Cử tri thấy "sướng" khi được Bí thư Thăng cho đối thoại trực tiếp với chủ tịch quận

Trường Nguyên |

Để làm rõ việc mua bán nhà có phần hy hữu, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu chủ tịch quận 3 giải thích và đối thoại với người dân để làm rõ.

Bí thư Thăng nhắc nhở Chủ tịch quận 3

Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP.HCM do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm trưởng đoàn hôm nay, cử tri Nguyễn Xuân Minh đại diện cho nhóm cư dân thuộc khu tập thể số 11 Trần Quốc Toản (quận 3) trình bày những bất cập mà lãnh đạo quận chưa giải quyết.

Theo cử tri này, ông có mua nhà số 116/12A trước đây là căn hộ thuộc khu tập thể 116 Trần Quốc Toản, do Cục quản trị T78 quản lý.

Đến năm 2008, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng trong giấy không có cầu thang và ban công. Nhiều người dân trong khu tập thể này cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự nên rất bức xúc.

Ông cho biết, cán bộ quận 3 giải thích rằng, diện tích nhà ở trong giấy chứng nhận nhỏ hơn giấy phép xây dựng là do cơ quan chức năng bán nhà nhưng không bán… vách tường hai bên nhà, không bán cầu thang và chỉ bán một nửa ban công. Do vậy, cách giải quyết của quận là đúng quy định pháp luật.

Không đồng tình, ông Minh khiếu nại đến những cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm nên đã nộp đơn khởi kiện UBND.

"Trong lần gặp Chủ tịch quận 3 Võ Quốc Thái, ông ấy bắt tay bảo tôi yên tâm là đã ký rồi nhưng đến nay vẫn chưa có gì được giải quyết", ông bức xúc.

Cử tri thấy sướng khi được Bí thư Thăng cho đối thoại trực tiếp với chủ tịch quận - Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Xuân Minh bày tỏ mình rất "sướng" khi được Bí thư Thăng cho đối thoại thẳng thắn.

Trả lời ông Minh, Chủ tịch Võ Quốc Thái trình bày rằng phải chờ kết quả giải quyết của TAND TP và đã giao Thanh tra TP có văn bản trả lời ông Minh nhưng vẫn chưa dứt điểm được.

Sau đó, ông Thái trả lời khá chung chung nên Bí thư Thăng nhắc nhở nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Cụ thể là trong lần gặp trước, ông Thái có nói cử tri Minh yên tâm vì ông đã ký rồi thì phải nói rõ là ký văn bản gì; những phần như cầu thang, vách tường, ban công nêu trên thì có bán được cho người dân hay không?; vụ việc này đến bao giờ sẽ được giải quyết dứt điểm?

Ông Thái nói tiếp, UBND quận đã có văn bản gửi UBND TP xem xét bán những phần trên cho gia đình ông Minh, nhưng sau đó Sở Xây dựng có văn bản không đồng ý bán những phần nêu trên cho dân.

"Vậy theo quy định của pháp luật thì có được bán hay không?", Bí thư Thăng hỏi thì ông Thái trả lời theo quy định của pháp luật thì không được bán. 

"Phải trả lời là điều nào quy định, đây là phần sử dụng chung của nhiều người, không được bán thì phải nói rõ như thế", ông Thăng nhắc nhở.

"Không giải quyết được, tôi sẽ gặp anh Minh"

Sau đó, Bí thư Thăng quay sang hỏi cử tri Minh đã hài lòng với phần trả lời của chủ tịch quận hay chưa và yêu cầu đưa micro cho ông Minh được đối thoại thẳng thắn tại hội trường khiến nhiều người hoan nghênh, vỗ tay liên tục.

Phát biểu suy nghĩ của mình, cử tri trung niên này cho biết, ông cảm thấy rất "sướng" khi được Bí thư Thành ủy hỏi và cho phép tiếp tục trình bày hoàn cảnh của nhóm cư dân tại số 116 Trần Quốc Toản.

Cử tri thấy sướng khi được Bí thư Thăng cho đối thoại trực tiếp với chủ tịch quận - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết sẽ gặp trực tiếp cử tri Minh nếu vụ việc tại khu nhà 116 Trần Quốc Toản chưa được giải quyết.

Ông nói mình không hài lòng với trình bày của chủ tịch quận 3 vì mâu thuẫn nằm ở chỗ ông muốn mua bức tường nhà chứ không phải mua cả rãnh nứt; mua phần hiên trước nhà chứ không bao gồm cả cột điện; mua phần sân sau chứ không bao gồm cả nhà xe như chủ tịch quận đề cập.

Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực nhà đất của quận 3 Trần Thanh Bình tiếp tục "đăng đàn" trả lời chất vấn của Bí thư Thăng. Ông cho rằng, hiện nay khu nhà 116 Trần Quốc Toản vẫn còn tranh cãi giữa các đơn vị chức năng TP là nhà ở tập thể hay là chung cư, vì hai loại hình này sẽ quyết định việc có bán các phần trên hay không.

"UBND quận sẽ kết hợp với Sở Xây dựng sẽ họp và lấy ý kiến người dân tại khu tập thể vì vụ việc liên quan đến chính sách quản lý nhà, vượt quá thẩm quyền của quận", ông Bình trình bày.

Để kết thúc vấn đề, Bí thư Thăng cho rằng, vụ việc kéo dài nhiều năm, mất nhiều thời gian giải quyết nhưng chưa dứt điểm được. Ông giao cho Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm hiểu và giải quyết dứt điểm.

"Hạn cuối là tháng 12 phải trả lời rõ cho anh Minh và người dân tại 116 Trần Quốc Toản. Nếu sau đó vẫn không giải quyết được thì tôi sẽ trực tiếp gặp anh Minh", Bí thư Thăng kết luận. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại