Cựu danh thủ Quốc Vượng: "Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường"

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Cựu danh thủ Quốc Vượng khá lo lắng vì không thể lường hết được sự nguy hiểm của Thái Lan. Anh cho rằng nếu chúng ta bị thủng lưới trước, diễn biến trận đấu sẽ rất khó lường.

Vào lúc 15h00 hôm nay, 5/12, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 2019. Ở trận này, chúng ta sẽ vắng Quang Hải vì chấn thương. Nhận định về sự thiếu vắng Quang Hải, cựu danh thủ Quốc Vượng nói:

"Sau khi ở Thường Châu về cho tới những trận đấu ở SEA Games này, vai trò của Quang Hải không phải là ghi bàn nữa. Cậu ấy không còn là át chủ bài trong việc ghi bàn. Nhưng với đẳng cấp của cậu ấy, ông Park muốn Quang Hải làm vai trò kết nối, tổ chức tấn công. Mọi đường tấn công đều qua chân Hải cả. Dù em ấy ghi bàn hoặc không thì cũng thường tạo nên được đột biến.

Những đường chuyền, sự kết nối, tinh quái trong lối chơi của cậu ấy là rất cần thiết cho đội. Ở SEA Games này, dù Quang Hải chưa tỏa sáng như trước đây, nhưng mỗi khi cậu ấy ra sân thì khả năng kết dính vẫn tạo nên khác biệt so với những cầu thủ khác trên hàng công.

Mất Quang Hải sẽ là cực khó. Không phải thiếu cậu ấy thì đội sẽ thua. Nhưng lâu nay lối đá của đội, từ ĐTQG tới U22 hay U23 đều quen có Quang Hải trên sân.Hải hiểu đồng đội và ngược lại, các đồng đội cũng hiểu cách cậu ấy chơi bóng. Cậu ấy gần như là người không thể thay thế dưới triều đại ông Park.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường - Ảnh 1.

Lý do Quang Hải vắng mặt thì rất bất ngờ, không ai mong muốn. Cái tôi lo lắng là khi vắng cậu ấy, người vào thay sẽ kết nối với đội như thế nào, 11 cầu thủ trên sân sẽ kết nối như thế nào. Đó là điều tôi lo lắng.

Nhưng cũng có mặt tích cực. Cầu thủ, kể cả Messi cũng không thể đá 100% cả năm. Đây là lúc các cầu thủ thể hiện chiến lược của ông Park, lối chơi tập thể. Lâu nay ông Park vẫn hướng tập thể là chủ đạo, dù có những cái nhân rất cần thiết. Tôi hy vọng lối chơi tập thể của ông Park sẽ bù đắp lại việc vắng Quang Hải".

Trước câu hỏi, Việt Nam nên đá thế nào trước Thái Lan khi chỉ cần không thua quá 1 bàn là đi tiếp, Quốc Vượng bày tỏ sự lo lắng:

"Nhiều người đã hỏi tôi Việt Nam đá với Thái Lan thế nào. Chắc chắn chiều nay chúng ta sẽ được đá sở trường phòng ngự phản công. Về tâm lý, ta không thua quá 1 bàn là đi tiếp. Đấy là lợi thế của ta.

Nhìn lại trận ta thắng Indonesia và Singapore, chúng ta chơi trên cơ và thắng vì có phần may mắn. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào đội trên cơ cũng thắng. Tính chất trận đấu chiều nay hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, đối thủ là Thái Lan. Ở Việt Nam, cứ nhắc tới Thái Lan là người ta chú ý. Không phải vì thời gian qua chúng ta vượt hơn họ mà có thể coi thường. NHM Việt Nam vẫn rất chú ý Thái Lan. Trận chiều nay có tính chất như một trận Chung kết.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường - Ảnh 2.

Trong 90 phút, chỉ cần một sai lầm nhỏ, để Thái Lan ghi bàn trước thì tâm lý Việt Nam rất khó. Tôi từng đá trên sân nên tôi biết. Trận này chúng ta ra mục tiêu phải vào Bán kết, thì sẽ cố gắng hòa hoặc thắng. Nhưng trên sân bóng lắm khi sút đập vai cầu thủ bay vào lưới, có những tình huống không thể lường trước được.

Khía cạnh tích cực là chúng ta có nhiều lợi thế. Nhưng khía cạnh tiêu cực là nếu trong trận, lỡ chúng ta để thua bàn trước vì kém may mắn, lúc đấy khó nói lắm. Trận này rất quan trọng, thật sự phải hết sức thận trọng, tập trung trong 90 phút.

Thái Lan không còn gì để mất. Chúng ta phải phòng ngự không để ghi bàn. Khi phản công phải chắt chiu cơ hội thì ta sẽ đi tiếp.

Hiện tại có thể coi tỷ lệ thắng thua là 50 - 50. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu chúng ta gặp họ ở vòng 1 hay 2, tôi nghĩ sẽ khác, đơn giản hơn. Nhưng trong trận thế này, khi chúng ta có lợi thế, ngược lại cũng có bất lợi. Chúng ta chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng nếu lỡ thủng 1 bàn thì các suy nghĩ lợi thế có thể tác động ngược lại tới cầu thủ".

"Tôi nghĩ trận này sẽ có tỷ số 2-2" - cựu danh thủ Quốc Vượng.

Theo cựu danh thủ SLNA, Thái Lan năm nay không có nhiều nhân tố nổi bật. Đội bóng của HLV Nishino cũng có nhiều trận chơi tệ, nhưng lại đầy khó lường:

"Tôi không thấy ngại cầu thủ nào của Thái Lan. Hôm trước tôi xem Thái Lan đá với Lào, tôi nghĩ hiệp 2 họ phải đá khác. Nhưng sang hiệp 2 thì sân lại có mưa to. Tôi rất ngạc nhiên khi một HLV tầm cỡ World Cup lại vẫn để học trò đá ngắn, nhỏ. Tôi tự nhủ lại sao lại thế?

Vì điều kiện như vậy, Thái Lan muốn kiểm soát bóng thì tôi hiểu. Nhưng ở hiệp 2, sân ướt sũng như vậy mà Thái Lan đá ngắn, nhỏ thì rất khó khăn với Lào. Chỉ từ phút 70 trở đi khi họ đá tạt cánh nhiều hơn, từ tầm thấp tới cao thì Lào mới lúng túng. Thật sự tôi không thể đánh giá hết sức mạnh hay điểm yếu của Thái Lan. Trong một trận đấu cụ thể, quan trọng thì chúng ta rất khó nói.

Chiều nay chúng ta chơi tập trung hơn, phòng ngự chặt, tận dụng cơ hội khi phản công và có may mắn thì tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua được Thái Lan là chuyện bình thường".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường - Ảnh 4.

Về phần Việt Nam, dù đánh giá cao Hoàng Đức nhưng Quốc Vượng cho rằng người anh đặt kì vọng nhất là HLV Park Hang-seo, bởi ông thầy Hàn Quốc mới là nhân tố hàng đầu tạo nên sự chặt chẽ cũng như biến ảo của cả đội.

"Hoàng Đức là người khiến tôi cảm thấy ấn tượng. Cậu ấy chơi tiền vệ phòng ngự rất hay. Tuy nhiên, tôi không đặt kỳ vọng vào các cầu thủ mà đặt kì vọng vào ông Park. Nhưng hôm trước tôi thấy ông ấy hơi mất bình tĩnh một tý. Chắc ông ấy bất ngờ về Singapore".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường - Ảnh 5.

Khi được hỏi, đâu là đội bóng đáng ngại nhất ở SEA Games, Quốc Vượng không gọi tên Thái Lan, mà điểm Indonesia.

"Năm nay tôi chỉ thấy một đối thủ đáng ngại. Tôi đánh giá Indonesia cực mạnh. Chẳng qua họ bị tâm lý là muốn hòa trước Việt Nam nên thua. Chứ họ mà thoải mái tâm lý để đá, tôi nghĩ họ là ứng viên số một cho chức vô địch. Họ thua chúng ta vì muốn hòa chứ không phải đá để thắng. Khi tâm lý họ thoải mái, họ đá rất hay trước Thái Lan hay Singapore.

Cách triển khai bóng của họ hay thật sự. Nhưng khi đá với Việt Nam, họ bị yếu tố tâm lý. Khi chúng ta gỡ hòa 1-1 thì họ bị tâm lý. Cái đó thật ra cũng thông cảm được thôi. Ngay cả các ĐTQG lớn khi lâm vào tình thế ấy cũng bị tâm lý. Còn nếu đá 1 trận để quyết thắng, tôi nghĩ Indonesia mới là đội ấn tượng nhất".

Cuối cùng, Quốc Vượng nhấn mạnh trận đấu chiều nay vô cùng quan trọng và nếu vượt qua, chúng ta sẽ không quá khó khăn để thắng ở Bán kết, sau đó thẳng tiến trận Chung kết.

"Trận gặp Thái Lan này mới là quan trọng và hấp dẫn, kịch tính. Còn nếu chúng ta vào Bán kết, tôi nghĩ trận đó sẽ đơn giản thôi do chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm đá loại trực tiếp rồi".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Nếu VN không may thủng lưới trước, mọi thứ sẽ rất khó lường - Ảnh 6.

Cựu danh thủ Quốc Vượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại