Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Tuyển Việt Nam cần hạn chế lỗi cá nhân trước tuyển Saudi Arabia"

Thanh Xuân |

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng tuyển Việt Nam thiếu thận trọng, cần hạn chế những lỗi cá nhân trước đối thủ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu tiếp đón tuyển Saudi Arabia lúc 19h00 ngày 16/11 trên sân vận động Mỹ Đình trong bối cảnh đã trải qua 5 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhìn lại chặng đường vừa qua, cựu cầu thủ ĐTQG Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ:

"Tôi nghĩ rằng sau 5 trận thua chắc chắn các cầu thủ cũng có phần nào ảnh hưởng, nếu tôi là cầu thủ cũng có một chút nào đó hơi thất vọng và lo lắng, đây cũng là điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup này đã là tốt rồi, các đối thủ đều có trình độ, đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều nên phần nào có thể an ủi tinh thần các cầu thủ".

Cựu danh thủ Hồng Sơn: Tuyển Việt Nam cần hạn chế lỗi cá nhân trước tuyển Saudi Arabia - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hãy vượt qua áp lực để thi đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Đội tuyển Việt Nam đã từng chạm trán với tuyển Saudi Arabia ở trận mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup, ở trận đó các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi rất tập trung ở hiệp 1 nhưng cuối cùng lại nhận cái kết "đắng" sau tiếng còi chung cuộc. Cựu danh thủ Thể Công mong rằng tuyển Việt Nam giữ được cái đầu lạnh khi thi đấu.

"Thực ra ở trận lượt đi để thua đó là bài học với tuyển Việt Nam, chúng đã thiếu thận trọng trong những tình huống lỗi cá nhân.

Có thể thấy trong những trận đấu với đối thủ mạnh các cá nhân thường để lộ những yếu điểm và hay có những hành động vội vàng. Hành động này xảy ra bởi các cầu thủ của đối phương hơn cầu thủ Việt Nam về thể lực, thể hình cùng với đó là cả trình độ và kinh nghiệm trận mạc.

Có những thời điểm các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng lại lực bất tòng tâm, bên cạnh đó việc thực lực của tuyển Việt Nam không đồng đều dẫn đến việc cá nhân sẽ để xảy ra thiếu sót dẫn đến tình huống thua bàn.

Tôi cũng hy vọng rằng trong những buổi tập và các trận đấu vừa qua HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh với cầu thủ, những tình huống không đáng có sẽ không xảy ra trong trận đấu ngày 16/11".

Cựu danh thủ Hồng Sơn: Tuyển Việt Nam cần hạn chế lỗi cá nhân trước tuyển Saudi Arabia - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam cần lưu ý những lỗi cá nhân (Ảnh: AFC)

Những trận đấu vừa qua sẽ là bài học để các học trò của ông Park nhìn nhận bản thân, đúc rút được những kinh nghiệm để tận dụng cơ hội. Nhất là khi tuyển Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả đến sân Mỹ Đình.

"Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thế cửa dưới và có trận thua từ lượt đi thì điều chúng ta cần là sức mạnh tập thể, các tuyến cần phối hợp chặt chẽ, cùng với có điểm mạnh là thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình thì sức mạnh càng được dâng cao.

Ở trận trước, chúng ta cũng đã gây ra những khó khăn cho tuyển Nhật Bản, họ cũng thừa nhận gặp khó khăn khi đối đầu với chúng ta, trận đấu tối nay nếu HLV Park Hang-seo mạo hiểm và mạnh dạn có lẽ chúng ta sẽ có điểm", danh thủ Hồng Sơn cho biết.

Cựu danh thủ Hồng Sơn: Tuyển Việt Nam cần hạn chế lỗi cá nhân trước tuyển Saudi Arabia - Ảnh 3.

Các tuyến cần phối hợp chặt chẽ để không tạo ra khoảng trống cho đối thủ chớp cơ hội (Ảnh: AFC)

Đánh giá về tiềm lực hiện tại của đội tuyển Việt Nam, ngoài những Quang Hải, Tuấn Anh... đang làm rất tốt vai trò của bản thân, chủ nhân của 2 Quả bóng vàng Việt Nam dành lời khen cho tiền vệ đang giữ phong độ cao Nguyễn Hoàng Đức.

"Trong giai đoạn vừa qua Hoàng Đức đã thể hiện được vai trò của bản thân. Cậu ấy dần khẳng định được mình, trở thành một nhạc trưởng, nhà thiết kế của đội tuyển Việt Nam. Xem mỗi trận đấu Hoàng Đức cầm bóng, điều phối gần như một chiếc chìa khoá mở ra những đường chuyền, đường tấn công hay sút xa đậm nét. Hoàng Đức đang ngày một trưởng thành và để lại dấu sâu trong màu áo đội tuyển Việt Nam".

Danh thủ Hồng Sơn cũng nhận định rằng đối thủ Saudi Arabia nhẹ và mền hơn Nhật Bản hay Australia nên cái mà đội tuyển Việt Nam cần là phải phòng ngự có chiều sâu, đánh trận từ xa tận dụng đối thủ lơ là rồi phản đòn. Anh cũng hy vọng sẽ được thấy một màn trình diễn hay từ các đàn em ở tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại