Cuộc tập trận 14 ngày 13 đêm: Đài Loan mô phỏng tình huống xấu nhất trước PLA - Hé lộ con số 2027 bí ẩn

An An |

Theo SCMP, quân nhân Mỹ được cho sẽ tới Đài Loanđể tham dự và quan sát cuộc tập trận.

Tập trận Hán Quang 2025

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP-Hồng Kông, Trung Quốc) ngày 7/4 đưa tin, Đài Loan (Trung Quốc) đã khởi động một cuộc tập trận kéo dài 14 ngày chưa từng có nhằm mô phỏng tình huống xấu nhất: Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) biến một cuộc tập trận thành một cuộc tấn công toàn diện vào hòn đảo.

Cuộc diễn tập của đảo Đài Loan bắt đầu vào cuối tuần trước (5/4) và sẽ kéo dài đến ngày 18/4.

Theo SCMP, quân nhân Mỹ dự kiến sẽ đến Đài Loan vào tuần này để quan sát cuộc tập trận. Cuộc tập trận này là một phần trong chuỗi cuộc tập trận quân sự thường niên Hán Quang của Đài Loan nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ của hòn đảo.

Cuộc tập trận Hán Quang năm nay là cuộc tập trận dài nhất từ trước đến nay, diễn ra trong 14 ngày 13 đêm, dài hơn 6 ngày so với năm 2024. Cuộc tập trận bắt đầu bằng việc cơ quan chỉ huy chính thiết lập một trung tâm tác chiến chung để mô phỏng quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến.

"Các kịch bản này dựa trên các hành động có thể xảy ra của PLA, bao gồm việc chuyển từ tập trận sang tấn công thực sự vào đảo Đài Loan", SCMP dẫn tuyên bố của cơ quan phòng vệ Đài Loan. 

Cuộc tập trận 14 ngày 13 đêm: Đài Loan mô phỏng tình huống xấu nhất trước PLA - Hé lộ con số 2027 bí ẩn - Ảnh 2.

Đảo Đài Loan tổ chức tập trận năm 2025. Ảnh: EPA-EFE

Tại sao lại là năm 2027?

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), hoạt động tập trận năm nay của đảo Đài Loan được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên diễn ra vào tháng 2 đã được tiến hành và giai đoạn thứ hai diễn ra vào tháng 4 đang được tiến hành.

Giai đoạn thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9-18/7 và sẽ là các cuộc tập trận bắn đạn thật.

Điều đáng chú ý là cuộc tập trận bắn đạn thật dự kiến vào tháng 7 lần đầu tiên giả định rằng PLA sẽ tấn công Đài Loan vào năm 2027 và tăng gấp đôi thời gian tập trận từ 5 ngày trong những năm trước lên 10 ngày. 

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Cố Lập Hùng cho biết thời gian cần thiết để PLA "chuyển từ huấn luyện sang chiến đấu" đã bị rút ngắn, do đó cần phải xác minh và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của phòng vệ Đài Loan bất cứ lúc nào.

Cơ quan truyền thông Đài Loan CNA cho biết, "2027" gợi nhớ đến "Cửa sổ Davidson", khái niệm do cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip Davidson đưa ra vào tháng 3/2021 để chỉ nguy cơ xảy ra tấn công nhằm vào Đài Loan trong tương lai gần. 

Kể từ đó, nhiều nhân vật quân sự và chính trị Mỹ cho rằng Trung Quốc đại lục có khả năng "tấn công Đài Loan" vào năm 2027 và cảnh báo Mỹ cũng như đảo Đài Loan nên chuẩn bị cho tình huống này. 

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi kéo dài 4 tiếng đồng hồ với ông Joe Biden khi ông còn là Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phủ nhận khả năng nói trên. 

Nikkei Asia dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Tập Cận Bình đã phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc gặp như sau: "Tôi có nghe tất cả những thông tin ở Mỹ về cách chúng tôi chuẩn bị có hành động quân sự [nhằm vào Đài Loan] vào 2027 hoặc 2035. Chẳng có kế hoạch nào như thế cả, không ai trao đổi với tôi về việc này". 

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. 

Mới đây, PLA đã tổ chức cuộc tập trận Strait Thunder-2025A, nhằm tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với giới chức Đài Loan. Cuộc tập trận mới nhất của Bắc Kinh diễn ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức gọi Bắc Kinh là "thế lực thù địch bên ngoài" hồi tháng trước.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại