"Tôi mong Bahrain sẽ đúng với bản chất Trung Đông và Tây Á, nôn nóng rồi sẽ thua"

Đoàn Dự |

Theo cựu danh thủ Quốc Vượng, U23 Bahrain chơi ngẫu hứng và nếu nôn nóng, đối phương sẽ tạo cơ hội cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nên chơi phòng ngự trước Bahrain?

Tối nay U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Bahrain ở vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad. Nền bóng đá 2 nước không quá khác biệt trên BXH FIFA, tuy nhiên nhiều người đang nghiêng cửa thắng cho Việt Nam nhiều hơn vì địch thủ chỉ dùng lứa U21.

Cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải và BLV Quang Huy đều tin rằng U23 Việt Nam sẽ thắng bằng lối chơi tấn công ngay từ đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta là cửa trên. Đối đầu bằng tuổi họ ta còn thắng thì trận này ta chẳng ngại gì cả. Chúng ta sẽ đá kiểm soát, tấn công giống như hiệp 1 trận gặp Nhật Bản.

Chúng ta cứ phải thắng thuyết phục đá rồi xong mới tính tiếp vì Bahrain cũng là đối thủ chơi được. Thắng lợi là mục tiêu đầu tiên rồi tính tiếp.

Gặp Syria thì 50-50 thôi. Hồi đầu năm chúng ta đá cửa dưới cũng suýt thua, bị họ ép rất ghê gớm. Syria thì 50-50 còn Bahrain thì đánh nhanh, diệt gọn để giữ sức" - BLV Quang Huy cho biết.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Quốc Vượng lại thận trọng hơn nhiều và cho rằng U23 Việt Nam nên chơi phòng ngự chủ động.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ phòng ngự chủ động từ 2/3 sân. Đối thủ mà lên nửa sân thì chúng ta đã pressing rồi. Cách chơi này sẽ hạn chế đối thủ áp sát khung thành chúng ta hay hạn chế đưa bóng ra 2 biên để tạt cánh đánh đầu. Tôi nghĩ đó là cách chơi hiệu quả còn thầy Park tính toán thế nào thì chúng ta phải chờ tối nay. Còn tôi nghĩ ông ấy sẽ dùng bài chúng ta đã áp lực ở VCK U23 châu Á".

Tôi mong Bahrain sẽ đúng với bản chất Trung Đông và Tây Á, nôn nóng rồi sẽ thua - Ảnh 1.

U23 Việt Nam không được phép chủ quan, khinh địch trước Bahrain.

Ở buổi tập cuối trước khi gặp Bahrain, HLV Park Hang-seo cho Minh Vương, Văn Toàn, Đức Chinh đá tập ở đội hình chính, khiến nhiều người cho rằng ông sẽ sử dụng bộ ba này thi đấu chính thức tối nay.

"Nếu ông Park có dùng 3 vị trí dự bị vào thì không phải đội hình yếu đi mà vì họ phù hợp với đối thủ như Bahrain. Mọi người đừng hiểu nhầm nếu ông ấy dùng 3 cầu thủ kia là giữ sức trụ cột. Không đơn giản mà thắng Bahrain đâu.

Đây là thầy Park đưa các cầu thủ ông ấy nghĩ phù hợp để đá với Bahrain. Họ có phải yếu đâu mà thay người giữ sức. Nếu chúng ta ảo tưởng là sẽ thua. Từ đầu năm đến nay bao giờ chúng ta cũng đá ở cửa dưới, dành sự tôn trọng cho đối thủ nên Việt Nam vào rất sâu. Bây giờ mà cầu thủ có cách tiếp cận chủ quan, coi thường đối thủ thì sẽ bị trả giá.

Thầy Park thừa khôn ngoan để đá với đội như Bahrain, nếu có thay đổi cầu thủ thì cũng là để hợp với hệ thống chiến thuật thắng Bahrain, chứ không phải giữ sức. Vì thế mọi người đừng nghĩ ông Park đưa đội hình phụ vào để giữ sức đá trận sau.

Tôi nghĩ 3 cầu thủ đó sẽ giúp chúng ta chơi tốt trước Bahrain. Ví dụ với trường hợp Hà Đức Chinh, cậu ấy là người có khả năng càn lướt và phòng ngự từ xa rất tốt. Ở VCK U23 châu Á đầu năm, khi cần một người để phòng ngự từ xa thì đó là Hà Đức Chinh, hạn chế đối thủ phát triển bóng từ phần sân nhà.

Tôi mong Bahrain sẽ đúng với bản chất Trung Đông và Tây Á, nôn nóng rồi sẽ thua - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh và Văn Toàn sẽ chơi tối nay?

Cần phải nhắc lại đó là đối thủ Trung Đông. Đầu năm chúng ta thắng nhiều đội Trung Đông, Tây Á nhưng không có nghĩa họ "dễ ăn". Chúng ta đá trận nào cũng rất vất vả. Đầu năm chúng ta vào Chung kết rất khó khăn chứ không thắng thuyết phục.

Tôi nghĩ hôm nay ông Park đánh giá đối thủ rất cao, đó là cái cần thiết của một người cầm đầu đội tuyển chứ không phải ảo tưởng sức mạnh giống như những người nhìn từ ngoài vào" - cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định.

Ngoài lo U23 Việt Nam có thể chủ quan, khinh địch, cựu danh thủ SLNA phân tích thêm về điểm đáng sợ của Bahrain:

"Tất nhiên tôi e ngại nhiều. Bahrain và Syria là những đội Trung Đông, Tây Á nhưng tương đối kĩ thuật, có một chút ngẫu hứng. Nếu chúng ta thủng lưới trước thì rất khó khăn nhưng nếu có bàn trước thì khá dễ đá. Đó là cái khó khăn trước Bahrain. Tôi hy vọng các em thắng nhưng các em cần xác định đối thủ mạnh chứ không đơn giản. Bóng đá khó nói trước, như Nhật Bản đã thua chúng ta đó thôi. Bahrain có phải đội yếu đâu, họ không phải Lào hay Campuchia. Có thắng thì chúng ta cũng vất vả không đơn giản đâu".

Hệ thống quan trọng hơn cá nhân

Ở trận đấu tối nay, U23 Việt Nam sẽ mất Đình Trọng vì chấn thương bắp đùi. Tuy nhiên, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng chúng ta không cần phải quá lo lắng.

"Tôi nghĩ là không ảnh hưởng mấy vì các cầu thủ đã có ít nhất 1 năm chơi với nhau. Cái hệ thống phòng ngự mới là quan trọng, cầu thủ vào thay đảm bảo được hệ thống chiến thuật ấy mới là quan trọng thay vì cá nhân. Đầu năm có lúc chúng ta mất Văn Hậu nhưng vẫn ổn. Thầy Park đã kì công xây dựng nên hệ thống ấy thì mất 1 hay 2 cầu thủ không phải vấn đề lớn. Tất nhiên vào vòng loại trực tiếp rất dễ chấn thương, thẻ phạt, nếu mất thêm người nữa thì đáng lo".

Tôi mong Bahrain sẽ đúng với bản chất Trung Đông và Tây Á, nôn nóng rồi sẽ thua - Ảnh 3.

Sự thiếu vắng tạm thời của Đình Trọng không quá đáng ngại.

Cuối cùng, dự đoán tỷ số trận đấu, cựu danh thủ Quốc Vượng kết lại: "Tỷ số sẽ phụ thuộc vào Bahrain. Ví dụ tôi là người Việt Nam có thể nhận rõ điểm mạnh điểm yếu của đội. Còn Bahrain nếu chơi tấn công, nôn nóng đá với mình thì sẽ thua nhanh.

Còn nếu họ cũng chơi cù nhầy, đá phòng ngự nửa sân thì Việt Nam phải thay người, có thể Công Phượng vào. Nếu họ đá giống các đội từng gặp Việt Nam ở VCK U23 châu Á, tấn công nửa vời thì rất dễ ăn đòn.

Ông Park nghiên cứu đối thủ rất kĩ còn Bahrain tôi nghĩ không thể hiểu mình, không biết tung Hà Đức Chinh vào làm gì. Tôi mong Bahrain sẽ đúng với bản chất Trung Đông và Tây Á, nôn nóng rồi sẽ thua. Tỷ số có thể là 2-1 cho Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại