Cụm từ khiến ông Trump bị Quốc hội Mỹ la ó khi nêu đề xuất cho cải cách nhập cư

Hồng Anh |

Ngoài những vấn đề quốc tế nhức nhối như khủng hoảng hạt nhân, khủng bố ISIS, ông Trump cũng dành khá nhiều thời lượng để bàn về vấn đề người nhập cư trái phép tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump khéo léo đề cập vấn đề nhập cư trong bản Thông điệp Liên bang 2018 bằng câu chuyện thương tâm của hai cô bé Kayla Cuevas và Nisa Mickens, nạn nhân của MS-13 - hay Mara Salvatrucha, băng đảng bạo lực khét tiếng ở khu vực Mỹ Latinh. Băng đảng này sở hữu đường dây giết mướn, mại dâm và buôn bán ma túy trên toàn thế giới.

Thông qua câu chuyện này, ông Trump "kêu gọi Quốc hội Mỹ khép lại những lỗ hổng chết người, những lỗ hổng đã tạo điều kiện cho MS-13, cũng như các tội phạm khác, xâm nhập vào đất nước ta. Chúng tôi đã đề xuất một luật mới nhằm sửa đổi luật nhập cư của chúng ta và hỗ trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cục Tuần tra Biên giới để chuyện này không tái diễn thêm một lần nữa", đồng thời đề xuất giải pháp cải cách nhập cư.

Sau đây là bốn "trụ cột" trong kế hoạch cải cách của ông Trump:

Trụ cột thứ nhất là cung cấp quyền công dân cho 1,8 triệu người nhập cư trái phép theo cha mẹ đến Mỹ khi còn nhỏ. Nếu họ đáp ứng các yêu cầu về giáo dục, việc làm và tư cách đạo đức, họ sẽ được công nhận là công dân Mỹ toàn diện.

Trụ cột thứ hai là kiểm soát toàn diện biên giới, tức là xây dựng một bức tường ở biên giới phía Nam, và tuyển thêm lực lượng an ninh để bảo vệ biên giới, phòng tránh thực trạng "bắt rồi thả".

Trụ cột thứ ba là chấm dứt "Xổ số thẻ xanh" - chương trình cấp thẻ xanh ngẫu nhiên cho người muốn nhập tịch Mỹ mà không đòi hỏi gì về kỹ năng, thành tích, hay sự an toàn của người dân Mỹ.

Trụ cột thứ tư, cũng là cuối cùng, là bảo vệ gia đình hạt nhân bằng cách chấm dứt tình trạng "di cư dây chuyền" (tức những người có quyền công dân bảo trợ họ hàng không trực hệ từ nước ngoài vào Mỹ và trở thành công dân Mỹ).

Khi ông Trump nhắc đến tình trạng "di cư dây chuyền", ông lập tức vấp phải sự phản đối và những tiếng la ó của các đại biểu Quốc hội.

Ông Trump bị các đại biểu Quốc hội la ó vì đề xuất liên quan đến người nhập cư

Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục bình tĩnh: "Dưới hệ thống thiếu sót hiện nay, một người nhập cư đơn lẻ có thể đưa [vào Mỹ] số lượng không giới hạn những người họ hàng xa. Với kế hoạch của mình, chúng tôi tập trung vào quan hệ gia đình trực hệ, bằng cách giới hạn quyền bảo trợ [của một công dân] chỉ dành cho phối ngẫu của họ cùng trẻ vị thành niên. Cải cách quan trọng này là rất cần thiết, không chỉ đối với nền kinh tế của chúng ta, mà còn vì an ninh và tương lai của chúng ta".

Tuy những đại biểu Quốc hội phản đối cụm từ "di cư dây chuyền" của ông Trump, nhưng có lẽ họ không thể phủ nhận những rủi ro khi tiếp nhận người nhập cư vô điều kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại