Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng về thông tin rút giấy phép show diễn của Ariana Grande

V.A |

Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục không cấp phép cho đêm nhạc của Ariana Grande mà do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP. HCM cấp.

Chiều 23/8, Ariana Grande đã khiến người hâm mộ Việt Nam sốc khi hủy show diễn. Lý do được nữ nghệ sĩ đưa ra là vì sức khỏe không tốt.

Tuy nhiên, lý do đó vẫn không đủ sức thuyết phục đối với khán giả Việt Nam - những người đã vô cùng mong chờ đêm diễn này.

Từ đó trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin đồn đoán về lý do thật sự dẫn đến việc Ariana Grande bất ngờ hủy show.

Trong đó có cả thông tin về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn đột ngột ra quyết định rút giấy phép biểu diễn của chương trình ngay vào buổi sáng hôm đó. 

Với nhiều lý do được đưa ra như là "trang phục biểu diễn quá phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam", "vi phạm quy định về biểu diễn, trình diễn sân khấu, ca múa nhạc"...

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng về thông tin rút giấy phép show diễn của Ariana Grande - Ảnh 1.

Ariana Grande đột ngột hủy show khiến khán giả sững sờ, bàng hoàng.

Trước những luồng thông tin đồn đoán đang được lan truyền trên mạng đó, chúng tôi đã liên hệ với Cục Nghê thuật Biểu diễn để xác minh thông tin. 

Theo chia sẻ của ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) thì đêm nhạc Ariana Grande không do Cục cấp phép mà do Sở Văn hóa và Thể thao - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Sở VH-TT-DL) cấp. Bởi vậy, không có chuyện Cục NTBD bất ngờ rút giấy phép biểu diễn của chương trình.

Còn về phía Sở VHTTDL , trao đổi với chúng tôi, ông Võ Trọng Nam (Phó Giám đốc Sở) khẳng định không có việc Sở bất ngờ rút giấy phép biểu diễn của chương trình.

Trước những luồng thông tin thiếu chính xác đang lan truyền trên mạng, hiện Sở đang yêu cầu Ban tổ chức chương trình đêm nhạc báo cáo và giải trình sự việc. Sau đó sẽ đưa thông báo chính thức đến với công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại