Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ

Đoàn Dự |

Ngã sấp mặt xuống sàn trông rất khó coi và còn tuột luôn huy chương Olympic nhưng Epke Zonderland vẫn nên cảm thấy mình may mắn vì không dính chấn thương nào nghiêm trọng.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 2.

Epke Zonderland tuột tay khi đang thực hiện bài thi xà đơn.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 3.

Anh va chạm mạnh với sàn đệm.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 4.

Rồi sấp mặt khá khó coi.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 5.

Người Hà Lan bay nằm im trong giây lát làm tất cả "đứng tim".

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 6.

Rất may anh không sao cả.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 7.

Epke Zonderland cố gắng đứng dậy, khi mọi người tưởng anh không thể tiếp tục, thì VĐV này vẫn quay lại hoàn thành bài thi.

Cựu HCV Olympic dính tai nạn khó đỡ - Ảnh 8.

Epke Zonderland tiết lộ khi ngã anh biết mọi chuyện đã chấm hết, nhưng vẫn cố gắng hoàn tất bài thi và chờ các đối thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên chung cuộc, VĐV Đức, Fabian Hambuechen đoạt HCV, Danell Leyva (Mỹ) lấy HCB và Nile Wilson của Vương quốc Anh có HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại