Cựu binh "vây" cơ quan chống tham nhũng của ĐCSTQ, Bộ quốc phòng Trung Quốc nói gì?

Hải Võ |

Hàng trăm cựu binh Trung Quốc đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh từ hôm 22/2, yêu cầu những khoản phúc lợi hưu trí chưa được chi trả.

Nhóm cựu binh trong trang phục dã chiến ngày 22/2 đã tụ tập bên ngoài Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cơ quan phụ trách chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nhóm nhỏ khác tụ tập ở trụ sở Bộ nội vụ Trung Quốc vào thứ Năm, 23/2, nhưng nhanh chóng bị nhà chức trách giải tán.

Trả lời báo chí ngày 23/2, người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường đã giải đáp thắc mắc về việc "các cựu quân nhân phản ánh vấn đề đời sống gặp nhiều khó khăn", dù không trực tiếp đề cập vụ biểu tình ở trụ sở CCDI.

Ông Nhậm nói: "Trung ương đảng [Cộng sản Trung Quốc], Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương hết sức quan tâm đời sống của các quân nhân giải ngũ, hết sức coi trọng việc giải quyết khó khăn trong sinh hoạt của các cựu binh và đã ban hành hàng loạt biện pháp chính sách.

Đảng ủy và chính quyền các cấp địa phương đã có hàng loạt công tác để nâng cao đãi ngộ đối với cựu quân nhân. Cuộc sống của một bộ phận quân nhân giải ngũ đã được cải thiện."

"Chúng tôi tin rằng cùng với cải cách đi sâu và nền kinh tế phát triển, các cơ chế bảo đảm an sinh xã hội sẽ không ngừng kiện toàn, các chính sách liên quan từng bước hoàn thiện và thực hiện. Vấn đề khó khăn tạm thời của một bộ phận quân nhân giải ngũ cũng sẽ dần được giải quyết," ông Nhậm nói.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 23, ông Nhậm Quốc Cường thông báo hoạt động cắt giảm biên chế 300.000 quân nhân, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố ngày 3/9/2015 trong cuộc duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn, "sẽ hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2017".

Những bất cập về đãi ngộ hưu trí đối với những người từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc đã trở nên nóng bỏng hơn kể từ tháng 10 năm ngoái, khi hơn 1.000 cựu binh biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh để đòi quyền lợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại