"Cự tuyệt" chính phủ Syria ra mặt, SDF vẫn ngầm hợp tác vì không thể tự thu lợi từ dầu mỏ?

Tất Đạt |

Có nhiều bằng chứng cho thấy SDF đã bắt tay với chính phủ Syria trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là viễn thông và dầu mỏ.

Tuyên bố không hợp tác

Theo South Front, ngày hôm qua (1/10), Omid Kabar, thủ lĩnh một chi nhánh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, tuyên bố tại lễ chôn cất các binh sĩ SDF hi sinh trên chiến trường Raqqa rằng SDF nhất định sẽ không nhượng bộ bất kì phần lãnh thổ nào cho quân chính phủ Syria.

"Chính quyền Syria nói rằng chúng tôi sẽ bàn giao lại khu vực thị trấn al-Tabqah cho chính phủ… Chúng tôi chỉ muốn trả lời rằng, trong 5 năm nổi dậy với tư cách là Lực lượng Tự vệ Nhân dân cùng các đồng minh dưới cái tên Lực lượng Dân chủ Syria, chúng tôi không bao giờ giao nộp một mét lãnh thổ nào cho ai… 

Chúng tôi sẽ không làm như vậy. Luật lệ rất rõ ràng. Những mảnh đất này thấm máu của các đồng đội đã hi sinh và chúng tôi sẽ không giao lại cho bất kì lực lượng nào," ông Kabar nói.

Vị thủ lĩnh này còn tiết lộ thêm 300 binh sĩ thuộc Lực lượng Quân đội Syria (SAA) đã đầu quân cho SDF trong "chiến dịch mới nhất." Tuy nhiên, ông Kabar không đưa ra được bằng chứng hoặc chi tiết xác thực.

Tuyên bố của ông Kabar phản ánh chính sách kiên quyết "cự tuyệt" làm việc với chính phủ Syria của SDF.

Cự tuyệt chính phủ Syria ra mặt, SDF vẫn ngầm hợp tác vì không thể tự thu lợi từ dầu mỏ? - Ảnh 1.

Lực lượng SDF. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình Syria, Bộ trưởng Tài nguyên Nước Syria Nabil al-Hassan hiện đang bàn luận với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên Bang Nga Kirill Molodtsov tại Damascus để lên kế hoạch sửa các đập Euphrates, Tishrin và Baath trên sông Euphrates.

Tuy nhiên, 3 con đập này hiện đang nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của SDF. Do đó, nếu SDF không hợp tác với chính phủ, việc tu sửa là bất khả thi.

Bằng chứng về sự hợp tác

Dù vậy, có nhiều bằng chứng cho thấy SDF đã bắt tay với chính phủ Syria trong nhiều lĩnh vực.

South Front News dẫn nguồn tin người Kurd hôm 14/9 xác nhận dịch vụ của nhà mạng viễn thông Syriatel đã hoạt động trở lại tại ngoại ô Raqqa, thị trấn al-Tabqah và nhiều khu vực khác sau khi Syriatel sửa các cột thu phát trong khu vực SDF quản lí.

Nguồn tin cũng cho biết chủ sở hữu của Syriatel là ông Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Có thể thấy, Lực lượng SDF đã hợp tác với ông Makhlouf để khôi phục hệ thống liên lạc trong khu vực.

Thêm vào đó, Cơ quan truyền thông của người Kurd tại Iraq có tên Rudaw cũng đã xác nhận trong bản báo cáo ngày 7/6 rằng SDF đã trao quyền quản lí mỏ dầu Rmelan tại al-Hasakah cho Bộ Tài nguyên khoáng sản và Dầu khí Syria.

Cự tuyệt chính phủ Syria ra mặt, SDF vẫn ngầm hợp tác vì không thể tự thu lợi từ dầu mỏ? - Ảnh 2.

Ông Assad và lực lượng quân chính phủ. Ảnh: SANA

Cũng theo cơ quan nói trên, chính phủ Syria đã bắt đầu chuyển dầu từ địa điểm này sang địa bàn của chính quyền ông Assad.

Hiện tại, SDF chưa thể hoàn toàn tiêu thụ, xuất khẩu hoặc đủ năng lực để tự lọc dầu. Cấm vận từ Mỹ và EU cũng khiến SDF không thể cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào khu mỏ. Do đó, hợp tác với chính phủ là cách duy nhất SDF và Syria đều hưởng lợi từ nguồn tài nguyên này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại