Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Chủ nhân FIFA The Best không có đối thủ

AN THẮNG |

Với đẳng cấp của mình, Lewandowski vẫn đang duy trì được khả năng ghi bàn đáng sợ ở mùa này.

Được ra đời vào năm 1968, Chiếc giày Vàng châu Âu là giải thưởng trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại hệ thống các giải vô địch quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu trong một mùa giải.

Tuy nhiên, những ngôi sao thuộc 5 giải: Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 sẽ được tính 2 điểm cho mỗi bàn thắng. Trong khi những giải đấu có tính cạnh tranh thấp hơn sẽ được tính 1 hoặc 1,5 cho một pha lập công.

Và dưới đây là danh sách những cầu thủ đang đua tranh quyết liệt cho giải thưởng chiếc giày vàng mùa giải 2021/22.

1. Robert Lewandowski (Bayern Munich): 33 bàn (66 điểm)

Kể từ khi cập bến sân Allianz Arena, chân sút người Ba Lan luôn thể hiện xuất sắc trong khâu ghi bàn và mùa giải năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Sau 31 trận, Lewandowski đã ghi tới 33 bàn.

Tuy nhiên, anh có một bất lợi không nhỏ trong việc bảo vệ danh hiệu mình đã giành được cách đây 1 năm là việc Bundesliga chỉ có 34 vòng đấu.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Chủ nhân FIFA The Best không có đối thủ - Ảnh 1.

Lewandowski đang có cơ hội lớn để bảo vệ thành công danh hiệu chiếc giày vàng

2. Ciro Immobile (Lazio): 26 bàn (52 điểm)

Mùa trước, cựu sao Dortmund chỉ có được 20 bàn thắng nhưng thành tích của anh ở mùa này đã được cải thiện với 26 bàn sau 34 trận đấu tại Serie A. Tuy nhiên, rất khó để cho Immobile cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu khi mà Lewandowski đang tỏ ra quá vượt trội.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Chủ nhân FIFA The Best không có đối thủ - Ảnh 2.

Immobile trong những năm qua đều có trên 20 bàn/mùa

3. Karim Benzema: 25 bàn (50 điểm)

Tương tự như Immobile là trường hợp của Karim Benzema. Dù là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng nhưng xét về khả năng nổ súng tại giải VĐQG, anh vẫn kém hơn chủ nhân FIFA The Best 2021 một bậc.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Chủ nhân FIFA The Best không có đối thủ - Ảnh 3.

Benzema đang có một mùa giải đáng nhớ nhất sự nghiệp

4. Ohi Omoijuanfo

Dù chỉ thi đấu tại giải vô địch quốc gia Serbia trong màu áo của Red Star Belgrade nhưng Ohi Omoijuanfo đã có tới 33 pha lập công. Tuy nhiên, với việc chỉ được nhân hệ số 1,5 nên số điểm trong cuộc đua giành danh hiệu cao quý của anh chỉ là 49,5 điểm.

5. Dusan Vlahovic (Fiorentina & Juventus): 23 bàn (46 điểm)

Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Juventus đã tìm ra được người thay thế xứng đáng. Và cái tên này không ai khác ngoài Dusan Vlahovic, một trong những chân sút có thể so sánh với Haaland và Mbappe.

Với cục diện hiện tại, rất khó để cho các cầu thủ khác có thể cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu năm nay với Lewandowski.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại