Cường địch của Việt Nam lộ sáng, liệu Campuchia có tạo được cú sốc?

Đoàn Dự |

Chiều nay, Myanmar sẽ có trận đầu ở AFF Cup 2018 tiếp đón Campuchia.

Tại bảng B, cùng Malaysia thì Myanmar là một cường địch khác cạnh tranh vé đi tiếp với Việt Nam. Đến chiều nay, đội bóng này mới thi đấu trận đầu tiên tiếp đón Campuchia (17h30).

Còn nhớ tại AFF Cup 2016, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng đã phải khá vất vả mới thắng được Myanmar với tỷ số 2-1 tại Thuwunna Stadium, Yangon. Năm nay, chúng ta sẽ tái ngộ Myanmar tại bảng A, sẽ thi đấu cũng lại Thuwunna Stadium.

Cuộc gặp Campuchia chiều nay của Myanmar sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho HLV Park Hang-seo "ngắm giò" đối phương.

Ở lượt trận trước khi gặp Malaysia, Campuchia đã thi đấu không tồi, có nhiều thời điểm buộc đối thủ phải phòng ngự. Dĩ nhiên, khi rời xa sân nhà đến thi đấu tại Myanmar, sức mạnh tổng thể của Campuchia sẽ yếu đi nhiều, nhưng không phải dễ để Myanmar có thể tùy tiện đùa bỡn.

Cường địch của Việt Nam lộ sáng, liệu Campuchia có tạo được cú sốc? - Ảnh 1.

Myanmar sẽ phải thi đấu cẩn trọng mong chiến thắng được Campuchia.

Người Miến chắc chắn sẽ phải tung ra kha khá sức mạnh mới mong chiến thắng được Campuchia và chừng đó là đủ để chúng ta có một cái nhìn khái quát về sức mạnh đối thủ này.

Về phần Campuchia, mục tiêu kiếm 1 trận hòa có lẽ thích hợp với đội bóng của ngôi sao Honda. Tuy nhiên, khả năng Campuchia gây sốc để có điểm khá thấp. Hai năm trước, Campuchia cũng đã thua Myanmar 1-3 ở bảng B, AFF Cup 2016.

Trong trận đấu chiều nay, ngôi sao đáng chú ý nhất của Myanmar sẽ là Aung Thu, người vừa có 1 mùa giải chơi tại Thai League cho CLB Tero Police. Tại Thai League, Aung Thu được cho thi đấu 28 trận, ghi 11 bàn thắng.

Có chiều cao khiêm tốn chỉ 1m68 nhưng Aung Thu sở hữu thể lực tốt, khả năng đi bóng kĩ thuật, tốc độ cũng như dứt điểm khá mạnh mẽ, chuẩn xác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại