Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao?

Phương Anh |

Vào tù năm 51 tuổi vì trốn thuế, khi ra tù Lưu Hiểu Khánh vẫn thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống giàu sang, cưới chồng đại gia.

Đại minh tinh siêu giàu và cú "ngã ngựa" lịch sử

Mới đây, tin đồn về việc các nhân viên của Phạm Băng Băng bị bắt giữ và chính cô cũng bị cấm xuất cảnh để điều tra vì tội trốn thuế đang ầm ĩ khắp các mặt báo Trung Quốc.

Thực hư việc này chưa ai xác định nhưng câu chuyện của Phạm Băng Băng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một minh tinh nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ cũng từng vướng vòng lao lý vì trốn thuế. Đó là Lưu Hiểu Khánh.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 1.

Phạm Băng Băng và Lưu Hiểu Khánh.

Lưu Hiểu Khánh là một trong các tên tuổi đại minh tinh của điện ảnh Trung Quốc. Những tác phẩm có bà góp mặt như Võ Tắc Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa... đã trở thành kinh điển trong lịch sử truyền hình xứ Trung.

Các bộ phim của bà "làm mưa làm gió" khắp châu Á chứ không chỉ tại Trung Quốc. Ngoài ra, Lưu Hiểu Khánh còn giành vô số giải thưởng uy tín, được đánh giá là nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 2.

Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng với tài kinh doanh. Bà là chủ của công ty TNHH văn hóa & nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh, đồng thời là một nhà đầu tư "mát tay" trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, quán rượu, hàng may mặc, mỹ phẩm...

Sở hữu khối tài sản kếch xù cùng uy tín lớn trong nghề, Lưu Hiểu Khánh là người phụ nữ giàu có, quyền lực hàng đầu Trung Quốc khi bước vào tuổi tứ tuần. Năm 1999, bà được xếp ở vị trí 45 trong danh sách 50 người giàu có nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes tổng kết.

Tài sản của bà lên tới cả hàng triệu đô la và các bất động sản bà sở hữu rải rác khắp Trung Quốc, nhiều không đếm xuể.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 3.

Năm 2002, một sự kiện không ai ngờ đến đã nổ ra khiến dư luận ngỡ ngàng. Các công ty dưới trướng Lưu Hiểu Khánh đồng loạt bị điều tra vì nghi ngờ phạm tội danh trốn thuế. Tài sản bị niêm phong, nhân viên bị bắt giữ, cuộc sống của đại minh tinh bỗng dưng sụp đổ.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 4.

Bản thân Lưu Hiểu Khánh đến ngày bị áp giải tới nhà tù Tần Thành vẫn còn bàng hoàng vì mọi sự diễn ra quá nhanh. Mỹ nhân "quốc bảo" của điện ảnh Trung Quốc phải chịu cảnh bị gông cùm khổ sở suốt 422 ngày trong nhà tù nghiêm ngặt, và nộp phạt 7 triệu NDT (khoảng hơn 24 tỷ đồng).

Danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh tan thành mây khói. Bà cũng bỗng chốc trở thành người phá sản hoàn toàn. Sau này trong cuốn hồi ký, Lưu Hiểu Khánh đã gọi 422 ngày đó là những ngày tồi tệ nhất của đời mình.

Cuộc sống xa hoa, viên mãn sau khi ra tù

Ra tù, Lưu Hiểu Khánh thành người trắng tay ở tuổi 51. Bà chia sẻ trong tự truyện của mình: "Tôi đi lòng vòng khắp Bắc Kinh và lẩm nhẩm căn nhà này từng là của mình, căn này và cả căn này nữa".

Thế nhưng Lưu Hiểu Khánh quyết tâm đứng lên sau biến cố khủng khiếp. Bà không hề mặc cảm, tự ti vì là người đã ra tù vào tội mà vẫn từng bước lấy lại vị thế vốn có của mình.

Ban đầu, Lưu Hiểu Khánh chấp nhận trở lại qua những vai nhỏ, thậm chí là những vai a hoàn, nô bộc cho các diễn đàn em, đàn cháu. Chỉ một năm sau khi ra tù, bà vừa tiếp tục làm kinh doanh, làm nhà đầu tư, vừa sản xuất và tham gia diễn xuất phim truyền hình.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 6.

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh từng gây chú ý khi vào vai thiếu nữ 16 tuổi.

Vai diễn Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình Nhật nguyệt lăng không đã đánh dấu sự trở lại của Lưu Hiểu Khánh. Các vai diễn trong "Vĩnh Lạc anh hùng nhi nữ", "Giang sơn mỹ nhân", "Bảo liên đăng","Kinh thành tứ thiếu",... tuy không đưa bà trở lại đỉnh cao sự nghiệp nhưng cũng lấy lại danh tiếng cho Lưu Hiểu Khánh trong lòng khán giả.

Trong dịp kỉ niệm 100 năm điện ảnh Trung Quốc, Lưu Hiểu Khánh vỡ òa trong hạnh phúc khi lọt Top 10 nữ diễn viên xuất sắc nhất và được tặng danh hiệu diễn viên kinh điển.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 7.

Ở tuổi U60, Lưu Hiểu Khánh không những một tay dựng xây lại sự nghiệp sau những ngày tù tội mà còn tìm thấy tình yêu bên người chồng đại gia.

Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng là người gặp nhiều trắc trở trong đường tình với ba lần đò mà lần nào cũng dang dở. Chỉ phải đến người chồng thứ tư là đại gia hơn bà cả chục tuổi Vương Hiểu Ngọc, Lưu Hiểu Khánh mới tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Bà cho hay hai người đã quen biết nhau từ 20 năm trước nhưng chưa từng có duyên kết mối tình cảm. Tuy nhiên, Vương Hiểu Ngọc đã yêu thầm bà từ khi còn trẻ mà Lưu Hiểu Khánh không hề hay.

Vị đại gia âm thầm ôm ấp tình cảm đơn phương này suốt hàng chục năm và luôn dõi theo cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh. Kể cả khi Lưu Hiểu Khánh phải vào tù, ông cũng lặng lẽ giúp đỡ và chờ đợi bà.

Mãi sau này, Vương Hiểu Ngọc mới lấy hết can đảm thổ lộ: "Anh vẫn đợi em suốt bao năm qua. Bây giờ chúng mình có thể tính đến chuyện ở bên nhau được không? Em sẽ không tìm được ai phù hợp với mình hơn anh được nữa đâu" với mong muốn đưa Lưu Hiểu Khánh lên xe hoa lần thứ tư trong đời.

Lưu Hiểu Khánh vì quá xúc động trước tình cảm của Vương Hiểu Ngọc nên đã nhận lời. "Cả ưu điểm và nhược điểm của anh ấy đều là quá yêu tôi", bà tâm sự.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 8.
Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 9.

Lưu Hiểu Khánh làm cô dâu khi đã gần 60.

Lấy được người chồng thực lòng yêu thương mình hết mực, Lưu Hiểu Khánh bỗng chốc hóa thành cô dâu mới được ân cần chăm sóc, chiều chuộng. Bà được chồng đại gia tặng nhiều trang sức quý giá và biệt thự sang trọng. Trong đó có căn biệt thự rộng 4000 mét vuông nằm ngay giữa Bắc Kinh là tổ ấm của hai vợ chồng.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 10.

Lưu Hiểu Khánh cho biết tất cả tiền bạc ấy không có ý nghĩa gì với bà khi lấy ông Vương Hiểu Ngọc: "Nhà lầu, nhẫn kim cương ai cũng có thể tặng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng cần có nhiều tiền để làm gì. Nhẫn chẳng mài ra mà ăn được, nhà dù đứng tên tôi nhưng cũng để cho hai người ở. Quan trọng là anh ấy làm tôi cảm động. Anh ấy lịch sự, biết thấu hiểu và tôn trọng người khác".

Kết hôn khi cả hai không còn trẻ, Lưu Hiểu Khánh và Vương Hiểu Ngọc đã tính đến cả chuyện khi họ gần đất xa trời: "Anh ấy thường nói nếu anh ấy ra đi trước, mọi việc sau này tôi cứ theo ý mình mà làm; còn ngược lại nếu tôi có mệnh hệ gì thì anh ấy nhất định sẽ đi theo tôi.

Anh ấy thậm chí còn dặn dò em gái tôi rằng sau này dù thế nào cũng phải chôn chúng tôi cùng nhau".

Năm nay đã 67 tuổi, nhan sắc của Lưu Hiểu Khánh ngày càng sa sút với dấu vết thời gian hằn rõ trên mặt. Hậu quả của việc dao kéo níu giữ tuổi xuân càng khiến gương mặt bà trở nên cứng đờ, quái dị.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 11.
Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 12.

Tuy nhiên Lưu Hiểu Khánh vẫn được chồng hết mực yêu thương. Hai người cùng chung sống những ngày hạnh phúc viên mãn, quấn quýt như thuở ban đầu trong giàu sang, phú quý.

Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh sau 16 năm ra tù vì tội trốn thuế giờ ra sao? - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại