*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bạn có thể lý giải được không: Tại sao các cô "osin" Việt sức khoẻ yếu hơn, trình độ kém hơn, lười hơn,… vì không được đào tạo lại có thể thắng trong cuộc cạnh tranh với mấy cô Philippines? Tôi cũng rất ngạc nhiên nên hỏi tiếp: "Vậy tại sao thắng được họ?", các cô ấy mới trả lời một câu khiến tôi nhớ đến suốt đời...
“Việc bị “chửi” suốt ngày, “chửi” tới mức xấu hổ thì chúng ta mới học được nhiều điều. Còn ở nhà chúng tôi là nhất rồi, đi đâu người ta cũng ngưỡng mộ thì học được gì?”, cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam chia sẻ. Ông đồng thời nhắc lại: Mỗi 1 USD kiếm được ở nước ngoài sẽ kiếm thêm được 5 USD tri thức mà không ai dạy bạn được ở nước nhà.
Trương Đình Anh, cựu Tổng giám đốc FPT từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, từng suýt nghỉ việc ở công ty này năm 1997, sau 4 năm làm việc, vì cảm thấy không còn gì để làm.
Kiếm được 1 triệu USD đầu tiên vào năm 2004 nhưng không phải từ FPT, cựu CEO của tập đoàn này vẫn thừa nhận, "thành công lớn nhất của tôi là FPT".
Với những chiến lược gây sốc và tạo ra cuộc cách mạng cho thị trường Internet, vai trò tiên phong của Trương Đình Anh trong việc khai thác thị trường viễn thông cho FPT là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, cựu CEO FPT chưa được đánh giá là một trong những gương mặt tiên phong của Tập đoàn này.
Vốn là tuýp người gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, Trương Đình Anh là cái tên nổi bật trong thời đại Internet Việt Nam chuyển mình từ sơ khai, với tầm nhìn, quyết tâm, và cả sự liều lĩnh rất đặc biệt.
“Hóa ra, việc tranh cãi tại các start-up giống như trẻ con lên sởi. Không phải bệnh chết người”.
“Chúng ta vẫn đang thích nói việc lớn. Để tìm kiếm những bài học điển hình trong quá trình toàn cầu hóa, không nhất thiết phải đến các quốc gia quá chênh lệch như Mỹ, Anh. Hãy học hỏi từ chính các nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan, vì học từ một nước trình độ ngang mình thì học rất nhanh và áp dụng được ngay”, cựu CEO FPT chia sẻ.