Cục THADS TP HCM lập tổ tiếp nhận vật chứng vụ Vạn Thịnh Phát

Ý Linh |

Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiếp nhận vật chứng do các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-2, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM cho biết đã thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng để tiếp nhận vật chứng các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan (gọi tắt là Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát).

Tổ tiếp nhận vật chứng gồm 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và 12 thành viên. Trong đó, ông Phan Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục THADS TP HCM làm Tổ trưởng. Hai tổ phó gồm ông Trần Đình Hoàng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 Cục THADS TP HCM và bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục THADS TP HCM.

Cục THADS TP HCM lập tổ tiếp nhận vật chứng vụ Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan

Theo quyết định thành lập, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiếp nhận vật chứng do các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải đảm bảo công tác tiếp nhận tang vật tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Các tang vật sau khi tiếp nhận được bảo quản, cất giữ theo đúng quy định của pháp luật...

Trước đó, ngày 20-12-2023, VKSND Tối cao đã ban hành quyết định về việc chuyển vật chứng của vụ án từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đến Cục THADS TP HCM.

Các tang vật dự kiến nhận bàn giao, bao gồm sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử, các sổ tiết kiệm, điện thoại di động các loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 5-3, TAND TP HCM đưa các bị cáo trong vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-4.

VKSND Tối cao truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi) cùng 85 bị cáo khác về các tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong các bị cáo bị truy tố có 5 người đang bị truy nã. Cáo trạng xác định, các bị cáo này đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn.

TAND TP HCM kêu gọi các bị cáo này ra đầu thú: Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1962, quê TP HCM; cựu phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành); Trầm Thích Tồn (SN 1961, quê Trà Vinh; thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): Chiêm Minh Dũng (SN 1973, quê Cần Thơ; cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, quê TP HCM: cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB); Đinh Văn Thành (SN 1971, quê TP HCM; cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB).

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang trốn truy nã đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thế nào?5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang trốn truy nã đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thế nào?

5 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng SCB được xác định đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại