Cựu quan chức CIA: Mỹ đang biến Mosul thành Mỹ Lai của Iraq

Anh Tuấn |

Theo hãng tin RT, một cựu quan chức CIA cho biết Mỹ dường như đang đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Iraq và có thể đang biến Mosul thành một Mỹ Lai thứ hai.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát biểu vào ngày 27/3 rằng Moscow đang lo ngại khi những hoạt động của Mỹ tại Mosul đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Ông cho biết Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc điều trần đặc biệt để làm rõ vụ việc này.

Thông tin này được đưa ra sau khi một cuộc không kích do liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiến hành đã khiến 200 người chết ở Mosul. 

Vào ngày 25/3, Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích ở ngày 17/3 tại khu vực được cho là có rất nhiều dân thường thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định rằng cuộc tấn công này được thực hiện theo yêu cầu của Quân đội Iraq.

Phía Iraq phủ nhận vụ nổ là do cuộc không kích mà là do các phiến quân IS đã cài bom tại các tòa nhà ở Mosul. Họ cũng cho biết 61 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Theo ông Jack Rice, cựu quan chức của CIA, việc Iraq quy trách nhiệm cho IS về vụ tấn công trên có thể sẽ được Mỹ dùng như một lý do để có thể tiếp tục không kích. 

Không chỉ có vậy, chiến dịch ở Mosul mặc dù được coi là một phần trong chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đánh bại IS, song ông Rice cho rằng Mosul sẽ chịu kết cục giống như Mỹ Lai của Việt Nam trước đây.

“Quân đội Mỹ dường như đang chuẩn bị để có thể tham chiến tới một mức độ nào đó và họ đang hợp tác chặt chẽ hơn với Quân đội Iraq. 

Tôi sợ rằng Mosul đang lâm vào tình cảnh mà Fallujah đã từng phải trải qua trong nhiều năm qua, khi mọi thứ đều bị phá hủy sau khi trận chiến kết thúc. Thậm chí nó còn khiến tôi nghĩ về thời Việt Nam, về Mỹ Lai, khi chúng ta phải thảm sát một ngôi làng để kiểm soát nó. Đó là điều rất đáng sợ”, ông Rice kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại