Cựu cầu thủ Long An: Không tôn trọng và lừa gạt khán giả, tội nào nặng hơn?

Nam Hoành |

Cựu tuyển thủ quốc gia và CLB Long An - Nguyễn Tuấn Phong đã có những chia sẻ xung quanh án phạt CLB Long An đang làm nổi sóng dư luận.

Thượng bất chính…

"Người ta đã nói quá nhiều xung quanh án phạt của đội Long An. Cá nhân tôi, cũng từng trải qua đời cầu thủ nên rất thông cảm và cảm thấy thương cho Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Minh Nhựt.

Rõ ràng, hành vi của hai cầu thủ này là rất phản cảm và không thể chấp nhận được. Nhưng ở tuổi 31 và 33, nếu đưa ra cái án phạt treo giò 2 năm thì quá nặng đối với họ. Tôi nghĩ Ban Kỷ luật VFF, ngoài lý sẽ có những góc nhìn khác để tạo cho họ tiếp tục được theo nghề.

Tôi chưa hiểu và không thể biết, nếu không đá bóng thì họ sẽ làm gì. Nhưng đúng là nếu bỏ ngang thế này thì thật là khó cho các cầu thủ khi phải đối diện với cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Cựu cầu thủ Long An: Không tôn trọng và lừa gạt khán giả, tội nào nặng hơn? - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Phong thời còn khoác áo Long An.

Xin trở lại với câu chuyện các cầu thủ có hành vi thiếu chuyên nghiệp. Cá nhân tôi cho rằng, các cầu thủ sẽ khó mà làm loạn nếu như lãnh đạo, HLV đội bóng chỉ đạo phải chơi tiếp.

Nói thẳng ra, "thượng bất chính hạ tắc loạn". Vì thế, để kỷ luật các cầu thủ thì cần phải xem xét thấu đáo, từ trên xuống dưới chứ không phải nhìn từ dưới lên trên. Tôi nghĩ sau mười mấy năm tham gia bóng đá, bản thân các cầu thủ không ngờ nghệch đến như vậy.

Do đó, để "trảm" cầu thủ để chỉ răn đe thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cũng nói thêm, với những người như Quang Thanh và Minh Nhựt, nếu nói cấm 2 năm thì Ban Kỷ luật nên tuyên bố mạnh mẽ là "treo giò vĩnh viễn" đi cho rồi.

Ai đó đang lừa gạt khán giả

Có quá nhiều điều để nói ở một giải đấu, chứ không chỉ riêng một trận đấu. Ở góc nhìn và quan sát của tôi, có quá nhiều việc xẩy ra trong thời gian qua tại V-League, trong đó có công tác trọng tài.

Cái gì mà có tính hệ thống thì nó hẳn là có nguyên do chứ không thể đổ tội cho hoàn cảnh được. Tôi xin mạn phép không bàn đến tình huống trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi đúng hay sai quả phạt đền nữa mà đề cập đến nguồn cội của sự phản ứng ấy.

Tôi nghĩ các cầu thủ đã rất ức chế để rồi họ bộc phạt những hành vi xấu xí như thế. Dĩ nhiên, cuộc chơi cần sự tôn trọng và cần có luật.

Cựu cầu thủ Long An: Không tôn trọng và lừa gạt khán giả, tội nào nặng hơn? - Ảnh 2.

Rất nhiều vấn đề của V-League đang bộc lộ ra sau sự việc của CLB Long An trên sân Thống Nhất. Ảnh: Bạch Dương

Nhưng thử hỏi, giữa việc thiếu tôn trọng các khán giả với việc lừa gạt khán giả thì tội nào nặng hơn?

Tôi nghĩ đã đến lức cần phải thẳng thắn, cần phải mổ xẻ những thành trì của ung nhọt… Ừ thì đồng ý là Ban Kỷ luật VFF, BTC cứ chiếu theo luật mà xử và xử thẳng tay…

Tuy nhiên, sau khi đẩy con tốt đi thì làm sao nữa?. Họ có đảm bảo cuộc chơi lại tiếp diễn và lại có thêm những lùm xùm như vậy?

Các cầu thủ Long An đáng bị xử nghiêm vì sự thiếu tôn trọng khán giả và nồi cơm của chính mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ không muốn "diễn trò hề", không muốn lừa gạt khán giả…

Chỉ có ai đó đang lừa gạt khán giả bằng những tấm bình phong và đã đến lúc gỡ nó xuống thay vì "tô hồng" vẽ ra những con đường đầy nhung lụa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại