Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử "xấu" nhất Hong Kong

Pa Dun |

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, Xa Bảo La vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời.

Từ nhân viên bảo vệ đến ngôi sao xấu nhất Hong Kong

Diễn viên Xa Bảo La (tên thật Ngô Minh Thương) sinh ngày 30/11/1959 trong một gia đình nghèo khó tại Hong Kong. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Xa Bảo Lan vô cùng lạc quan và vui vẻ.

Từ nhỏ, Xa Bảo La đã yêu thích nghệ thuật nhưng do gia đình không có điều kiện nên ước mơ ngày nhỏ cũng do cơm áo gạo tiền mà rời xa. Hơn nữa, ngoại hình của Xa Bảo La khá đặc biệt. Anh cao 1m90, khuôn mặt dài, gầy khá khác biệt với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử xấu nhất Hong Kong - Ảnh 1.

Lớn lên, Xa Bảo La làm công việc bảo vệ tại các bãi đỗ xe lớn. Công việc chính của anh là kiểm tra và soát vé của những bãi đỗ xe này.

Xa Bảo La cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ rời khỏi các bãi đỗ xe để tìm làm ngôi sao. Trong một lần đang đi tìm diễn viên phụ, một đạo diễn đã vô tình tìm thấy Xa Bảo Lan với ngoại hình giống hoàn toàn với nhân vật được mô tả trong kịch bản.

Sau vai diễn ngắn, ngoại hình xấu đặc biệt của Xa Bảo La trở thành điểm lạ trong làng giải trí Hong Kong. Anh thường đảm nhận các vai phản diện hoặc các vai hài của nhân vật có ngoại hình quái dị, ngờ nghệch.

Được sự hậu thuẫn của đài VTB, Xa Bảo La càng trở nên nổi tiếng hơn.

Xa Bảo La chính thức trở thành ngôi sao đắt show của Hong Kong sau khi được mời vào vai Đầu Đà trong phim Lộc Đỉnh Ký (1998).

Trong Lộc Đỉnh Lý, Xa Bảo La gây ấn tượng với vai diễn về nhân vật có gương mặt kỳ quặc, do ăn viên nhau thai báo mà từ bộ dạng béo, lùn bỗng trở nên vừa cao vừa gầy.

Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử xấu nhất Hong Kong - Ảnh 2.

Xa Bảo La trong Lộc Đỉnh Ký

Ngoài Lộc Đỉnh Ký, Xa Bảo La còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Thất nghiệp chủ, Quan Xẩm Lốc Cốc...

Cũng chính nhờ ngoại hình xấu xí và khả năng hoạt ngôn, Xa Bảo La còn được nhiều đạo diễn show truyền hình để ý tới, đặc biệt là các chương trình hài. Cũng từ đó, anh trở thành gương mặt được yêu thích của nhiều show truyền hình hài.

Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử xấu nhất Hong Kong - Ảnh 3.

Xa Bảo Là cũng là khuôn mặt được nhiều nhà quảng cáo ưa thích. Anh từng nhận được các hợp đồng quảng cáo đắt giá của các thương hiệu nổi tiếng, ấn tượng nhất là hợp đồng quảng cáo cho Toshiba của Nhật Bản.

Đây được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất trong sự nghiệp của chàng xấu Xa Bảo La. Nhờ có tiền, cuộc sống của gia đình anh ngày càng khấm khá và ổn định hơn.

Những tháng này khốn khó

Một thời gian sau, khán giả càng ngày càng chuộng những năm diễn viên "mặt hoa, da phấn". Để có vai hợp với người có ngoại hình như Xa Bảo La cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Về sau, chẳng còn đạo diễn nào mời Xa Bảo La đóng phim, ông cũng bị VTB cắt hợp đồng vì một thời gian dài không đóng phim.

Không còn hậu thuẫn của VTB, Xa Bảo La cũng bị cắt các hợp đồng quảng cáo, các show truyền hình. Anh cũng tìm cách liên hệ với nhiều đạo diễn cũ từng hợp tác nhưng quả thật tìm được vai phù hợp với Xa Bảo La không phải là điều dễ dàng.

Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử xấu nhất Hong Kong - Ảnh 4.

Một thời gian sau, một người bạn của Xa Bảo La giới thiệu anh tới Hollywood. Nhận thấy có khả năng ngoại hình đặc biệt của mình cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ được gây chú ý tại kinh đô điện ảnh nên Xa Bảo La quyết định khăn gói ra đi.

Xa Bảo La từng góp mặt trong các bộ phim như Siêu năng lực (2009), Johnny English Reborn (2011)…

'Sau một vài bộ phim, Xa Bảo La lại loay hoay không tìm được vai diễn do không có nhiều mối quan hệ. Thất vọng, anh đành quay trở lại Hong Kong.

Thời gian sau khi trở về Hong Kong, mẹ Xa Bảo La ốm nặng nên anh phải tìm mọi cách để kiếm sống. Anh quay lại những công việc thời chưa nổi tiếng như làm việc ở công xưởng, khu bảo vệ, bến bãi...Mỗi tháng anh kiếm được khoảng hơn 4.000HKD ( Gần 11 triệu VNĐ) nhờ công việc làm tạp vụ tại bệnh viện.

Cuộc sống khốn khó, không có tiền đưa tang mẹ của tài tử xấu nhất Hong Kong - Ảnh 5.

Tháng 4/2012, mẹ Xa Bảo La qua đời ở tuổi 62. Vì dồn hết tiền chạy chữa cho mẹ nên thời kỳ đó Xa Bảo La vô cùng túng thiếu. Được biết số tiền lo hậu sự cho mẹ anh khoảng 70.000 HKD.

Do quá khó khăn nên Xa Bảo La đã liên lạc với Ban Đối ngoại TVB xin trợ giúp. Tuy nhiên, giám đốc Ban Đối ngoại TVB nói rằng, Bảo La rời công ty đã quá lâu, nên lời đề nghị của anh có thể không được Đài đáp ứng. Nhưng ông này hứa sẽ kêu gọi ủng hộ từ một số đồng nghiệp cũ của Xa Bảo La.

Nhờ bạn bè cũ giúp đỡ và khán giả hỗ trợ, Xa Bảo La đã đưa mẹ được về nơi an nghỉ cuối cùng..

Thương cảm cho số phận của Xa Bảo La, năm 2015, anh được bạn bè giới thiệu góp mặt trong bộ phim hài kịch nổi tiếng Lạc lối ở Hong Kong. Việc này cũng giúp cho Xa Bảo La đỡ đần phần nào vấn đề tài chính.

Hiện tại, gia đình 3 thành viên của Xa Bảo La đang sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ chật hẹp tại Hong Kong. Tuy trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng Xa Bảo La vẫn luôn giữ cho mình niềm tin và động lực sống rất lạc quan.

Mới đây khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Xa Bảo La cho biết anh vẫn khao khát tìm cho mình được những vai diễn thực sự. Anh cũng khuyên mọi người đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của chính mình dù thực tại có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại