Cựu phó Đại sứ Triều Tiên chỉ ra 2 thông điệp "đáng kinh ngạc" trong phát biểu năm mới của Kim Jong-un

Thủy Thu |

Thae Yong-ho cho biết, thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khiến "một người từng sống ở Triều Tiên như ông rất ngạc nhiên".

Ngày 6/1, tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho, người đã đào tẩu khỏi nhiệm sở và hiện đang sống lưu vong, đã có bản báo cáo phân tích về thông điệp năm mới 2017 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện bản báo cáo đã được giao nộp cho Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia thuộc Viện tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Thae Yong-ho cho biết, thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khiến "một người từng sống ở Triều Tiên như ông cảm thấy rất ngạc nhiên" và sự ngạc nhiên này bắt nguồn từ hai yếu tố.

Cựu phó Đại sứ Triều Tiên đào tẩu bật mí 2 thông điệp từ phát biểu năm mới của Kim Jong-un - Ảnh 1.

Thae Yong-ho. (Ảnh: Korea Joongang Daily)

Thứ nhất, ông Kim Jong-un đã dùng cụm từ "lực bất tòng tâm", "hối tiếc và tự trách" để kết thúc bài phát biểu.

Thứ hai, Kim Jong Un nói, "tôi sẽ phấn đấu hết mình, để thời đại 'không còn gì để ngưỡng mộ trên thế giới" - ý chỉ giai đoạn nắm quyền của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - trở thành hiện thực chứ không phải chỉ là một thời điểm ngắn nào đó trong lịch sử".

Thae cho rằng, việc nhắc đến cụm từ "lực bất tòng tâm" trong bài phát biểu chứng tỏ, ông Kim đã "cảm nhận được sự bất mãn của người dân Triều Tiên".

Đặc biệt, cách nói "sẽ không để thời đại Kim Nhật Thành chỉ là một thời điểm ngắn nào đó trong lịch sử" là hiện thực đầu tiên mà Bình Nhưỡng thừa nhận.

"Trước mặt quần chúng, ông Kim Jong-un thừa nhận thời đại của người cha quá cố Kim Jong-il không bằng thời đại của ông nội Kim Nhật Thành, ý chỉ muốn kéo gần khoảng cách với người dân", Thae nói.

Về bối cảnh "lời tự bạch" của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Thae Yong-ho phân tích, "mục đích Kim Jong-un bày tỏ sự hối tiếc với hiện thực là để chuyển hướng bất mãn của người dân với những thất bại trong chính sách của bản thân sang vấn đề tham nhũng và tắc trách của cán bộ quan chức, hợp lý hóa phương thức xử phạt và thanh lọc cán bộ quan chức sau này".

Thae cho biết, thông điệp năm mới của Kim Jong-un truyền tải tín hiệu: Nếu công nhận tình hình Triều Tiên hiện tại, (các bên) có thể tìm được giải pháp thỏa hiệp về đóng băng vấn đề hạt nhân.

Cựu phó Đại sứ này cũng nhận định, Kim Jong-un sẽ coi cuộc diễn tập liên hợp Mỹ-Hàn vào tháng 3/2017 là thời cơ để phán đoán chính sách của chính phủ Donald Trump với Triều Tiên.

"Chính phủ mới của Mỹ hiện đang muốn dò la việc Triều Tiên có thật sự chấm dứt các cuộc thử nghiệm hạt nhân hay không. Nếu (chính phủ Mỹ) tạm thời dừng cuộc diễn tập chung năm nay, Triều Tiên rất có thể sẽ không tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân mới.

Nhưng nếu tiến hành diễn tập như dự định, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc có thể bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)", Thae nói.

Tuy nhiên, ông này cũng cho biết, "dù sau này có tiến hành đối thoại với Mỹ-Hàn về vấn đề hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên cũng sẽ không đưa chương trình phóng vệ tinh lên bàn đàm phán".

Và "trong năm 2016, Kim Jong-un đã liên tục hạ lệnh cho giới quan chức đại sứ quán ở nước ngoài phải luôn tách bạch vấn đề tên lửa và chương trình phóng vệ tinh".

Cuối cùng, Thae còn chỉ ra cách làm hiệu quả trong chiến lược đối phó với Triều Tiên. Đó chính là việc quân đội Mỹ-Hàn hủy bỏ cuộc diễn tập chung vào tháng 11/2016.

"Triều Tiên thông qua động thái của quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc để phán đoán việc Mỹ-Hàn có thực sự muốn tiến hành chiến tranh với Bình Nhưỡng hay không. Nếu quân đội Mỹ ở Hàn không có động tĩnh gì thì Triều Tiên có thể coi đó chỉ là để khoe mẽ", Thae Yong-ho bình luận.

Đặc biệt, tờ Yonhap (Hàn Quốc) ngày 8/1 tiết lộ, trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc, Thae Yong-ho bày tỏ, ông rất sẵn lòng thăm Mỹ, vừa để chia sẻ tình hình hiện tại của Triều Tiên với Nhà Trắng, vừa để giúp Washington đưa ra những biện pháp kiềm chế Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại