Cựu giám đốc và phó giám đốc Sở KH&CN Trà Vinh hầu tòa

Đông Hà |

Cựu giám đốc và phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh cùng cấp dưới bị đưa ra xét xử vì cố ý làm trái và “rút ruột” dự án khoa học xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh.

Sáng 3-10, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Diệp Văn Sơn (nguyên Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh ), Lê Văn Hồng Anh (Phó Giám đốc Sở KH&CN) cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm các bị cáo thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (thuộc Sở KH&CN) tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Trung tâm) gồm: Trần Hồng Nguyên (nguyêm Giám đốc Trung tâm), Trần Thanh Phục (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm) và Phạm Thanh Hải (nguyên Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức của Trung tâm), cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị cáo Nguyên, Phục và Thanh Hải bị truy tố thêm tội tham ô tài sản. Ngoài ra, Nguyên, Phục và Nguyễn Thị Minh Hải (kế toán Trung tâm) bị truy tố cùng tội lập quỹ trái phép.

Cựu giám đốc và phó giám đốc Sở KH&CN Trà Vinh hầu tòa - Ảnh 1.

Hai cựu giám đốc và phó giám đốc cùng cấp dưới tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 8-2012, Bộ KH&CN, UBND tỉnh Trà Vinh cấp kinh phí 4 tỉ đồng (trong đó vốn Trung ương 2,66 tỉ đồng, vốn địa phương 1,34 tỉ đồng) để Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh thực hiện dự án: “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh”. Thời gian thực hiện dự án 36 tháng (từ tháng 4-2013 đến tháng 3-2016).

Tháng 7-2014, ông Diệp Văn Sơn lúc đó làm Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh đã ký hợp đồng với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án.

Từ tháng 12-2014 đến tháng 8-2015, Trung tâm thực hiện sản xuất tôm giống và bị hao hụt với số lượng lớn không đạt chỉ tiêu. Đồng thời khi thực hiện dự án, Trung tâm mua lẻ thức ăn tôm bên ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp lệ nên dẫn đến tồn nợ tạm ứng không thanh toán. Ông Nguyên đã nhiều lần báo cáo với ông Sơn những khó khăn trên nhưng ông Sơn không chỉ đạo tháo gỡ.

Ông Sơn biết Trung tâm thực hiện dự án không đúng thuyết minh, không minh bạch về tài chính nhưng không kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ KH&CN xử lý mà vẫn ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án.

Đối với Trần Hồng Nguyên và Trần Thanh Phục , từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Nguyên đã chỉ đạo và cùng với Phục, Phạm Thanh Hải lập bảy hợp đồng khống, chi sai số tiền trên 856,6 triệu đồng; trong đó ngoài chi thật, những người này đã nâng khống trên 491,5 triệu đồng chi không đúng mục đích nhằm chiếm đoạt chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, trong thời gian làm giám đốc và phó giám đốc tại Trung tâm, Nguyên và Phục còn thu nhiều khoản tiền phát sinh tại Trung tâm như: Tiền kỹ sư chỉ đạo, tiền kỹ thuật viên, tiền hợp đồng đào tạo 12 học viên, tiền cho thuê nhà lưới nhưng không đưa vào sổ sách kế toán quản lý theo quy chế mà lập quỹ trái phép, tham ô tài sản gây thiệt hại trên 275,7 triệu đồng.

Trước đó, năm 2010, UBND tỉnh Trà Vinh thành lập Quỹ Phát triển KH&CN đã phân công ông Diệp Văn Sơn làm phó chủ tịch Hội đồng Quỹ và ông Lê Văn Hồng Anh - Phó Giám đốc Sở KHCN kiêm giám đốc Quỹ (tháng 6-2011).

Tháng 3-2016, ông Sơn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho cơ sở của ông Sơn Sa Miếch (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) sai quy định.

Và trên cơ sở giấy chứng nhận trên của ông Sơn Sa Miếch , ông Lê Văn Hồng Anh ký hợp đồng cho ông ông Sa Miếch vay 400 triệu đồng để thực hiện dự án: “Ứng dụng thiết bị cuộn ép rơm trong nông nghiệp” nhưng chủ cơ sở này sử dụng không đúng mục đích và không thể thu hồi (do ông Sơn Sa Miếch bị tai nạn giao thông chết). Cáo trạng truy tố tổng cộng bị cáo Sơn cố ý làm trái, gây thiệt hại số tiền hơn 891,5 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong năm ngày (từ ngày 3 đến 8-10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại