Cựu cán bộ công an hưởng lợi hàng trăm triệu đồng sau khi nhận tiền bảo kê giúp cục phó

Di Lâm |

Sau khi nhận 38 tỉ đồng tiền bảo kê đường dây cá cược trực tuyến, cựu cán bộ công an chuyển lại tiền cho một lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an thông qua một tài khoản trên mạng xã hội.

Ngày 24-6, TAND TP HCM thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Xuân Linh (SN 1979) và bị cáo Trần Quang Việt (SN 1986) cùng về tội "Môi giới hối lộ". Hai bị cáo này từng là cán bộ công an , làm việc ở bộ phận phòng chống tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an .

Trước đó, HĐXX đã công bố kế hoạch xét xử vụ án vào ngày 24-6.

Theo hồ sơ, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) quen biết nhóm chuyên tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên website M88 (không rõ lai lịch).

Nhóm đối tượng này hướng dẫn Đạt cách tổ chức cá cược, tham gia cá cược trên trang M88. Đạt nhận nhiệm vụ tạo tài khoản ngân hàng, dùng làm tài khoản đại diện của M88; hưởng từ 0,4 -0,7% hoa hồng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Đến năm 2014, nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến nói trên yêu cầu Đạt liên hệ với người làm việc trong cơ quan chức năng Việt Nam. Cụ thể, Đạt phải nhờ người có "vai vế", đủ khả năng bảo kê hoạt động cá cược.

Cựu cán bộ công an hưởng lợi hàng trăm triệu đồng sau khi nhận tiền bảo kê giúp cục phó - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Đạt đưa hối lộ hàng chục tỉ đồng (Ảnh do công an cung cấp)

Làm theo, Đạt chủ động liên hệ, gặp mặt Trần Xuân Linh. Đạt đặt vấn đề và đưa ra mức giá bảo kê 60.000 USD/tháng.

Sau đó, Linh trao đổi với ông V.T.D. Khi đó, ông D. là trưởng phòng tham mưu, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ công an. Đến tháng 12-2015, ông D. lên chức phó cục trưởng. Ông D. đồng ý với Linh về việc bảo kê đường dây cá độ.

Theo hướng dẫn từ ông D., Linh sử dụng nickname trên Telegram Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông D. chỉ đạo. Người này có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch).

Từ tháng 12-2014 đến tháng 6-2018, Linh nhận 38 tỉ đồng từ Đạt. Thông qua Philip Nguyen, Linh chuyển số tiền trên cho ông D. Cá nhân Linh hưởng lợi hơn 412 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Linh nhờ Nguyễn Quang Việt đến trụ ATM để rút tiền. Dù Linh không nói nguồn tiền nhưng Việt biết đây là tiền bất hợp pháp. Vì động cơ vụ lợi, Việt chấp nhận hùa theo đồng nghiệp, hưởng lợi 157 triệu đồng.

Ngày 4-5-2018, ông D. qua đời. Do đó, cơ quan điều tra không thể lấy lời khai, làm rõ hành vi nhận hối lộ do ông này thực hiện.

Liên quan đến tài khoản tên "Philip Nguyen", "Mr Hello" trên Telegram, cơ quan chức năng nhận thấy pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Vì thế, cơ quan điều tra không tìm ra thông tin. Dù vậy, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, tách hồ sơ nhằm tiếp tục điều tra, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại