Cựu Còi vàng VN: "Bàn thắng của Omar không hợp lệ, trọng tài bỏ qua đến 2 lỗi của Hà Nội"

A Kha (thực hiện, Ảnh: Lupo, A Kha) |

Việc trọng tài Nguyễn Đình Thái công nhận bàn thắng của Omar ghi cho Hà Nội trong trận bán kết Cúp quốc gia 2019 với TP.HCM đang trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt.

Đánh giá về tình huống này, Còi vàng 2006, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng việc công nhận bàn thắng cho Hà Nội là một quyết định sai lầm. Thậm chí, không chỉ một mà cả hai pha tranh chấp của cầu thủ Hà Nội đều xứng đáng bị bắt lỗi. Ông phân tích:

"Ở pha bóng này, có hai tình huống diễn ra để xét xem cầu thủ Hà Nội có phạm lỗi hay không. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và nhạy cảm. Đầu tiên, số 4 Văn Dũng của Hà Nội nhảy lên tranh chấp với thủ môn Thanh Thắng và đã có va chạm vào phía vai phải, khiến cho bóng bật trở lại phía khung thành, theo hướng lực tác động từ Văn Dũng.

Đây là pha va chạm trong vòng 5m50 và đã tạo thành lỗi. Trong bóng đá, đôi khi chỉ một va chạm rất nhỏ thôi cũng có thể khiến thay đổi tình huống và trọng tài phải luôn tập trung để phát hiện ra", cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng nói về pha va chạm đầu tiên.

Cựu Còi vàng VN: Bàn thắng của Omar không hợp lệ, trọng tài bỏ qua đến 2 lỗi của Hà Nội - Ảnh 1.

Văn Dũng và Thanh Thắng va chạm nhau ở pha bóng đầu tiên.

Ông phân tích tiếp tình huống đưa bóng vào lưới của Omar ngay sau đó: "Đến khi bóng bật ra, Thanh Thắng không ngã ra mà tiếp tục quay người trở lại để cố vồ lấy bóng, nhưng Omar cũng rất nhanh thò chân tới.

Theo quan sát, đây cũng là một tình huống phạm lỗi nữa. Tay phải của Thanh Thắng đã chạm được vào bóng, tay trái chuẩn bị đưa ra để bắt gọn, tức là thủ môn đang kiểm soát bóng rồi thì bị đối phương cướp trong tay và ghi bàn.

Tổng kết lại, theo quan điểm của tôi, đây không phải bàn thắng hợp lệ. Trọng tài phải thổi phạt Hà Nội ngay từ tình huống Văn Dũng phạm lỗi. Ở một vị trí rất gần, quan sát rất tốt nhưng không hiểu vì sao lại trọng tài Nguyễn Đình Thái lại công nhận bàn thắng này.

Hà Nội đưa được bóng vào lưới thì ăn mừng, bởi việc cầu thủ chơi bóng ra sao là quyền của họ, còn trọng tài là người có nhiệm vụ xác định xem hành vi đó có đúng luật hay không. Pha tranh chấp giữa Văn Dũng và Thanh Thắng là tình huống cực kỳ nhạy cảm, trọng tài nào cũng phải để ý khi có va chạm ở khu vực vòng 5m50".

Cựu Còi vàng VN: Bàn thắng của Omar không hợp lệ, trọng tài bỏ qua đến 2 lỗi của Hà Nội - Ảnh 2.

Pha tranh chấp của Omar với Thanh Thắng.

Cùng với đó, Còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng cũng cho rằng trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã rất may khi không rơi vào cảnh bị "vỡ" vì quyết định sai của trọng tài Nguyễn Đình Thái.

"Trận đấu này không vỡ cũng may vì tác phong văn minh và chuyên nghiệp của đội khách. Cầu thủ phản ứng như thế, họ rất bức xúc nhưng HLV và ban huấn luyện vẫn yêu cầu tất cả bình tĩnh và quay trở lại tiếp tục thi đấu.

Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và cống hiến của họ. Đúng sai ra sao thì khiếu nại về sau, còn trận đấu thì vẫn phải tiếp tục.

Đây rõ ràng là một trận đấu hay, còn sau trận người ta sẽ phải mổ xẻ xem giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi đánh giá thế nào về tình huống này trong báo cáo trận đấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại