Cứ đến Liverpool, Rooney lại "mất điện"

Tiểu Mã |

Có một số con số đáng lưu ý rằng trong 7 lần đối đầu gần nhất giữa Man United và Liverpool tại Anfield, Rooney mới chỉ đá chính đúng 2 trận với kịch bản buồn nhiều hơn vui.

Lần gần nhất số 10 của Man United đá chính trong chuyến làm khách tại Anfield đã cách đây hơn 5 năm (vào tháng 3/2011).

Lần đầu tiên Rooney tỏa sáng tại Anfield trong màu áo Quỷ đỏ đã cách đây hơn 11 năm dưới thời Sir Alex (vào tháng Giêng 2005) khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kể từ đó, tiền đạo 31 tuổi dường như vẫn không có duyên mỗi khi phải đối đầu Liverpool.

Hồi tháng 11/2011, Sir Alex Ferguson cũng từng loại Rooney khỏi đội hình xuất phát, không lâu sau khi gã Shrek dính thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu của tuyển Anh gặp Montenegro tại vòng loại World Cup 2012.

Ở trận này, tiền đạo người Anh được tung vào sân từ phút 69, đúng 20 phút sau khi Steven Gerrard đưa The Kops dẫn trước. Sau đó, Javier Hernandez là người gỡ hòa cho Man United trong khi Rooney cũng không thể hiện được nhiều.

Cứ đến Liverpool, Rooney lại mất điện - Ảnh 1.

Rooney chưa thể hiện được nhiều mỗi khi thi đấu tại Anfield.

Ba tháng sau đó, Man United lại phải hành quân tới Anfield một lần nữa trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup nhưng Rooney không thể góp mặt do chấn thương mắt cá chân.

Dưới thời David Moyes, Rooney bỏ lỡ chuyến viếng thăm Anfield năm 2013 do một chấn thương ở đầu. Đây là trận đấu mà Liverpool đã thắng tối thiểu 1-0 và Daniel Sturridge là người hùng khi ghi bàn thắng quý giá giúp đội nhà có màn khởi đầu mùa giải tốt nhất sau 19 năm.

Đến triều đại Louis Van Gaal, Rooney chưa một lân được đá chính khi hành quân đến sân của Liverpool trong khuôn khổ Premier League.

Tháng 3/2015, gã Shrek được tung vào sân nhưng anh đã sút trượt 1 quả penalty nhưng đây là trận đấu mà Man United vẫn giành chiến thắng 2-1.

9 tháng sau, Rooney mới có thể chuộc lại lỗi lầm khi trở thành người ghi bàn duy nhất giúp Man United quật ngã chủ nhà Liverpool với tỷ số 1-0.

Cứ đến Liverpool, Rooney lại mất điện - Ảnh 2.

Nhiều khả năng Mourinho sẽ để Rooney dự bị ở trận rạng sáng mai (18/10).

Ở cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Anfield (tháng 3/2016 tại lượt đi vòng 1/16 Europa League), Rooney đã dính chấn thương đầu gối và không thể tham dự. Kết quả, đội chủ nhà đã giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Sturridge và Roberto Firmino.

Tựu chụng lại, có vẻ như Rooney đã không có duyên mỗi khi phải hành quân tới sân của Liverpool. Cái dớp này cộng với chuỗi phong độ xuống dốc thời gian gần đây, kịch bản gã Shrek bị Mourinho cho ra rìa ở trận đấu rạng sáng mai gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Sau trận đấu phải làm khách trước Liverpool, Man United sẽ trải qua 2 trận đấu được dự báo nhiều khó khăn khi phải gặp Fenerbahce tại vòng bảng Europa League rồi hành quân đến sân của Chelsea tại Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại