Cứu bé gái rơi xuống sông, 2 bà cháu bị đuối nước thương tâm

Lê Phi |

Trong lúc đang nô đùa trên triền đê, bất ngờ cháu Hiền bị trượt chân té xuống sông. Bà Thái thấy vậy lao xuống cứu cháu nhưng do cả hai không biết bơi nên bị dòng nước nhấn chìm.

Sáng 27/9, Ban Công an xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 bà cháu tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 26/9, cháu Hoàng Thị Hiền (SN 2005) cùng bà là Lê Thị Thái (SN 1957) trú thôn Nam Văn, xã Thạch Văn đi chăn trâu trên sông Đạo.

Lúc này cháu Hiền bất ngờ bị trượt chân rơi xuống sông. Thấy vậy, bà Thái đã nhảy xuống dòng nước để cứu cháu, nhưng do không biết bơi nên cả 2 bà cháu bị nhấn chìm.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho chính quyền địa phương. Khoảng 30 phút sau, thi thể 2 bà cháu được người dân tìm thấy cách hiện trường khoảng 50 mét.

Chiều cùng ngày thi thể hai nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 28/8 trên địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà xảy ra vụ bố cùng con gái chết đuối dưới hồ gần nhà.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Thủy (SN 1962) và con gái là Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005), trú thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn.

Theo thông tin sự việc, sau bữa tiệc với thông gia, phía nhà thông gia có mang đến cho gia đình ông Thủy một chiếc săm ô tô dùng làm phao để tập bơi.

Do trời nắng nóng, ông Thủy đưa Tú xuống hồ nước gần nhà để dạy bơi cho con.

Bất ngờ ông Thủy bị đuối nước, cháu Tú thấy vậy liền hô hào hàng xóm đến cứu.

Trong lúc mọi người đi tìm vật dụng để cứu ông Thủy, Tú thấy cha chìm nghỉm, liền ném phao để cứu cha thì ông Thùy đã bị nước nhấn chìm.

Sau đó do mất phao, nước lại sâu, Tú cũng bị chìm dưới nước, dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại