"Cướp biển" Johnny Depp tranh quyền nuôi chó với vợ trẻ

Đậu Đen |

Khi câu chuyện ly hôn vẫn đang rất căng thẳng thì Johnny Depp và vợ trẻ tiếp tục bước vào cuộc tranh giành 2 chú chó cưng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mirror Online của Anh, Johnny Depp và vợ trẻ Amber Headrd đang gặp rắc rối trong việc giành quyền nuôi cún cưng.

Cụ thể, theo yêu cầu của Johnny Depp, anh muốn được nuôi dưỡng hai chú cún cưng Pistol và Boo.

Trong đó, chú cún tên Pistol là món quà Amber Headrd được bạn gái cũ Tasya van Ree tặng thời còn mặn nồng.

Theo nguyện vọng của Amber, cô muốn được giữ chú chó Pistol. Còn Johnny Depp thì muốn giữ cả hai chú chó này.

Cướp biển Johnny Depp tranh quyền nuôi chó với vợ trẻ - Ảnh 1.

Chú chó Pistol là quà tặng mà bạn gái cũ dành cho Amber.

Một nguồn tin thân thiết đã chia sẻ với Mirror rằng:

"Johnny yêu quý cả hai con chó và anh ấy muốn chúng được ở với nhau. Johnny nhận thấy việc Amber chia rẽ chúng là điều không nên xảy ra. Với Johnny, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì so với những chú cún cưng.

Hai chú cún được đối xử như con cái của anh ấy. Trong mắt Johnny, đây chính là một trận chiến và anh ấy sẽ không bao giờ ngừng lại khi giành được quyền nuôi dưỡng cả Pistol và Boo".

Câu chuyện cún cưng với Johnny có lẽ không phải là chuyện xa lạ khi chính anh và vợ cũ từng gặp rắc rối về việc đưa "lậu" hai chú cún tới Úc mà chưa nhận được sự cho phép của chính quyền nước này.

Cụ thể, tháng 5/2015, khi mà Johnny Depp và Amber vẫn còn là vợ chồng, cả hai đã đưa hai chú cún tới Úc bằng máy bay riêng nhưng không khai báo với hải quan.

Cướp biển Johnny Depp tranh quyền nuôi chó với vợ trẻ - Ảnh 2.

Nước Úc có luật lệ kiểm dịch động vật khá nghiêm ngặt và bộ trưởng Nông nghiệp nước này Barnaby Joyce cho biết các luật trên áp dụng đối với tất cả các trường hợp.

Câu chuyện trở nên căng thẳng khi bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp yêu cầu Johnny Depp đưa hai chú chó rời khỏi Úc trong vòng 50 tiếng hoặc buộc phải xử tử chúng.

Tháng 4/2016, Johnny Depp và Amber Heard đã lên tiếng xin lỗi vì hành vi đưa thú cưng tới nước Úc mà không khai báo với hải quan.

Câu chuyện li dị của Johnny Depp và Amber Heard đang trở nên khá căng thẳng.

Sau 15 tháng chung sống, Amber Heard đệ đơn ly dị với lý do cặp đôi có nhiều bất đồng trong cuộc sống. Đồng thời, cô yêu cầu Johnny Depp phải chu cấp cho mình sau khi ly dị cùng với việc tranh chấp tài sản trị giá 400 triệu USD của nam diễn viên này.

Cướp biển Johnny Depp tranh quyền nuôi chó với vợ trẻ - Ảnh 3.

Amber và Johnny thời còn mặn nồng.

Bên cạnh đó, Amber còn yêu cầu quyền nuôi hai chú chó, chiếc xe và ngôi nhà đang ở. Hành động này của cô đã gây tranh cãi khi thời điểm cô đệ đơn chỉ cách 2 ngày sau khi mẹ anh vừa mất.

Cô còn đăng một tấm hình của mình với vết bầm trên mặt và tố cáo bị chồng ném iPhone vào ngày 21/5. Amber còn xin tòa án lệnh cách ly đối với chồng mình vì lo sợ bị đe dọa đến tính mạng.

Tuy nhiên, theo TMZ, Johnny Depp đã rời thành phố từ hôm trước để quảng bá cho bộ phim mới của mình. Phía cảnh sát cũng đã khẳng định Amber không hề có dấu tích bị thương nào khi họ đến nhà cô vào đêm thứ Bảy, sau cuộc gọi 911 từ một người bạn của cô.

Cô chỉ báo cáo rằng có cãi nhau với chồng chứ từ chối đề cập việc có bạo hành xảy ra. Về phía của Johnny Depp, anh phủ nhận tất cả chuyện này và nói rằng, Amber chỉ đang nói dối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại