị cáo buộc lơ là, thiếu trách trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo làm thất thoát 15 tỉ USD. Cựu thủ tướng Thái Lan có thể phải ngồi tù đến 10 năm và cấm hoạt động chính trị đến 10 năm nếu bị tuyên có tội.

Norwait Lalaeng, luật sư của bà Yingluck, cho biết ông không nắm được thông tin về việc bà có còn ở trong nước hay không.

"Vào 8h, nhóm của bà Yingluck liên lạc với tôi, nói họ đã thông báo cho tòa án rằng bà không thể ra hầu tòa vì lý do sức khỏe", ông Lalaeng trả lời báo chí cho hay. Theo luật sư này, trong vài ngày qua ông không liên hệ trực tiếp với bà Yingluck mà chỉ thông qua các nhân viên của bà.

Một phiên tòa khác đã được lên lịch vào ngày 27/9 tới.

Khoản tiền 30 triệu baht (khoảng 900.000 USD) để bà được tại ngoại 2 năm trước, khi vụ xử bắt đầu vào tháng 3/2015, đã bị tịch thu.

Hàng trăm người ủng hộ cựu thủ tướng Thái có mặt bên ngoài phiên tòa đã nhanh chóng giải tán sau khi có thông tin bà Yingluck không xuất hiện. Cảnh sát địa phương đã huy động 3.000 nhân viên trên các đường phố để bảo đảm an ninh.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra là người khởi động chương trình trợ giá gạo, trước khi ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Bà Yingluck tiếp bước chính sách của anh trai và đẩy mạnh chương trình khi mua gạo của nông dân với mức giá cao hơn giá thị trường đến 50%, nhờ đó giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011.

Tuy nhiên, chương trình trợ giá gạo khiến chính phủ của bà chịu thiệt hại và vấp phải làn sóng chống đối, dẫn đến sụp đổ chỉ vài ngày trước cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại