“Curacao ở Bắc Mỹ nhưng đá kiểu châu Phi; Ấn Độ dù thua vẫn đáng gờm với Việt Nam”

Linh Đan |

HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những đánh giá sơ bộ về hai đối thủ Ấn Độ và Curacao sau trận đầu tiên ở King’s Cup 2019.

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, Curacao sớm tỏ ra vượt trội so với đối thủ của mình bằng những bàn thắng phủ đầu liên tiếp ngay đầu trận. Thậm chí, kết cục trận đấu còn sớm được định đoạt ngay sau hiệp 1 với tỉ số 3-1 nghiêng về Curacao.

Đánh giá về màn trình diễn của hai đội bóng này, HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra nhận xét:

"Curacao tuy ở khu vực CONCACAF nhưng thực ra lối chơi mang tính chất châu Phi nhiều hơn. Đối thủ này cũng có kỹ thuật nhưng thiên về sức mạnh nhiều hơn. Họ chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên rất nhanh để đánh phủ đầu ở ngay những phút đầu trận.

Trong khi đó Ấn Độ nhập cuộc chậm, 33 phút đã để thua tới 3 bàn. Đội bóng này ít va chạm, thích sử dụng lối chơi kĩ thuật. Tuy nhiên bước sang hiệp 2 Ấn Độ đã chơi tốt hơn. Họ biết cách ngăn cản các phương án tấn công của đối phương khiến Curacao muốn tìm đường vào khung thành cũng khó.

Điều đó cho thấy Ấn Độ là đối thủ nhập cuộc tương đối chậm, trong khi Curacao lại có những nhân tố đủ tốt để sớm đẩy nhanh được nhịp độ thi đấu, với lối chơi tốc độ và tận dụng cơ hội ghi bàn cực tốt".

“Curacao ở Bắc Mỹ nhưng đá kiểu châu Phi; Ấn Độ dù thua vẫn đáng gờm với Việt Nam” - Ảnh 1.

Curacao nhanh chóng kết liễu Ấn Độ với cách tiếp cận trận đấu hợp lý hơn.

Tiếp đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng hiện tại tất cả sẽ phải chờ đợi màn trình của Việt Nam ở trận gặp Thái Lan mới có thể đưa ra so sánh với hai đối thủ vừa thi đấu. Tuy nhiên, dù chơi ở trận tranh giải Ba hay Chung kết, đó vẫn sẽ là một trận đấu nhiều thử thách cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Trong trường hợp đối đầu với Curacao sẽ tương đối khó khăn cho Việt Nam. Nhưng tất nhiên chúng ta phải chờ xem màn trình diễn thầy trò ông Park trước Thái Lan thế nào. 

Thậm chí trong trường hợp xấu, chúng ta phải chơi trận tranh giải Ba thì Ấn Độ cũng không phải đối thủ dễ chơi. Gặp một đội chơi kĩ thuật, nhiều phương án tấn công đa dạng, chơi đầu cũng tốt như vậy Việt Nam cũng sẽ không dễ đá", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Ông nói tiếp: "Việc sử dụng Tuấn Anh và Hùng Dũng ở tuyến giữa cho trận gặp Thái Lan cũng là một phép thử của HLV Park Hang-seo. Tuấn Anh từ lâu cũng nằm trong danh sách theo dõi nhưng bây giờ mới trở lại. Bản thân ông Park cũng nôn nóng muốn tìm một tiền vệ có khả năng phòng ngự và tấn công tốt.

Còn tất nhiên mỗi HLV đều có tính toán riêng của mình. Như việc dùng Trọng Hoàng dù 4 tháng không ra sân là đúng hay sai cũng sẽ phải chờ xong trận gặp Thái Lan mới có thể kiểm chứng được", vị chuyên gia này kết lại.

Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan

Sơ đồ 3-4-3: Đặng Văn Lâm; Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng; Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng; Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại