Cuộc đấu súng trong rừng Xốp Pu

Nguyễn Thiêm - Anh Hiếu |

Cuối tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐT TPVMT) đã kết thúc chuyên án triệt xoá tụ điểm buôn bán, trung chuyển ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam tại dốc Kẽm, bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Tiêu diệt một đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Đây là trận đánh mở màn cho đợt truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn các huyện ở miền Tây Nghệ An.

Nửa tháng sau khi chuyên án kết thúc, trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng CSĐT TPVMT Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chuyên án, kể rằng để triệt xóa được tụ điểm này, các điều tra viên, trinh sát của Phòng đã phải mất nhiều tháng trời điều tra, nắm tình hình; anh cũng trực tiếp cùng trinh sát băng rừng, leo núi vào tận nơi nghiên cứu thực địa để lên phương án.

Vài năm gần đây, các huyện miền Tây Nghệ An giáp Lào trở thành địa bàn nóng về ma túy. Đặc biệt tại các khu vực rừng sâu, núi cao trên địa bàn huyện Tương Dương, tình trạng các đối tượng từ bên kia biên giới câu kết với người địa phương tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí “nóng” diễn ra phức tạp.

Năm 2017, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ 91 vụ, 120 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu gần 9 kg ma túy; 7.692 viên MTTH; 5 quả mìn tự chế, 3 quả lựu đạn, 1 khẩu súng AK.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã triệt xóa 10 ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; phá bỏ 12 lán, thu 1 kg heroin, 6.000 viên MTTH , 3 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn.

Mặc dù đã liên tục truy quét nhưng do địa bàn rộng, phần lớn là rừng núi nên các nhóm buôn bán ma túy vẫn chọn địa bàn này hoạt động.

Để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, các đối tượng đã dựng lều lán trên đồi cao, cử người canh gác và sử dụng các loại vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Tháng 8- 2018, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT TPVMT Công an Nghệ An phát hiện một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực rừng núi thuộc huyện Tương Dương.

Trong đó, nổi lên nhóm đối tượng do "Súa" quốc tịch nước ngoài, là kẻ chuyên cấp ma túy, vũ khí và là người hướng dẫn cách thức hoạt động cho các nhóm đối tượng khác mua bán ma túy tại khu vực biên giới.

Ngày 18-9-2018, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng CSĐT TPVMT phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ đã lập chuyên án nhằm triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng CSĐT TPVMT, làm Trưởng ban.

Cuộc đấu súng trong rừng Xốp Pu - Ảnh 1.

Tang vật cán bộ công an thu giữ tại hiện trường.


Sau khi khảo sát và nắm tình hình địa bàn, Ban Chuyên án xác định việc đấu tranh sẽ gặp nhiều khó khăn do khu vực các đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy là vùng sâu, sát biên giới, rừng núi hiểm trở; địa điểm giao dịch mua bán ma túy luôn di động, gây khó khăn cho việc nắm địa hình, lựa chọn địa điểm bố trí lực lượng vây bắt…

Không những thế, chúng luôn mang theo súng AK, lựu đạn sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Vì vậy để đảm bảo chuyên án thành công, an toàn tuyệt đối cho các CBCS, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSĐT TPVMT và Công an huyện Tương Dương lựa chọn, huy động những trinh sát dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên bám địa bàn, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quy luật hoạt động của đối tượng để từ đó lên phương án vây bắt tốt nhất.

Cùng thời điểm này, CBCS được lựa chọn tham gia vây bắt cũng được tổ chức huấn luyện các phương án, chiến thuật tấn công, bắt giữ đối tượng trên địa bàn rừng núi.

Sau hơn một tháng bám địa bàn, nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh quyết định phá án. 0h ngày 26-10, gần 100 CBCS tập kết đến xã Yên Na chia thành 5 tổ hành quân vào rừng...

Đến 4h30' ngày 26-10, phát hiện nhóm đối tượng khoảng 3 người, có mang theo ma túy, súng AK và lựu đạn tại khu vực dốc Kẽm, bản Xốp Pu, xã Yên Na, tổ công tác đã tiến hành bao vây và dùng loa kêu gọi các đối tượng đầu hàng.

Tuy nhiên, đối tượng "Súa" và đồng bọn vẫn ngoan cố dùng súng bắn trả quyết liệt về phía lực lượng vây bắt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và nhân dân, Ban chuyên án quyết định nổ súng .

Đối tượng "Súa" bị tiêu diệt tại chỗ, 2 tên đồng bọn bỏ trốn vào rừng, thu tại hiện trường 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 3 bánh heroin, 12.000 viên MTTH.

Ban Chuyên án đã phối hợp cơ quan chức năng địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành lấy dấu vân tay của đối tượng "Súa" để thông báo truy tìm tung tích; bàn giao tử thi cho chính quyền xã Yên Na mai táng.

Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, tổ chức xác minh, điều tra, truy tìm 2 đối tượng đã bỏ trốn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi Công an tỉnh tổ chức triệt xóa thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Yên Na, một số nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực rừng núi huyện Tương Dương đã rút khỏi địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục CSĐT TPVMT cho biết để làm sạch địa bàn, đặc biệt là không để các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới làm nơi trung chuyển ma tuý vào nội địa, sắp tới Cục CSĐT TPVMT sẽ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức các đợt truy quét tại các điểm nóng về ma tuý ở địa bàn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại