Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Tuyên bị cáo Bùi Xuân Hồng mức án chung thân, bồi thường gần 500 triệu đồng

Hoàng Hải |

17:35 ngày 08/07/2020

Tuyên bị cáo Bùi Xuân Hồng mức án chung thân, bồi thường gần 500 triệu đồng

HĐXX tuyên án bị cáo Bùi Xuân Hồng mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Bùi Xuân Hồng có trách nhiệm bồi thường các khoản tiền như sau: Bồi thường cho ông Nguyễn Thế Công (em trai ông Thành - PV) số tiền chi phí cứu chữa cho ông Thành, bà Hà và ma chay số tiền hơn 217 triệu đồng. 

Số tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho những người thừa kế thứ nhất của ông Thành và bà Hà là chị Thảo (con gái vợ chồng bà Hà - PV) và chị Hiền (con gái vợ chồng bà Hà - PV) mỗi người 125 triệu đồng. 

Bị cáo bồi thường cho anh Vương (con rể vợ chồng bà Hà - PV) số tiền là hơn 36 triệu đồng. Vị chủ toạ phiên toà nêu rõ, trong vụ án này xác định anh Vương có 1 phần lỗi khi vay tiền của bị cáo nhưng không trả đúng hạn gây cho Hồng lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên anh Vương phải chịu 1 phần lỗi của mình bằng 1 phần 5 số tiền nêu trên là 7.312.802đ. 

Như vậy, bị cáo Bùi Xuân Hồng phải bồi thường cho anh Vương số tiền là 29.251.291đ. Tại phiên toà ngày hôm nay, anh Vương, chị Thảo nhất trí về việc số tiền khắc phục khoản tiền bồi thường mà vợ chồng anh Vương đã vay bị cáo.

16:16 ngày 08/07/2020

Luật sư bị hại cho rằng cần tăng hình phạt vì tính chất côn đồ

Luật sư Đào Trung Kiên (thuộc công ty Luật hữu hạn Công lý toàn dân) bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng nêu ý kiến rằng HĐXX cần xem xét rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án. Cái chết của các bị hại gồm bà Hà và ông Thành là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. 

Đồng thời, bị cáo là người có công với Cách mạng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Vụ án đau lòng xảy ra cũng có một phần lỗi của bên bị hại đã nợ tiền bị cáo không trả đúng hẹn. Người bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại nói rằng, bà Hà đã nhiều lần chủ động trả nợ cho con, chủ động ký giấy bán nhà để trả nợ nên không thể nói gia đình bị hại không có ý định trả tiền cho bị cáo Bùi Xuân Hồng. 

Trong vụ án trên, hành vi của bị cáo Hồng là cố ý giết người và phần lời khai của bị cáo Hồng trước toà cho rằng bản thân bị ông Thành khống chế bóp cổ trong bếp nên mới đâm ông Thành và bà Hà là không hợp lý. 

Bởi, trong hồ sơ cho thấy phía trong bếp không có vết máu của ông Thành. Đề nghị HĐXX đánh giá xem xét, bị cáo phạm tội mang tính chất côn đồ, xem xét tình tiết tăng nặng cố tình thực hiện phạm tội liên tục.

14:44 ngày 08/07/2020

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng

Sau bản luận tội của viện kiểm sát, bị cáo Bùi Xuân Hồng nói không có thêm ý kiến gì. Luật sư Phan Văn Hiến thuộc văn phòng Luật sư tỉnh Thái Nguyên bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng nói rằng bản cáo trạng đều đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Trong trại giam, hơn 10 lần nghĩ đến cái chết vì sống quá khổ - Ảnh 1.

Luật sư Phan Văn Hiến thuộc văn phòng Luật sư tỉnh Thái Nguyên bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng

Luật sư Hiến nói rằng hoàn toàn đồng ý với việc truy tố bị cáo Bùi Xuân Hồng về tội "Giết người" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn vay nợ tiền từ năm 2015 đến năm 2017 khi đã cho gia đình cháu là Nguyễn Thành Vương và em gái vay số tiền lớn nhiều lần. 

 Khi bản thân đau yếu, bệnh tật điều kiện khó khăn bị cáo đòi tiền không được nên cuộc sống rơi vào cùng cực và dẫn đến vụ án đau lòng.

14:00 ngày 08/07/2020

Con gái bị hại mong xử công minh để lấy lại danh tiếng cho bố mẹ

Đúng 14h 5 phút, phiên xét xử tiếp tục. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Bùi Xuân Hồng nói rằng không cần làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án, các luật sư và bị hại không có thêm ý kiến gì khác. Bị hại Nguyễn Thành Vương nói, nếu được có thể làm rõ thêm về số tiền vay nợ đối với bị cáo Hồng. 

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận việc này và giải thích phiên xét xử ngày hôm nay chỉ xử về tội "Giết người" còn việc vay nợ có thể sẽ mở thêm 1 phiên xử khác. 

Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Trong trại giam, hơn 10 lần nghĩ đến cái chết vì sống quá khổ - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Xuân Hồng được dẫn giải đến toà phiên xét xử chiều 8/7

Đại diện cho gia đình bị hại, con gái của ông Thành và bà Hà nói rằng mong muốn HĐXX xét xử công minh để lấy lại danh tiếng cho bố mẹ của chị. Đồng thời, chị này bày tỏ trước khi mất, bà Hà bị ung thư giai đoạn cuối và tất cả những vấn đề liên quan đến tiền bạc vay nợ đều được bà Hà ghi rõ chi tiết.

11:43 ngày 08/07/2020

Hơn 10 lần tôi đã nghĩ đến cái chết bởi vì sống quá khổ

Tiếp tục phiên xét xử sáng nay, trước câu hỏi của luật sư về việc vì sao lại đâm em gái là Bùi Thị Hà. Hồng khai rằng, việc đâm em gái và em rể là do bị ông Thành (em rể - PV) kéo ngã về phía sau. 

Hiện tại, bị cáo không thể bồi thường cho các nạn nhân do đã hết tiền vì số tiền có được đều đã cho vợ chồng anh Vương vay mượn. 

Hồng khai có 11 năm công tác trong quân đội, trong đó có 4 năm tại chiến trường Campuchia. Bị cáo bị tiểu đường cách đây 3 năm, huyết áp cao và bệnh đại tràng. Trước bục khai báo, Hồng khẳng định đâm ông Thành nhiều nhát do bị ông này nằm đè lên người. 

 Bị hại Vương nói rằng, ông Hồng đâm mình đầu tiên rồi đến mẹ vợ và bố vợ. Sau đó, anh Vương tiếp tục bị Hồng đâm lần thứ 2 khi anh đang đứng ở góc trái của cánh cửa. 

"Đối với tôi hôm nay, trước tổ tiên, gia đình tôi xin lấy cái chết để tại tội.... Thời gian qua nằm trong trại giam, hơn 10 lần tôi đã nghĩ đến cái chết bởi vì sống quá khổ", bị cáo Hồng nói. 

Tại toà, gia đình bị hại khẳng định số tiền 600 triệu mà bà Hà vay của ông Hồng là hoàn toàn không có. Sau thắc mắc của gia đình, đại diện HĐXX cho rằng, phiên toà hôm nay chỉ xét xử về tội "Giết người" đối với bị cáo Bùi Xuân Hồng còn về số tiền nợ đối với các bị hại sẽ có 1 phiên toà khác.

Đến 11h 25 phút, phiên toà kết thúc phần xét hỏi.

10:59 ngày 08/07/2020

Các bị hại đồng ý trừ tiền bồi thường vào số nợ

Trong phiên toà sáng nay, nhiều bị hại có liên quan đến khoản vay nợ với ông Hồng đồng ý trừ khoản tiền bồi thường vào số tiền đang vay của bị cáo. 

Trả lời câu hỏi của HĐXX, về việc còn khả năng thanh toán tiền cho ông Hồng không? 

Bị hại Nguyễn Thành Vương nói hiện tại đã hết khả năng thanh toán. 

Luật sư đặt câu hỏi về số tiền hơn 3 tỷ cho vay có nguồn gốc từ đâu? Bị cáo Hồng nói rằng đây là số tiền hơn 40 năm tích góp trong quá trình công tác.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồng hỏi người làm chứng là ông Công rằng bản thân có muốn thay đổi quyết định về việc bồi thường không? 

Cụ thể, Luật sư bào chữa bày tỏ số tiền mà ông Công đã bỏ ra lo hậu sự cho bà Hà và ông Thành sẽ được trừ vào khoản nợ mà anh Vương đang nợ bị cáo Hồng. 

Tuy nhiên ông Công cho rằng bản thân không có anh em, họ hàng gì với bị cáo Hồng, không đồng ý trừ nợ mà bị cáo Hồng sẽ phải trả nợ.


09:48 ngày 08/07/2020

Bị hại khai từng bị Hồng cầm dao đe doạ giết

Bị hại vay tiền của bị cáo từ năm 2015 với lãi suất là 1,3%/tháng. Vương trả tiền lãi cho ông Hồng đến tháng 10/2018 thì không còn khả năng chi trả do kinh doanh thua lỗ. 

Trong quá trình trả tiền lãi, ông Hồng đã nhiều lần bắt anh Vương viết các giấy cam kết phải trả tiền gốc. Thậm chí, ông Hồng còn cầm dao đe doạ giết Vương. 

Mâu thuẫn giữa 2 bác cháu từ năm 2018, khi 2 bác cháu có một số lần đòi nợ nhưng không được. 

HĐXX hỏi: Nguyên nhân xảy ra vụ án có phải do bị cáo bức xúc từ việc vay nợ không? 

Bị hại Vương: Tôi nghĩ là có cơ sở 

 Tại phiên tòa sáng nay, anh Vương mong muốn phiên toà diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và không có yêu cầu gì thêm.

09:42 ngày 08/07/2020

Bị hại cho rằng thời điểm gây án, Hồng cố tình cướp đoạt tính mạng của anh

Sau phần lời khai của Bùi Xuân Hồng, anh Nguyễn Thành Vương nỏi rằng, diễn biến vụ án mà Hồng vừa khai là không đúng. Theo lời khai của anh Vương, vào khoảng 18h ngày 14/9, khi đang ngồi ăn ở trong bếp thì nghe thấy tiếng Hồng nói bên cạnh "mày trả tiền không"? Khi  quay lại thì thấy Hồng đứng ở bên cạnh nên nói Hồng bình tĩnh.

"Lúc này, ông Hồng đã cầm dao đâm liên tiếp tôi 3 nhát vào tay và 1 nhát vào vùng bụng, Lúc bị đâm, tôi bị choáng váng thì thấy ông Hồng vẻ mặt vô cùng căm phẫn cầm dao đâm vào người mẹ tôi. Sau đó, ông Hồng chạy ra phòng khách rồi tiếp tục đâm bố vợ tôi", anh Vương nói.

Thời điểm gây án, Hồng vẻ mặt vô cùng căm phẫn và cố cướp đoạt tính mạng của anh. Vương khai, có vay tiền của Hồng tổng số là 2,6 tỷ đồng để làm ăn và có trả lãi.

09:31 ngày 08/07/2020

Nếu không đòi được nợ, bị cáo sẽ bắn bị hại và tự sát

Tại sao bị cáo không đưa mọi việc ra cơ quan pháp luật?, HĐXX đặt câu hỏi. 

Hồng khai: Bị cáo đã từng làm lãnh đạo nhiều năm và cũng đã đi đòi tiền nhiều lần nhưng không được nên bị cáo thấy các hợp đồng dân sự rất khó đòi nên nảy sinh ý định tự giải quyết. 

Bị cáo có ý định giết anh Vương từ thời điểm nào? HĐXX hỏi

Bị cáo Hồng: Bị cáo có ý định giết nạn nhân cách đây hơn 1 năm. Trong thời gian này, bị cáo có viết lại cuốn nhật ký dài 48 trang với nội dung về số tiền làm ăn, tích góp cả cuộc đời nhưng không đòi được.

Hồng nói, trong thời gian nằm ở trong trại giam đúng 5 tháng sau mới biết vợ chồng em gái tử vong. Khi nằm trong trại giam, bị cáo không còn thiết sống nữa. Việc ra tay với vợ chồng em gái là ngoài ý muốn của Hồng. 

"Sau đây, bị cáo xin nhận hình phạt cao nhất nhưng xin HĐXX xử bị cáo là vô tình giết người chứ không phải cố tình bởi vì còn mối thù hận của các con, cháu về sau nữa...", Hồng khai. 

Hồng khai bản thân cảm thấy vô cùng ân hận đến lúc chết. Nói về khẩu súng, Hồng khai trong quá trình đi bộ đội đã thu giữ lại các chiến lợi phẩm, trong đó có khẩu súng. Sau đó, y mang về nhà cất giữ cho đến thời điểm gây án. 

- Mục đích mang khẩu súng đi đòi nợ để làm gì? 

Bị cáo Hồng: Nếu không đòi được nợ, bị cáo sẽ bắn bị hại và tự sát. 

09:16 ngày 08/07/2020

Đâm em rể và em gái vì bị giật tóc ngã ngửa ra nhà

Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX quyết định đưa ra xét xử bị cáo Bùi Xuân Hồng về tội "Giết người". 

Sau khi đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, đứng trước bục khai báo, bị cáo Bùi Xuân Hồng nói bản cáo trạng mà viện kiểm sát vừa công bố đúng với bản cáo trạng mà mình đã nhận được. 

Hồng nói rằng, bản cáo trạng mình không đồng tình với một số chi tiết nhỏ. Trả lời câu hỏi của HĐXX, Hồng khai rằng vào chiều 14/9/2019, Hồng đi tìm anh Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà - PV) do đã lâu ngày không gặp được anh này. Trước khi đi, Hồng chuẩn bị 1 khẩu súng quân dụng, 1 lọ thuốc tiểu đường, 1 con dao đựng trong bao gỗ. 

Lời khai của Hồng thể hiện, bị cáo đã bị bệnh tiểu đường hơn 30 năm qua. Trước bục khai báo, Hồng khai rõ ràng rằng sau khi gây án bị cáo sẽ tự sát bằng dao hoặc súng mang theo trong người hoặc thuốc độc. 

"Khoảng 17h (ngày 14/9/2019) bị cáo đạp xe đạp từ Thịnh Đán (TP Thái Nguyên) sang Chùa Hang (TP Thái Nguyên - nhà em gái Bùi Thị Hà) với mục đích nếu anh Vương (con rể bà Hà - PV) không trả tiền thì sẽ cùng chết vì bị cáo đã đòi nhiều lần nhưng không được", Hồng khai. 

Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Bị cáo khai không cố tình giết người, cháu ruột khẳng định cố tình cướp tính mạng - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Xuân Hồng

Khi đến nhà em gái, Hồng không thấy xe ô tô của anh Vương nên dắt xe đi ra khu vực đài tưởng niệm ngồi chơi và khoảng 15 phút sau tiếp tục quay lại. Lúc quay lại nhà em gái, Hồng thấy anh Vương đang ăn cơm còn em gái và em rể đang ngồi uống nước. 

Lúc này, Hồng dắt xe đạp vào và hỏi những người này bao giờ trả tiền. Khi vào nhà, Hồng cảm thấy vô cùng bức xúc vì đã đòi nợ hơn 1 năm nay nhưng không trả. 

Lúc đầu, bị cáo cảm thấy vô cùng căm phẫn nhưng khi nhìn thấy Vương bị cáo cảm thấy thương nên đã không ra tay ngay. Bị cáo không nghĩ đến việc đâm chết bị hại luôn nhưng nghĩ đến đâm để cảnh cáo vì Vương đã 5 - 7 lần lừa bị cáo. 

Lúc đâm, bị cáo chỉ nghĩ đâm cảnh cáo vào tay bên sườn chứ không phải đâm tử vong. Khi đâm anh Vương xong, Hồng quay ra nói chuyện với em rể là ông Thành và em gái là bà Hà. 

Trong lúc đang nói chuyện, bị cáo bị giật ngã ngửa về đằng sau. Khi ngã xuống đất thì bị hại Thành lao tới bóp cổ. Lúc này, tay bị cáo cầm con dao quơ lên thì thấy em gái kêu và ngã vật ra bên cạnh. 

"Khi bị cáo ngã ra, bị hại Thành ôm cổ bị cáo, bị cáo không biết đâm Thành bao nhiêu nhát...", Hồng khai. Khi đã đâm em gái và em rể xong, Hồng quay lại tìm bao vợt có chứa súng thì thấy bao vợt đã văng ra khỏi người. Cùng lúc này, thì anh Công (nhân chứng) lao vào khống chế bị cáo. 

Trước bục khai báo, Hồng khai rằng việc truy sát anh Vương là do anh này đã vay tiền của bị cáo nhiều lần với số tiền lớn nhưng không trả. Đây là số tiền mà Hồng đã tích góp trong hơn 45 năm công tác. 

Khi vay tiền, Vương có trả lãi và đã trả được 5 -6 tháng. Trước khi Vương vay tiền, Hồng cũng có cho bị hại Bùi Thị Hà vay tiền. Hồng nói chỉ mâu thuẫn về việc nợ tiền với bị hại Nguyễn Thành Vương do anh này vay tiền nhưng hứa trả nhiều lần nhưng vẫn không trả.

09:07 ngày 08/07/2020

Bị cáo mang dao và súng đến nhà em gái để đòi nợ, đâm chết 2 vợ chồng em

Trước khi tranh tụng, vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố bản cáo trạng vụ án. Cáo trạng nêu rõ, Bùi Xuân Hồng và bà Bùi Thị Hà là 2 anh em ruột. Vào đầu năm 2015 đến năm 2017, bà Hà cùng con gái và con rể đã nhiều lần vay tiền của Hồng với tổng số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. 

Đến cuối năm 2017, Hồng đã nhiều lần đòi tiền nhưng không được do lúc này con gái và con rể của bà Hà làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. 

Thời gian tiếp theo từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2019, Hồng đã nhiều lần tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) và vợ anh Vương để đòi nợ nhưng không được nên đã khiến gia đình Hồng gặp nhiều khó khăn. 

 Đến chiều 14/9/2019, Hồng điều khiển xe đạp mang theo xăng, súng quân dụng bên trong có 1 viên đạn đã lên lòng và 1 con dao sắc nhọn có bao da bằng gỗ đi đến nhà em gái. Lúc sau, Hồng vào nhà bà Hà đâm anh Vương (con rể bà Hà - PV) khiến anh này trọng thương. 

Sau đó, Hồng còn đâm thêm nhiều nhát vào những nạn nhân khác là bà Hà, ông Thành (vợ bà Hà - PV). Khi đã đâm nhiều người, con dao tuột khỏi tay, Hồng đã với lấy túi vợt cầu lông có chứa khẩu súng nhưng đã bị người dân khống chế, bắt giữ. 

 Qua khám nghiệm hiện trường vụ án xác định, vụ việc xảy ra tại nhà riêng của gia đình bà Bùi Thị Hà.

08:18 ngày 08/07/2020

Bị cáo xuất hiện tại toà với mái tóc bạc trắng

Theo ghi nhận của PV, trước khi phiên toà bắt đầu gần 100 người dân, người thân của các bị hại đã có mặt tại phiên toà. Đúng 8h10 phút, phiên toà chính thức bắt đầu, thư ký chủ toạ phiên toà kiểm tra nhân thân những người liên quan đến phiên xét xử. 

Trong phiên xét xử buổi sáng nay, vắng mặt 3 người làm chứng. Sau khi tham khảo ý kiến của viện kiểm sát, các luật sư, người nhà các bị hại thì sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trinh xét xử nên  toà tiếp tục diễn ra. Tại phần kiểm tra nhân thân, bị cáo Bùi Xuân Hồng khai báo rõ ràng về lai lịch của mình trước HĐXX.

Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Cựu phó giám đốc công ty xi măng tóc bạc trắng xuất hiện tại toà - Ảnh 1.

Bị cáo được đưa tới phiên toà

Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Cựu phó giám đốc công ty xi măng tóc bạc trắng xuất hiện tại toà - Ảnh 2.

2 công an đưa bị cáo Bùi Xuân Hồng vào vị trí

Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Cựu phó giám đốc công ty xi măng tóc bạc trắng xuất hiện tại toà - Ảnh 3.
Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Cựu phó giám đốc công ty xi măng tóc bạc trắng xuất hiện tại toà - Ảnh 4.

Phía bị hại mang theo di ảnh của các nạn nhân tới toà

Xử vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Cựu phó giám đốc công ty xi măng tóc bạc trắng xuất hiện tại toà - Ảnh 5.

Thẩm phán, chủ toạ phiên toà công bố vào ngày 18/5/2020, bị cáo Bùi Xuân Hồng bị TAND TP Thái Nguyên tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".

Vị thẩm phán giải thích, hành vi "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" cùng trong vụ án nêu trên nhưng được tách ra. Sau bản án trên, bị cáo Bùi Xuân Hồng không kháng cáo. 

8h35 phút, HĐXX kết phúc phần kiểm tra nhân thân những người liên quan đến vụ án chuyển sang phần tranh tụng.

07:47 ngày 08/07/2020

Nội dung vụ án

Trước đó, vào khoảng 18h 30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) đòi món nợ 3 tỉ đồng.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao đâm trọng thương bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà).

Xét xử vụ cựu phó giám đốc công ty xi măng truy sát gia đình em gái - Ảnh 1.

Hậu qủa vụ việc khiến cả 3 trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện. Ngày 17/9, đến lượt ông Thành tử vong.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại