Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và hai cơ quan đánh giá chiều cao Tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội

Minh Hằng |

Tháp tài chính 108 tầng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đây là một phần của dự án “Thành phố thông minh” với tổng số vốn đầu tư 4,2 tỷ USD tại Hà Nội.

UBND TP Hà Nội mới đây có công văn đề nghị phía Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay phối hợp với Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan liên quan đánh giá về phương án chiều cao tĩnh không dự kiến xây dựng tháp tài chính 108 tầng trong dự án "Thành phố thông minh" tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án "Thành phố thông minh" thuộc xã Hải Bối, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu tạo lập, xây dựng khu đô thị mới thông minh, đồng thời phát triển các trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ cao tầng, hiện đại. Trong đó, tháp tài chính cao 108 tầng sẽ được xây dựng tại khu đất có diện tích 133.279 m2.

Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và hai cơ quan đánh giá chiều cao Tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội- Ảnh 1.

Mô phỏng “Thành phố thông minh” với Tháp tài chính 108 tầng. Ảnh: H.G

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (là tổ chức kinh tế thực hiện dự án) đang tiến hành triển khai các thủ tục đầu tư dự án Tháp tài chính 108 tầng, chiều cao dự kiến 639m, với mục tiêu trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, công ty đã liên hệ với Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu để xin chấp thuận độ cao tĩnh không của công trình Tháp tài chính.

Về vấn đề này, Cục Tác chiến đã lấy ý kiến của Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân và Cục Hàng không Việt Nam. Cụ thể:

Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân đã có công văn nêu ý kiến rằng: Chiều cao 639 m của công trình tại khu đất thuộc dự án Thành phố thông minh không ảnh hưởng tới hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, không ảnh hưởng đến hành lang diễu binh, duyệt binh Ba Đình.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải có ý kiến, qua việc kiểm tra đánh giá sơ bộ, công trình cao 639 m trên cốt đất 7,25 m không ảnh hưởng đến giới hạn chướng ngại vật ở sân bay Nội Bài, nhưng ảnh hưởng đến các phương thức bay ở Nội Bài hiện nay. Trên thực tế, độ cao không ảnh hưởng đến phương thức bay ở Nội Bài là dưới 354 m.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và đo đạc liên quan phối hợp với Cục Tác chiến, Cục Hàng không Việt Nam cùng Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tiến hành rà soát, bổ sung độ chính xác các số liệu đầu vào nhằm có phương án nghiên cứu sâu, đánh giá tác động, tính toán chi tiết và xem xét độ cao của công trình.

Dự án 4,2 tỷ USD tại Hà Nội được kỳ vọng giải quyết nhiều "bài toán"

Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và hai cơ quan đánh giá chiều cao Tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội- Ảnh 2.

Phối cảnh của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: TP

Theo báo Tiền phong, dự án "Thành phố thông minh" nằm ở chân cầu Nhật Tân, trên trục phát triển Nhật Tân - Nội Bài của Hà Nội, thuộc địa bàn huyện Đông Anh. Tổng diện tích của dự án là hơn 270 ha, với số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD.

Dự án "Thành phố thông minh" với vị trí quan trọng nằm tại chân cầu Nhật Tân, bờ Bắc sông Hồng, giữa cầu Thăng Long và cầu Long Biên, trên trục trung tâm đường Võ Nguyên Giáp kết nối từ trung tâm thành phố, khu vực Hồ Tây tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài - cửa ngõ quốc tế và kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc; có hạng mục tháp tài chính 108 tầng. Đây là hạng mục thuộc danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết nghị.

Với thiết kế hiện đại, hài hòa và bền vững dựa trên nền tảng công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, "Thành phố thông minh" được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết được các vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Hà Nội như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường…

Dự án "Thành phố thông minh" ứng dụng 6 yếu tố thông minh cơ bản, bao gồm: Năng lượng thông minh, di chuyển thông minh, đời sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe và học tập thông minh và kinh tế thông minh.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được chia thành 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại