Cuộc đời Lam Trường tuổi 48: Bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, còn vợ 2 thì đối xử ra sao?

Hương (tổng hợp) |

Vốn là người sống kín tiếng về đời tư nhưng từ sau tin đồn rạn nứt hôn nhân, Lam Trường chịu khó đăng hình tình cảm, lãng mạn bên vợ 2 lên mạng xã hội hơn.

Vốn là người sống khép kín, ít khi chia sẻ về hình ảnh đời sống riêng tư nhưng thời gian gần đây, Lam Trường chịu khó đăng hình của vợ con lên mạng xã hội hơn, nhất là sau tin đồn hôn nhân trục trặc thời gian vừa qua. Có thể thấy, hiện tại anh Hai Lam Trường đang có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan ở tuổi 48.

21 tuổi thành danh, không hụt hẫng khi qua thời

Lam Trường là con út trong gia đình gốc Hoa ở TPHCM. Gia đình có tới 12 người. Mặc dù mê hát từ nhỏ nhưng ba của Lam Trường lại ngăn cấm con trai đi hát, bởi ông cho rằng, ca sĩ là nghề không ổn định. Lam Trường nghe theo lời cha, thi và học ngành công nghệ thông tin.

Nhưng vì đam mê ca hát quá lớn nên Lam Trường lại đăng kí vào học trường nhạc. Anh đứng trước mặt cha trình bày chính kiến, mơ ước muốn đi hát của mình. Không hiểu sao lúc đó ba của Lam Trường lại đồng ý. Tuy nhiên, ông ra điều kiện trong vòng 1 tới 2 năm, con trai phải có thành tựu nhất định với con đường mà mình chọn.

Cuộc đời Lam Trường tuổi 48: Bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, còn vợ 2 thì đối xử ra sao? - Ảnh 1.

Lam Trường thời trẻ

Lam Trường thành danh từ khi tuổi đời còn rất trẻ, 21 tuổi. Năm 1995, sau khi đạt giải nhì cuộc thi "Thập đại tinh tú", một cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa tại TPHCM, Lam Trường đã ra album đầu tay "Baby I love you".

Sau đó, anh gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt ca khúc hit như: Tôi ngàn năm đợi, Mưa phi trường, Lời trái tim muốn nói, Chút tình thơ ngây, Cho bạn cho tôi, Hoa tím ngày xưa...

Lam Trường nhanh chóng trở thành nam ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt. Anh được người hâm mộ cũng như đồng nghiệp gọi bằng cái tên thân thiết: Anh Hai. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát đặc biệt khó bắt chước nên anh Hai Lam Trường từng là thanh xuân của rất nhiều cô nàng 8X.

Khi nói về sự thành công của mình, Lam Trường cho rằng, bản thân mình may mắn khi rơi đúng vào "thời điểm vàng" của âm nhạc Việt Nam.

Sau 26 năm đi hát, Lam Trường đã được đứng lên đỉnh cao của biểu đồ âm nhạc Việt. Và dù đã qua đỉnh vinh quang nhưng Lam Trường vẫn là một cái tên có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng.

Điều đó khiến anh không bị hụt hẫng khi qua thời hoàng kim: "Tôi thấy thật may mắn khi đi nhiều nơi, được mọi người nhìn với ánh mắt thân quen, gật đầu chào hay xin chữ ký. Điều đó thật hạnh phúc", anh Hai Lam Trường từng nói.

Lam Trường nổi danh từ lúc 21 tuổi. Con đường anh đi vô cùng "sạch sẽ", chưa từng dùng scandal để gây chú ý.

Các bóng hồng trong đời Lam Trường

Năm 2015, trong một chương trình truyền hình, Lam Trường từng tiết lộ về mối tình đầu từ năm 18 tuổi. Thời điểm đó, anh mới đi hát tại các vũ trường. Tại đây, anh gặp một ca sĩ người Việt gốc Hoa. Lúc đầu, anh không thích bóng hồng này bởi hay bị cô trêu chọc, bắt nạt. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm.

Họ yêu nhau 2 năm thì cô gái đặt vấn đề kết hôn. Lam Trường còn trẻ, chưa có sự nghiệp, lại nhiều hoài bão nên anh không sẵn sàng cho chuyện đám cưới. Trong khi đó, nhà cô gái lại hứa hôn với một gia đình khác. Hai người chia tay.

Cô gái làm đám cưới với người khác còn Lam Trường né tránh, dù người đó vài lần tới tìm gặp. Cô gái theo gia đình ra nước ngoài định cư. Mãi tới sau này gặp lại, họ mới nói chuyện thoải mái, vui vẻ về những ngày đã qua.

Bóng hồng thứ hai cũng chính là người vợ đầu của Lam Trường. Năm 2004, Lam Trường kết hôn với Ngô Ý An – một Việt kiều Mỹ, một kỹ sư vi tính và có với nhau một cậu con trai tên Tiêu Kiến Văn.

Hai người quen nhau qua lời giới thiệu của anh trai Lam Trường. Một trong những lý do khiến anh Hai đột ngột kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là vì không muốn bị phân tâm bởi quá nhiều bóng hồng vây quanh.

Sau đám cưới, Lam Trường tiếp tục về nước hoạt động nghệ thuật. Sự xa cách này đã khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tin đồn rạn nứt giữa hai người xuất hiện từ năm 2009 khi vợ anh đưa con sang Mỹ sinh sống. Mãi tới năm 2011, Lam Trường mới tiết lộ đã ly hôn và con trai ở với mẹ.

Cuộc đời Lam Trường tuổi 48: Bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, còn vợ 2 thì đối xử ra sao? - Ảnh 4.

Lam Trường và người vợ đầu: Ngô Ý An.

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa Lam Trường và vợ cũ không được tốt đẹp. Lam Trường bị vợ cũ công khai chỉ trích trên mạng xã hội vì cho rằng, anh ít quan tâm con nhưng mỗi lần thăm con đều đăng hình ảnh để PR. Về phía Lam Trường, anh hoàn toàn im lặng.

Tuy nhiên, một thời gian dài sau, Lam Trường từng bày tỏ trăn trở về mối quan hệ với con trai, khi hai cha con không gần gũi. Điều đó khiến anh rất đau lòng và buồn.

Bóng hồng thứ 3 chính là người vợ hiện tại, Yến Phương. Trải qua cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc nên Lam Trường rất trân trọng gia đình nhỏ hiện tại. 

Yến Phương kém anh 17 tuổi. Cô là fan ruột của anh Hai từ khi mới 5, 6 tuổi, từng theo người thân đến xem và chụp hình kỷ niệm cùng thần tượng ở rất nhiều chương trình ca nhạc.

Trong chính lễ cưới của mình, Lam Trường cũng đã công bố bức ảnh đặc biệt chụp nam ca sĩ năm 25 tuổi đang bế một bé gái xinh xắn. Bé gái trong bức ảnh không ai khác chính là Yến Phương. Đó chính là bức ảnh đầu tiên cặp đôi chụp cùng nhau. Điều này khiến không ít fan của cặp đôi tin rằng cả hai chính là định mệnh của nhau.

Sau khi tổ chức lễ cưới, Lam Trường cùng vợ trẻ khá kín tiếng trong đời tư. Dù vậy, cả hai từng dính tin đồn hôn nhân trục trặc.

Sau khi phủ nhận, cả hai đã nhanh chóng có các hành động tình cảm, xóa tan tin đồn. Yến Phương tích cực tham gia các hoạt động để ủng hộ chồng. Trong khi đó, Lam Trường dành nhiều thời gian cho vợ và con gái, cả nhà cùng nhau đi du lịch, đăng những hình ảnh tình cảm, lãng mạn.

Lam Trường và vợ con hiện tại, Yến Phương. Dù hạnh phúc bên vợ thứ hai nhưng Lam Trường vẫn luôn canh cánh trong lòng khi nghĩ về cậu con trai đang sống cùng người vợ trước.

Hiện tại, cuộc sống của Lam Trường và Yến Phương vô cùng viên mãn. Lam Trường vẫn hoạt động nghệ thuật còn vợ anh kinh doanh online thời trang, phụ kiện cao cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại