Cựu luật sư riêng ra mắt sách kể xấu ông Trump

Bình Giang |

Michael Cohen, người từng là luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều năm, chuẩn bị ra mắt một cuốn hồi ký để kể nhiều chuyện riêng của ông chủ cũ, trong đó có cả vụ bê bối đổi tiền lấy im lặng với một diễn viên khiêu dâm từng làm lu mờ nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Trong cuốn sách có tựa đề “Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump” (Không trung thành: Câu chuyện thật của cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald J. Trump”), ông Cohen viết rằng trong tất cả những vụ khủng hoảng mà ông phải xử lý khi làm việc cho ông Trump, khó chịu nhất là trường hợp của diễn viên khiêu dâm Stormy Daniel, người khẳng định đã có quan hệ ngoài hôn nhân với ông Trump.

Theo tác giả, ông Trump đã bật đèn xanh để ông chuyển khoản 130.000 USD nhằm khiến Daniel im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016, với lý do là ông sẽ “phải trả” cho vợ ông khoản tiền lớn hơn nếu quan hệ với cô diễn viên này bị lộ. Cohen nói rằng, sau đó được ông Trump hoàn trả số tiền với danh nghĩa là chi phí tư vấn pháp lý.

Nhà Trắng gọi cuốn sách của Cohen là “sách viễn tưởng của người hâm mộ”. “Ông ta sẵn sàng thừa nhận đã nói dối thường xuyên nhưng lại muốn mọi người tin mình để ông ta có thể kiếm tiền từ việc bán sách. Không may là báo chí đang tận dụng người đàn ông buồn và tuyệt vọng này để tấn công Tổng thống Trump”, AP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Brian Morgenstern nói trong một tuyên bố.

Cuốn sách của Cohen dự kiến ra mắt vào ngày 8/9. Cohen là luật sư riêng của ông Trump từ năm 2006 đến 2018 và thường được báo chí gọi là “người giải quyết hậu quả” cho ông Trump.

Từ năm 2017 đến 2018, Cohen là Phó Chủ tịch tài chính của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa. Ông Trump thuê Cohen cho đến tháng 5/2018, một năm sau khi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mỹ để làm rõ vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ 2016 bắt đầu. Cuộc điều tra dẫn đến việc Cohen bị kết án 8 tội danh vào tháng 8/2018, bao gồm vi phạm tài chính vận động tranh cử, gian lận thuế và gian lận ngân hàng. Cohen thừa nhận đã vi phạm tài chính và các tội danh khác như nói dối Quốc hội Mỹ. Tháng 12/2018, Cohen bị kết án 3 năm tù và đến cuối tháng 5 vừa qua được ra tù sớm vì diễn biến dịch COVID-19 ở Mỹ.

Trong cuốn sách sắp ra mắt, cựu luật sư tự gọi mình “nhân chứng ngôi sao” trong vụ dùng tiền mua im lặng. Cohen gọi cuốn sách mới của mình là một “mảnh bằng chứng căn bản” về tội của tổng thống.

Những cáo buộc của Cohen - cho đến nay là chi tiết nhất - được đánh giá là hành động cá nhân nhằm hạ bệ ông Trump. Cohen nói ông Trump là “quý tộc tội phạm có tổ chức” và “bậc thầy về thao túng”, nhưng thừa nhận từng coi ông Trump là hình mẫu về người cha. “Tôi quan tâm đến Donald Trump rất nhiều, thậm chí đến tận bây giờ, và tôi vẫn có rất nhiều tình cảm với ông ấy”, Cohen viết. Cohen còn nói về lòng trung thành không thay đổi đối với nhà lãnh đạo xuất thân từ doanh nhân đã bỏ rơi ông vào thời điểm khó khăn nhất. Cohen ví sự trung thành của mình đối với ông Trump như bệnh tâm thần và ví mình đang hành động như một kẻ nghiện ma túy cần can thiệp.

“Có vẻ đối với gia đình, tôi là người không nghe ai, dù cả những người yêu quý tôi nhất, vì tôi đã dần mất kiểm soát tâm trí mình vì ông Trump…Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ hiểu vì sao việc làm hài lòng ông Trump lại có ý nghĩa nhiều với tôi đến thế. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ”, Cohen viết.

Ngưỡng mộ ông Putin

Cuốn sách đưa ra một lời xin lỗi đối với vai trò mà Cohen đã đảm nhận trong quá trình dấn thân vào chính trị của ông Trump. Trong nhiều năm, Cohen thúc giục ông Trump chạy đua để trở thành tổng thống, nhưng giờ lại than thở rằng điều này “dẫn đất nước và thậm chí cả thế giới đến bờ vực thảm họa”.

“Tôi nghĩ ông Trump là người có tầm nhìn và sức lôi cuốn với các loại cử tri”, Cohen viết, nhưng thừa nhận lý do thực sự mà ông muốn ông Trump vào Nhà Trắng là “vì tôi muốn sức mạnh mà ông ấy có thể mang lại cho tôi”.

Cũng trong cuốn sách, Cohen viết rằng trước khi chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã bị ám ảnh vì Tổng thống Barack Obama, công khai chất vấn nơi xuất thân của nhà lãnh đạo da màu này và khi nói chuyện riêng còn gọi ông là một “ứng viên Mãn Châu”. Cohen còn nói về sự ngưỡng mộ của ông Trump đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng lý do ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Nga nhất là vì ông ấy “đủ khả năng kiểm soát toàn bộ đất nước và điều hành nó như một công ty riêng”. Nhưng Cohen cũng nói rằng nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã “quá hỗn loạn và không đủ khả năng để có thể thực sự thông đồng với chính phủ Nga”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại