*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Al-Ahram Weekly, hồi cuối tháng Hai sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu ở Moscow, Tổng thống Nga Putin đã tiết lộ rằng Nga sẽ thành lập một nhóm mới các nước có liên quan tới cuộc xung đột Syria, nhà lãnh đạo Syria và “có thể” cả lực lượng đối lập.
Theo hãng tin Sputnik, một nhà báo người Anh nhận định, chiến dịch quân sự do quân đội Nga bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2015 tại Syria đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và thay đổi cục diện chống khủng bố.
Tính đến nay, cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria đã kéo dài hơn 06 năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, một trong những nguyên nhân chủ yếu và sâu xa dẫn tới tình trạng này là, cuộc cạnh tranh địa chính trị quyết liệt giữa các nước lớn, trước hết là Mỹ và các nước phương Tây với Nga và Trung Quốc.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/12 khẳng định việc liên minh quân sự này tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Tâm điểm