Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70

Ngọc Thanh/VTC News |

Tuy vẫn ở nhà thuê, nghệ sỹ Duy Phương, chồng cũ "bà Nữ" Lê Giang, đã trả hết nợ nần, có thu nhập ổn định nhờ bán bánh bèo cùng vợ, đi diễn đám cưới và làm Youtube.

Nghệ sỹ hài Duy Phương nổi đình nổi đám trong những năm 1990. Ông được nhiều người biết đến với vai diễn trong các chương trình truyền hình dài tập, series ca nhạc như: Mưa bụi, Trong nhà ngoài phố, Tết Tết Tết…

Nghệ sỹ sinh năm 1953 đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người đầu tiên làm vợ ông là nghệ sỹ Hải Lý, sau đó là nghệ sỹ Lê Giang ; còn người vợ thứ ba đang ở với ông không thuộc giới showbiz.

Cuộc đời Duy Phương lận đận. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông bỗng thành tay trắng do kinh doanh thua lỗ. Nam nghệ sỹ cũng vướng tin đồn phá sản do cờ bạc. Cuối năm 2017, sau khi bị vợ cũ Lê Giang tố bạo hành trên sóng truyền hình, Duy Phương bị tẩy chay. Việc buôn bán của ông từ đó ế ẩm, lại dẫn đến thua lỗ và thêm một lần nợ nần chồng chất.

Trong khi vợ cũ Lê Giang giờ đã có một cuộc sống giàu sang, trở thành "nữ hoàng phòng vé" thì Duy Phương hiện tại khá vất vả, bươn chải nhiều nghề để mưu sinh.

Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70 - Ảnh 1.

Duy Phương cùng vợ cũ Lê Giang và 2 con.

Tuy nhiên, những ngày khó khăn nhất cũng đã qua. Ông được con gái Lê Lộc trả giúp 600 triệu đồng tiền nợ. Qua những đoạn clip mà Duy Phương chia sẻ, có thể thấy ở tuổi 70, ông có cuộc sống nhẹ nhàng hơn vì hết nợ nần, có thu nhập nhờ bán bánh, diễn đám cưới.

Để đảm bảo kinh tế gia đình, hằng ngày, nghệ sỹ Duy Phương cùng vợ bán bánh bèo trong căn nhà thuê ở quận Bình Chánh, TP.HCM. Ông cho biết công việc này giúp trang trải chi phí sinh hoạt và lo cho con trai út ăn học. Từng là ngôi sao sân khấu nhưng ông không buồn tủi khi giờ đây phải vất vả mưu sinh như bao người dân lao động bình thường khác. Ngược lại, ông luôn vui vẻ, thoải mái khi tự mình chạy xe giao bánh cho khách như một shipper.

Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70 - Ảnh 2.

Ở tuổi 70, Duy Phương vẫn chạy xe giao bánh bèo cho khách.

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng ông vẫn đi quay tiểu phẩm hay dự những sự kiện nhỏ lẻ khi có lời mời. Nam diễn viên cũng nhận thêm show để đi biểu diễn ở hội nghị và đám cưới. Thỉnh thoảng, ông dẫn theo các con biểu diễn tấu hài và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận.

Duy Phương cũng lập kênh Youtube riêng ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày của mình để chia sẻ với khán giả. Cũng nhờ kênh YouTube này và việc bạn bè quảng cáo hộ nên ông được khách hàng mua ủng hộ rất nhiều. Hiện tại kênh của Duy Phương nhận được hơn 80 nghìn lượt xem. Các video đã được bật kiếm tiền giúp ông có thêm thu nhập mỗi tháng từ nền tảng này.

Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70 - Ảnh 3.

Duy Phương cùng con trai út đi diễn cho các đám cưới.

Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70 - Ảnh 4.

Ông có một kênh Youtube riêng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Cuộc sống bươn chải bán bánh bèo mưu sinh của nghệ sỹ Duy Phương tuổi 70 - Ảnh 5.

Nam nghệ sỹ thỉnh thoảng vẫn hội ngộ các đồng nghiệp cũ.

Duy Phương luôn tỏ ra tự hào khi nói về các con, nhất là hai người con với vợ cũ Lê Giang là Lê Lộc và Duy Phước. Họ đều đang theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Trước đó ông từng buồn lòng vì mâu thuẫn với hai con lớn nhưng gần đây quan hệ giữa ba cha con rất tốt. Duy Phước và Lê Lộc thường xuyên đến thăm và quan tâm tới bố.

Nam nghệ sỹ hài nhiều lần tâm sự, mục tiêu của ông ở tuổi này là thoát được cảnh ở nhà thuê. Con trai Duy Phước hứa sẽ hỗ trợ bố có được ngôi nhà như mơ ước. "Trải qua nhiều thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi xế chiều, tôi có con cái biết lo lắng cho cha mẹ là phúc phần. Tôi luôn biết ơn vì điều đó", ông tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại