Cứu sống bé trai bị cành cây đâm vào vùng cổ

Trấn Long/VOV-Tây Bắc |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị que đâm vào vùng cổ gây tổn thương động mạch cảnh.

Sáng 22/9, Bác sỹ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 19h ngày 20/9, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Cà Văn Tiến, 12 tuổi, trú tại xã Púng Tra, huyện Thuận Châu (Sơn La). Bệnh nhân Tiến vào viện trong tình trạng mất máu nặng từ vết thương lớn, do bị que chọc xuyên vùng cổ.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc trèo cây cao, Tiến bất cẩn ngã xuống cây cà phê phía dưới và bị thân cây cà phê gãy chọc xuyên vùng cổ. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu và được sơ cứu ban đầu, sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.

Qua thăm khám, nhận định đây là trường hợp nguy kịch, kíp trực đã tiến hành hồi sức tích cực, hội chẩn và chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ gây mê, tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Kíp mổ đã tiến hành bóc tách đầu vào và ra của vết thương, rạch da mặt trước ngoài vùng cổ trái theo hướng của dị vật, rồi lấy dị vật là cây gỗ ra khỏi vùng cổ...

Bác sỹ Thụ cho biết thêm, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định và đang được chăm sóc tích cực. Qua trường hợp này, bệnh viện cũng khuyến cáo, các vết thương mạch máu lớn vùng cổ là những vết thương chí mạng do mất nhiều máu, tính mạng của bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng sơ cứu ban đầu. 

Với những vị trí thuận lợi thì garo là kỹ thuật tốt nhất, còn những vị trí khó như vùng cổ, bẹn thì có thể dùng tay chặn chặt trên vết thương để giảm mất máu. Nếu làm tốt giai đoạn sơ cứu ban đầu, khả năng bệnh nhân được cứu sống sẽ cao hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại