Cuộc sống bên chồng kém 7 tuổi của Lê Phương: Mẹ chồng bênh vực, các con nghe lời

Đỗ Quyên |

Lê Phương và Trung Kiên là cặp đôi lệch tuổi nhưng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Chuyện con chung con riêng của cặp đôi cũng rất ổn thỏa.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh…

Thời gian gần đây sự nghiệp của Lê Phương gây chú ý hơn khi cô tham gia phim "Gạo nếp gạo tẻ". Nhờ vai diễn này, Lê Phương ngày càng khẳng định bản thân và được khán giả ghi nhận. 36 tuổi có quá nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Lê Phương lại lận đận đường tình duyên.

Cuộc sống bên chồng kém 7 tuổi của Lê Phương: Mẹ chồng bênh vực, các con nghe lời - Ảnh 1.

Lê Phương là diễn viên có thực lực ở làng sân khấu điện ảnh phía Nam. Trước khi hoàn thành xuất sắc nhiều vai diễn trên truyền hình, cô từng tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu và điện ảnh TP.HCM.

Kết hôn với đồng nghiệp Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương trải qua những tháng ngày không hạnh phúc khi chồng cô liên tiếp dính scandal tình ái với hàng loạt người đẹp. Sau thời gian dài nhẫn nhịn, cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.

Chuyện chia tay của cô và Quách Ngọc Ngoan từng gây ồn ào trên báo suốt thời điểm đó. Sau khi ly hôn, Lê Phương có thời gian gắn bó với Quý Bình trên phim ảnh và ngoài đời. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhanh chóng tan vỡ vì nhiều lý do chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Cuộc sống bên chồng kém 7 tuổi của Lê Phương: Mẹ chồng bênh vực, các con nghe lời - Ảnh 2.

Lê Phương và chồng kém 7 tuổi, ca sĩ Trung Kiên. Cả hai bước qua rất nhiều thị phi để đến với nhau.

Năm 2016, Lê Phương hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. 

Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Một năm sau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cuối tháng 8/2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cô. Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành. 

Cô mừng vì Trung Kiên và con trai Cà Pháo gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Gia đình bên chồng cũng rất mực yêu thương hai mẹ con.

Cuộc sống bên chồng kém 7 tuổi của Lê Phương: Mẹ chồng bênh vực, các con nghe lời - Ảnh 3.

Chồng trẻ rất thương con trai riêng của Lê Phương. Đó cũng là lý do khiến cô dám vượt qua tất cả để lên xe hoa lần 2.

Cách đây gần 1 năm, khi kỉ niệm về ngày cưới, Lê Phương tâm sự: "4 năm "thao thức vì nhau", đúng là có khá nhiều thay đổi. Mình trân trọng nhau hơn sau những lần tranh cãi, càng gắn bó nhiều sau những thế thái nhân tình. Chẳng hẹn thề văn vẻ xa xôi, chỉ mong cùng già đi anh nhé". 

Đáp lại, Trung Kiên cũng dành những lời ngọt ngào gửi đến vợ: "Anh muốn cãi nhiều hơn để được trân trọng nhiều hơn. Nói chứ ở với em thấy thời gian trôi nhanh ghê. Mọi thứ cũng đâu vào đó hết, đúng ý vợ chồng mình".

Chuyện hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên nhận được khán giả quan tâm bởi sự chênh lệch tuổi tác của 2 người. Nhất là Lê Phương còn trải qua một lần dang dở và có con riêng. Tuy nhiên, với ca sĩ Trung Kiên anh luôn dành tình cảm trân trọng Lê Phương và yên thương con riêng như con ruột. 

Trong mối quan hệ con chung - con riêng, Trung Kiên xử sự công bằng và rất chân thành. Điều đó được thể hiện ở trong cuộc sống của anh và diễn viên Lê Phương.

Cuộc sống bên chồng kém 7 tuổi của Lê Phương: Mẹ chồng bênh vực, các con nghe lời - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc sau gần 5 năm ngày cưới của Lê Phương - Trung Kiên.

Ngoài được chồng thương yêu, Lê Phương còn được mẹ chồng quý và bênh vực. Khi trả lời Thanh Niên về chuyện này, nữ diễn viên tuổi Sửu kể: "Trước hay sau khi cưới thì mỗi lần chúng tôi mâu thuẫn, mẹ anh Kiên cũng đều bênh vực tôi. 

Mẹ hay khuyên chồng tôi nguôi giận, không nên cự cãi và nhất là đừng để tôi buồn tôi khổ thêm nữa. Nói không được là mẹ la anh ấy, đến nỗi có lần chồng tôi ức quá phải thốt lên: "Không biết ai mới là con của mẹ nữa!". Nhờ vậy nên cuộc sống của họ trôi qua gần 5 năm trong bình yên và hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại