Cực kỳ bất ngờ: Voi có thể hút thức ăn với tốc độ 540 km/h - nhanh gấp 30 lần cú hắt hơi của con người

Hoa Hướng Dương |

Mặc dù vòi voi đảm nhiệm rất nhiều chức năng quan trọng nhưng riêng về tốc độ hút thức ăn của nó thì phải đến gần đây con người mới phát hiện ra.

Ảnh: Thành Luân

Ảnh: Thành Luân

Voi là loài động vật rất thông minh, chúng sở hữu một bộ phận vô cùng đặc biệt là chiếc vòi dẻo dai (do mũi và môi kéo dài), ở phần đầu của chiếc vòi này còn có 1 hoặc 2 ngón rất nhạy cảm để cầm nắm thức ăn hay hút nước, phun nước, giao tiếp bằng xúc giác cũng như khứu giác.

Đây là những điều mà hầu như ai cũng đã biết, thế nhưng có một sự thật vô cùng thú vị và rất bất ngờ liên quan đến chiếc vòi 'đa năng' này: Đó là khả năng hút thức ăn vào ở tốc độ lên đến 540 km/h (nhanh hơn gấp 30 lần tốc độ của cái hắt xì của con người).

Cực kỳ bất ngờ: Voi có thể hút thức ăn với tốc độ 540 km/h - nhanh gấp 30 lần cú hắt hơi của con người - Ảnh 1.

Voi có thể nở rộng lỗ mũi ra 60% để hút thức ăn. Ảnh: Georgia Tech

Ngay cả tốc độ lớn nhất mà một chiếc xe đua công thức F1 đạt được cũng chỉ mới 360km/giờ!

Để phát hiện ra sự thật bất ngờ này, các nhà khoa học từ Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ) đã tiến hành chụp ảnh bên trong và bên ngoài vòi voi khi nó hút thức ăn.

Theo đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy một con voi trưởng thành ở Sở thú Atlanta (Mỹ) có thể ăn 136 kg thực vật mỗi ngày và nở rộng chiếc mũi kéo dài của mình tới 60% để hút thức ăn ở tốc độ 540 km/h.

Cực kỳ bất ngờ: Voi có thể hút thức ăn với tốc độ 540 km/h - nhanh gấp 30 lần cú hắt hơi của con người - Ảnh 2.

Voi có khả năng hút đồ ăn gấp 30 lần tốc độ cú hắt hơi của con người. Ảnh: Thành Luân

Nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan trọng trong robot học, việc nghiên cứu lực hút của voi khi ăn có thể được ứng dụng vào việc tóm hay giữ lấy các đồ vật của các robot, nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học có tên Royal Society Interface.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại