Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin thêm một án tù khác vì... xổ số

Hạ Anh |

Tòa án Tối cao Thái Lan đã kết án cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra 2 năm tù vì chương trình xổ số 2 và 3 chữ hơn 1 thập kỷ trước.

Vụ việc liên quan tới chương trình xổ số 2 và 3 số mà ông Thaksin đưa ra từ ngày 1.8.2003 đến ngày 16.9.2006 khi ông còn là thủ tướng Thái Lan.

Bangkok Post cho hay, theo phán quyết, cựu chính trị gia 70 tuổi bị kết tội hành động phi pháp và vi phạm quy định của pháp luật về sai phạm của các quan chức chính quyền.

Theo Thai PBS World, tòa án cho rằng, ông Thaksin đã phớt lờ cảnh báo việc phát hành xổ số có thể là bất hợp pháp vì không có luật hỗ trợ cho động thái này. Dù vậy, chính trị gia xuất thân từ gia tộc Shinawatra vẫn chỉ thị cho Thứ trưởng Tài chính và Giám đốc cơ quan xổ số chính phủ (GLO) tiến hành dự án trên. Hệ quả, theo tòa án, là dự án này gây tổn thất khoảng 1,6 tỷ baht của GLO.

Tòa án lưu ý rằng, dự án xổ số này đã dẫn tới việc GLO rút 20 tỷ baht từ ngân hàng Government Savings Bank để dự trữ cho dự án xổ số. Tòa án cũng cho hay, ông Thaksin đã nhận thức rõ hoàn toàn các nguy cơ nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào để hạn chế những rủi ro đó.

Trước đó, liên quan tới dự án xổ số này, có 47 cá nhân, gồm các cựu Bộ trưởng và lãnh đạo GLO đã bị đưa ra xét xử và bị kết án. Trong đó có cựu Thứ trưởng tài chính Warathep Rattanakorn, cựu Thứ trưởng Somjainoek Engtrakul và cựu giám đốc GLO Chaiwat Pasokpakdi.

Với phán quyết ngày 6.6, án tù đối với cựu Thủ tướng Thái Lan đã lên tới 5 năm. Tháng 4 năm nay, ông Thaksin đã bị kết án 3 năm tù liên quan đến một khoản vay 4 tỉ baht của Ngân hàng Exim Thái.

Năm 2008, ông Thaksin cũng bị kết án 2 năm tù về cáo buộc liên quan tới một thỏa thuận đất đai ở Bangkok do vợ ông khi đó là Khunying Potjaman mua. Tuy nhiên, đến tháng 11.2018, thời hạn hiệu lực 10 năm cho vụ án này đã hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại