Cuộc sống của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi giờ ra sao?

Quốc Tiệp (t/h) |

Nhan sắc tựa tiên nữ của Lưu Diệc Phi chính là lý do khiến cô thường đảm nhận những vai đại mỹ nhân như Điêu Thuyền hay Ngu Cơ.

Lưu Diệc Phi được xem là "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ ngoài diễm lệ, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết vừa cuốn hút, mê đắm người đối diện. Năm 15-16 tuổi, Lưu Diệc Phi tham gia bộ phim truyền hình Thiên long bát bộ (2003) và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003).

Mới đây, tạo hình nhân vật Điêu Thuyền do nữ diễn viên đảm nhận trong bộ phim Đồng Tước Đài năm 2012 bỗng nhiên trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi ở các diễn đàn lớn nhỏ. Lí do là vì tạo hình của cô nàng quá đẹp và thoát tục, được người hâm mộ ví von như "tiên nữ hạ phàm".

Dù trong phim, tạo hình nhân vật Điêu Thuyền của Lưu Diệc Phi được đánh giá là cực kỳ đơn giản. Người đẹp nức tiếng này chỉ mặc bộ đồ đen – trắng giản dị và không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, kiều tóc cũng chẳng cầu kỳ và gương mặt không trang điểm. Song, không vì thế mà nàng Điêu Thuyền trở nên kém nổi bật. Với vẻ đẹp thoát tục bẩm sinh của mình, Lưu Diệc Phi vẫn cực kỳ cuốn hút.

Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 2.
Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 3.

Loạt khoảnh khắc khi cô nàng thủ vai Điêu Thuyền trong Đồng Tước Đài.

Nói về nhan sắc của Lưu Diệc Phi, danh hiệu “thần tiên tỷ tỷ” đủ để chứng minh cho việc Lưu Diệc Phi đẹp xuất sắc như thế nào khi đóng phim cổ trang. Năm 2009, cô được truyền thông Trung Quốc chọn là một trong tứ đại hoa đán mới của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi luôn có mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nhân cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ.

Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi luôn thu hút mọi ánh nhìn trong tạo hình cổ trang.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, cô là một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy của làng giải trí Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã xinh đẹp nổi bật với đôi mắt đen, khuôn miệng chúm chím, cặp lông mày thanh tú, làn da trắng ngần.

Lưu Diệc Phi từng thừa nhận rằng, cô là người xấu nhất nhà bởi mẹ và bà ngoại đều là những giai nhân. Mẹ của Lưu Diệc Phi là diễn viên múa Lưu Hiểu Lợi, bà mang nét đẹp đài các, sang trọng.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã ở tuổi 35 và không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc nhưng không thể phủ nhận, người đẹp 8X vẫn hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Lưu Diệc Phi thừa nhận, cô là người khó kiểm soát cân nặng nên để duy trì dáng vóc nhỏ nhắn, cô phải tập luyện và ăn kiêng khá nghiêm ngặt.

Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 5.

Lưu Diệc Phi hiện là một trong số những mỹ nhân được yêu thích nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cô có nhiều vai diễn nổi bật trong sự nghiệp như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006), Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003), Triệu Linh Nhi trong Tiên kiếm kỳ hiệp...

Ngày 1/1 vừa qua, trang Sina đăng loạt ảnh chủ đề dạo chơi đời thường của nữ diễn viên. Loạt ảnh thu hút hàng chục nghìn bình luận trên Weibo. Các fan khen cô dịu dàng, bộ ảnh mang không khí tươi mới, bừng sức sống.

Sina nhận xét, hoạt động giải trí gần 20 năm, Lưu Diệc Phi duy trì vị trí minh tinh gốc Hoa hàng đầu nhờ ngoại hình cùng nỗ lực diễn xuất. Năm nay, Lưu Diệc Phi được khán giả kỳ vọng với phim truyền hình Mộng hoa lục, đóng cặp Trần Hiểu. Tác phẩm quay xong hồi tháng 5/2021 và sẽ được phát sóng trong tháng 3/2022 với độ dài 48 tập. Diệc Phi đóng Triệu Phán Nhi, cô gái bị vị hôn phu bỏ rơi, tới kinh thành trả thù, dần trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng khắp kinh thành.

Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 6.
Cuộc sống của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 7.

Lưu Diệc Phi được khán giả khen xinh đẹp trong bộ ảnh ngày đầu năm. (Ảnh Sina).

Về đời tư, Lưu Diệc Phi chỉ công khai một người bạn trai duy nhất là tài tử Hàn Quốc Song Seung-heon. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều người hâm mộ khi đó cũng bày tỏ rằng họ không muốn chấp nhận điều này, tuy nhiên đây là lựa chọn của riêng Lưu Diệc Phi và họ tôn trọng điều đó.

Nhưng cuối cùng, mối tình xuyên quốc gia này lại “sớm nở tối tàn”, Lưu Diệc Phi và Song Seung-heon đường ai nấy đi chỉ sau một thời gian hẹn hò. Nhiều đồn đoán về lý do chia tay được đưa ra như bất đồng ngôn ngữ và xa cách về địa lý.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên bạn bè và gia đình .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại