Cuộc chiến bầu Đức - HLV Hoàng Anh Tuấn: Quân HAGL trên U19 Việt Nam sẽ ra sao?

Đoàn Dự |

Gạt sang một bên mâu thuẫn với bầu Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn gọi 4 cầu thủ HAGL lên U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á.

Bốn cái tên đó là thủ môn Dương Văn Lợi, 2 tiền vệ Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và tiền đạo Lê Minh Bình. Câu hỏi đặt ra là trong những cái tên này, liệu ai sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn trọng dụng?

Ở giải vô địch U18 ĐNÁ mới đây, thủ môn bắt chính cả 3 trận vòng bảng của Việt Nam là Y Eli Nie nên cơ hội ra sân chơi Dương Văn Lợi khá thấp.

Tại hàng tiền vệ, Dụng Quang Nho là cái tên mới lên với ông Tuấn. Trong khi đó, Trần Bảo Toàn lại đã được HLV này tin tưởng từ giải U18 ĐNÁ, cho thi đấu cả 3 trận nên khả năng cao sắp tới, cầu thủ này sẽ tiếp tục được trọng dụng.

Tại hàng công, Lê Minh Bình sẽ phải cạnh tranh vị trí ra sân với những đồng đội vốn được ông Tuấn yêu thích là Lê Xuân Tú, Nguyễn Khắc Khiêm, Lê Văn Nam. Cơ hội ra sân của Lê Minh Bình không thật sự cao. Ở giải U18 vừa rồi, trong khi lần lượt trao cơ hội cho 3 tiền đạo khác thì Minh Bình chưa được ra sân từ đầu trận.

Cuộc chiến bầu Đức - HLV Hoàng Anh Tuấn: Quân HAGL trên U19 Việt Nam sẽ ra sao? - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn luôn cố gắng rạch ròi giữa công việc và chuyện cá nhân.

Tuy nhiên, với việc ông Hoàng Anh Tuấn vẫn rất ưu ái Trần Bảo Toàn dù có mẫu thuẫn với bầu Đức cho thấy chiến lược gia người Khánh Hòa luôn cố gắng rạch ròi giữa công việc và cá nhân.

Còn nhớ ở VCK U20 World Cup hồi giữa năm nay, ông Tuấn cũng đã gọi đúng 4 cầu thủ HAGL lên tuyển và đều là tiền vệ gồm Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu.

Tất cả những cầu thủ này đều được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng, nhất là Lương Hoàng Nam còn được ra sân từ đội hình xuất phát ở cả 3 cuộc chiến của U20 Việt Nam.

Vòng bảng U18 Đông Nam Á: U18 Việt Nam 1-2 U18 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại