Cướp để làm vốn

LÊ GIANG |

Bức bách vì nợ nần, Trần Văn Sĩ (24 tuổi, trú xã Cát Nhơn, H. Phù Cát, Bình Định) vạch kế hoạch đi cướp giật để có tiền tiêu xài. Chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, Sĩ đã thực hiện “trót lọt” 2 phi vụ cướp tài sản của người đi đường.

Mặc dù đã lên kế hoạch khá kỹ, thực hiện manh động nhưng đối tượng đã bị bắt giữ sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản nói trên. Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT CATX An Nhơn cho biết đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Sĩ để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Sau khi đã mua khẩu trang, che biển số xe, mang theo hung khí, giữa tháng 10-2019, Trần Văn Sĩ điều khiển xe máy BKS 77E1-044.15 từ nhà đến địa bàn TX An Nhơn chơi.

Vừa đi, sĩ vừa quan sát, tìm bị hại là nữ để cướp giật vì dù sao khả năng chống cự của nữ cũng không đáng ngại. Khi đến đoạn đường trước Trường tiểu học số 1 Nhơn Hưng (thuộc khu vực Cẩm Văn, P. Nhơn Hưng) thì phát hiện chị Cao Thị Vân (41 tuổi, trú xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) điều khiển xe mô-tô đi một mình nên Sĩ điều khiển xe mô-tô áp sát.

Chị Vân nghe tiếng xe tiến lại gần mình thì Sĩ vờ hỏi đường đi về xã Nhơn An ở đâu. Chị Vân dừng xe chỉ đường thì Sĩ ngay lập tức giật túi xách của chị Vân, bên trong túi xách có 1 điện thoại hiệu OPPO màu đen, 750.000 đồng và một số giấy tờ mang tên Cao Thị Vân.

Sau khi thực hiện “trót lọt”, Sĩ điều khiển xe chạy theo hướng thôn Trung Định (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) bỏ trốn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sĩ tiếp tục điều khiển xe trên đường QL1A rồi rẽ vào đoạn đường thuộc thôn Kim Tài (xã Nhơn Phong) thì phát hiện chị Bùi Thị Bích Luận (35 tuổi, trú xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) đang đứng ngoài đường trước miếu Kim Tài, trên tay cầm 1 điện thoại di động Sony màu đen.

Sĩ dừng xe lại giả vờ hỏi đường, lợi dụng sơ hở bị hại chỉ đường, Sĩ đã giật lấy điện thoại của chị Luận, rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của các bị hại, CATX An Nhơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Qua sàng lọc các đối tượng nổi, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng là Trần Văn Sĩ, đối tượng chưa có tiền án tiền sự nhưng ăn chơi lêu lổng. Trước đây có nghề làm cửa nhưng giờ bỏ nghề, lang thang, nợ nần nên làm liều.

Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại địa phương nên công an thị xã An Nhơn tổ chức truy lùng và bắt đối tượng đang tá túc tại nhà người quen.

Trần Văn Sĩ khai nhận do đang nợ nần cộng việc thất nghiệp không có tiền nên làm liều, không ngờ tài sản cướp được, bán chưa được bao nhiêu Trần Văn Sĩ đã bị bắt giữ. Công an thị xã An Nhơn cũng đã thu hồi toàn bộ tài sản mà Trần Văn Sĩ đã cướp để trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sĩ khai: “Em tính cướp ít để làm vốn làm ăn…”. Làm vốn đâu không thấy chỉ thấy trước mắt Trần Văn Sĩ đối mặt với nhà giam, trả giá cho hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại