Cưỡng đoạt tiền “bảo kê” của ông chủ nước ngoài

Trang Trần |

Ngày 8/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Quảng, Trần Văn Trường và Lê Văn Hậu về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 1/2018, khi quán BBQ (số 2 đường Chu Huy Mân, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khai trương, Nguyễn Văn Quảng (SN 1987) cùng bạn đến đây ăn uống và Quảng nảy sinh ý định muốn “ bảo kê ” quán để lấy tiền tiêu xài.

Thực hiện ý định đó, Quảng đã gặp ông Cho Suk Hun đặt vấn đề nếu muốn yên ổn làm ăn thì chi tiền cho Quảng nhưng ông Cho Suk Hun không đồng ý.

Sau đó, Quảng quay lại quán thêm 2 lần và có lời lẽ đe dọa muốn yên ổn hoạt động kinh doanh buôn bán thì phải đưa cho Quảng 3 triệu đồng/tháng.

Do sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên ông Cho đồng ý nhưng xin đưa 2 triệu đồng vì thu nhập của quán không cao, Quảng đồng ý với mức tiền này.

Tối ngày 2/ 2/ 2018, Quảng đến quán lấy số tiền 500 ngàn đồng. Từ đó về sau, khoảng một tuần hoặc mười ngày, Quảng đến yêu cầu quán đưa tiền một lần. Hôm nào quản lý quán phản ứng, phàn nàn không đưa tiền, Quảng lớn tiếng tại quán, đe dọa hoặc đuổi đánh nhân viên.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/ 2018 đến ngày 12/ 4/ 2019, Nguyễn Văn Quảng thường đi một mình hoặc rủ một số đối tượng khác đến quán BBQ để chiếm đoạt tiền 35 lần với tổng số tiền là 29,5 triệu đồng.

Trong đó, từ ngày 2/2/ 2018 đến ngày 10/32019, Quảng một mình đến quán chiếm đoạt tiền 30 lần với số tiền là 22,5 triệu đồng do ông Cho Suk Hun đưa tiền.

Từ ngày 16/ 3/ 2019 đến ngày 12/ 4/ 2019, Nguyễn Văn Quảng cùng một số đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lên (SN 1999), Nguyễn Văn Đà (SN 1990 đều là em ruột Quảng), Trần Văn Trường (SN 1999), Lê Văn Hậu (SN 1999, cùng trú P.Nại Hiên Đông) và Huỳnh Lê Hoàng 5 lần đến quán BBQ để chiếm đoạt số tiền chiếm đoạt là 7 triệu đồng do ông Park Sung Kwan đưa.

Cụ thể, tối ngày 16/3/2019, sau khi uống bia ở nhà, Nguyễn Văn Quảng nhờ em ruột là Nguyễn Văn Lên (chở đi có việc và Quảng chỉ đường cho Lên đến quán BBQ).

Khi đến quán, Quảng nói Lên đứng chờ ở lề đường, một mình Quảng vào quán gặp ông Park Sung Kwan yêu cầu đưa số tiền 1 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Quảng ra xe để Lên chở về. Số tiền này, Quảng tiêu xài hết, không chia cho Lên.

Vào tối ngày 26/3/2019, Trần Văn Trường đến nhà rủ Nguyễn Văn Lên đi uống cà phê, lúc này Quảng vừa uống bia xong.

Quảng nói với Trường và Lên chở Quảng đi công việc. Cả 3 đi đến quán BBQ, đến đây Quảng gặp ông Park Sung Kwan yêu cầu đưa 1 triệu đồng rồi ra xe đi về. Số tiền này, Quảng cho Trường và Lên 100 ngàn đồng, còn lại Quảng tiêu xài hết.

Đến tối ngày 30/3/2019, Trường đi với Quảng đến quán BBQ. Quảng gặp ông Park Sung Kwan yêu cầu đưa tiền bảo kê của tháng 4 và lấy 1 triệu đồng từ ông Park. Sau đó, Quảng ra xe để Trường chở về quán cà phê.

Số tiền này Quảng tiêu xài một mình hết. Chưa muốn dừng lại, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 5/4/2019, Nguyễn Văn Quảng đang uống bia ở nhà cùng em trai là Nguyễn Văn Đà thì Lê Văn Hậu và Trần Văn Trường đến chơi, Quảng rủ Hậu và Trường cùng uống bia.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Quảng rủ Đà, Hậu và Trường đi lấy tiền để tiếp tục ăn uống. Quảng dẫn cả nhóm đến quán BBQ. Tại đây, Quảng la lớn đòi đưa tiền, đuổi đánh nhân viên.

Sợ Quảng tiếp tục la lớn, sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh của quán nên ông Park Sung Kwan đã đưa cho Quảng số tiền 2 triệu đồng và nói với Quảng lần đưa tiền này là lần cuối cùng đừng đến quán nữa, Quảng đồng ý.

Khi Quảng nhận tiền và cùng Trường đi ra thì bị lực lượng Công an quận Sơn Trà bắt quả tang.

Với hành vi này, HĐXX đã tuyên phạt Quảng mức án 4 năm tù; Trường 18 tháng tù và Hậu 12 tháng tù cùng về tội “ Cưỡng đoạt tài sản ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại