Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì

Quốc Tiệp (t/h) |

Mới đây, nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt đăng lên trang cá nhân đoạn video tập Thái cực quyền. "Cùng tôi tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng, ai cũng trở thành bậc thầy nếu cố gắng", Ngô Mạnh Đạt viết.

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1952, là diễn viên chuyên đóng vai phụ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Thập niên 90 của thế kỷ trước sự nghiệp của ông thăng hoa khi kết hợp với vua hài Châu Tinh Trì. Một số phim ông tham gia tạo tiếng vang như Tân Ô Long viện (1994), Đội bóng Thiếu Lâm, Thánh bài, Vua hài kịch, Trường học Uy Long...

Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì - Ảnh 1.

Ngô Mạnh Đạt từng là bạn diễn ăn ý của Châu Tinh Trì.

Song, kể từ năm 2000 trở đi, sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt nhanh chóng lụi tàn, bởi ông quyết định từ mặt Châu Tinh Trì do xích mích về chuyện tiền nong. Ông còn sa vào bài bạc dẫn đến việc phá sản.

Về sau Ngô Mạnh Đạt không có thêm vai diễn nổi bật nào và không thể vượt qua cái bóng quá lớn từ loạt vai phụ ở những bộ phim do "vua hài" Hong Kong nhào nặn.

Nhiều năm qua đi, "trùm" vai phụ năm nào già yếu, liên tiếp đối mặt với bệnh tật. Năm 2014, Ngô Mạnh Đạt phát hiện mắc bệnh tim. Suốt một thời gian dài, ông phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ít năm sau, tài tử lại mắc thêm bệnh tiểu đường, khiến cơ thể ông ngày càng suy nhược. Nhờ chế độ ăn uống, tập luyện điều độ, lành mạnh, Ngô Mạnh Đạt mới cải thiện sức khỏe , đẩy lùi bệnh tật đôi phần.

Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì - Ảnh 2.

Ngô Mạnh Đạt được nhiều người gọi là "trùm" vai phụ.

Vì rào cản tuổi tác và thể lực nên suốt những năm qua, Ngô Mạnh Đạt chỉ nhận đóng các vai nhỏ, vai khách mời trong một số bộ phim điện ảnh. Phong độ diễn xuất của tài tử chẳng còn như xưa.

Năm 2018, bộ phim điện ảnh Tân Ô Long viện có sự góp mặt của ông thất bại thảm hại sau khi ra rạp. Các phân cảnh do nam diễn viên đóng không được đánh giá cao. Tiếng cười mà ông và các bạn diễn mang lại bị cho là kém duyên và có phần gượng gạo.

Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì - Ảnh 3.

Ngô Mạnh Đạt trong phim Tân Ô Long viện (2018).

Đầu năm 2019, Ngô Mạnh Đạt lại xuất hiện ở bom tấn Lưu lạc địa cầu. Tuy nhiên, màn thể hiện của ông diễn ra quá chóng vánh, chỉ lướt qua một vài khung hình, không đủ để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem.

Về đời tư, Ngô Mạnh Đạt từng có ba đời vợ, năm người con. Theo QQ, nam diễn viên vẫn còn vất vả về kinh tế ở tuổi gần U70. Ông phải chịu cảnh ở thuê để lo cho 5 người con, mua nhà trả góp cho vợ.

Mới đây, theo Ifeng, Ngô Mạnh Đạt đăng lên trang cá nhân đoạn video tập Thái cực quyền. "Cùng tôi tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng, ai cũng trở thành bậc thầy nếu cố gắng", Ngô Mạnh Đạt viết.

Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì - Ảnh 4.
Cuộc sống hiện tại của “trùm” vai phụ từng hợp tác ăn ý với Châu Tinh Trì - Ảnh 5.

Ngô Mạnh Đạt dần lấy lại sức khỏe sau nhiều năm bệnh tật. (Ảnh: Ifeng).

Nam diễn viên diện áo sát nách, quần thể thao thoải mái luyện võ. Trong lần xuất hiện này, Ngô Mạnh Đạt trông khỏe mạnh hơn trước.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ vui mừng khi "trùm" vai phụ dần lấy lại sức khỏe.

Ở tuổi 68, ông ít đóng phim, dành nhiều thời gian an hưởng tuổi già.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại