Cửa khẩu đường bộ sang Trung Quốc ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do quá đông cổ động viên Việt Nam xuất cảnh

Phương Thảo |

Hàng trăm cổ động viên Việt Nam với áo đỏ sao vàng, cờ tổ quốc và băng rôn,... bắt đầu lên đường sang Thường Châu (Trung Quốc) để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam khiến cửa khẩu Hữu Nghị Quan ùn tắc cả tiếng đồng hồ.

Trong ngày 26/1, đã nhiều đoàn cổ động viên do các công ty lữ hành du lịch tổ chức xuất phát từ Hà Nội sang Trung Quốc để cổ vũ trận chung kết bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan phải chờ vài tiếng đồng hộ tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan tại Lạng Sơn do lượng người quá lớn.

Nhiều cổ động viên khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, trống và bức ảnh Bác Hồ để sang cổ vũ cho đội tuyển U23.

Theo anh Vũ Đăng Phúc, cổ động viên đi trong đoàn du lịch của một công ty lữ hành cho biết, hơn 80% số lượng người xuất cảnh là người Việt Nam sang cổ vũ bóng đá nên việc làm thủ tục phải chờ gần 3h đồng hồ. Do lượng vé máy bay không đủ đáp ứng, nên nhiều cổ động viên phải di chuyển bằng đường bộ.

Cửa khẩu đường bộ sang Trung Quốc ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do quá đông cổ động viên Việt Nam xuất cảnh - Ảnh 1.

Nhiều gia đình dẫn theo cả trẻ em cùng đi.

Đoàn cổ động viên của anh Phúc xuất phát tại Hà Nội từ 5h sáng, qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan bằng ô tô, sau đó vượt hành trình 230 km qua cao tốc mới Trung Quốc - ASEAN tới sân bay quốc tế Nam Ninh và bay tới Nam Kinh.

Cửa khẩu đường bộ sang Trung Quốc ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do quá đông cổ động viên Việt Nam xuất cảnh - Ảnh 2.

Do lượng hành khách quá đông nên nhiều người phải chờ đợi hàng tiếng ở cửa khẩu.

Chi phí trọng gói cả xem trận chung kết chưa đến 13 triệu đồng, do vậy nhiều gia đình cho cả con cái kết hợp du lịch và đi cổ vũ bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại